Anh Thư: "Tôi không muốn là cái bóng đứng sau chồng"

Nữ người mẫu - diễn viên tâm sự: "Tôi không thích nghĩ phụ nữ có gia đình lúc nào cũng sau bóng chồng, tề gia nội trợ, con cái nheo nhóc mà thiếu đi hình ảnh nghệ sĩ đầy nhiệt huyết, đam mê và xông xáo với nghề".

 

Nhắc chuyện chồng con, người ta nghĩ phụ nữ thụ động

- Chị và gia đình đã đón một cái Tết Quý Tỵ như thế nào?

- Cũng bình thường như bao người, nhưng năm nay có điều khác hơn những năm trước là tôi và ông xã mới ra riêng, nên những ngày Tết tay luộc trứng, kho thịt, tay giữ máy điện thoại hỏi thêm mẹ và chị bí quyết, công thức làm món ăn cho chuẩn.

Tết năm nay tôi cũng không đi diễn hay nhận show ở đâu vì nghĩ cả năm bận rộn, Tết là dịp nên dành cho gia đình. Tôi cùng bè bạn đi viếng đủ 9 cảnh chùa ở Sài Gòn trong những ngày đầu năm. Hiện tại tôi và ông xã đang chuẩn bị kế hoạch đi du lịch xa ở Hong Kong. Thực sự tôi rất muốn kéo dài kỳ nghỉ Tết, xem như là cách hưởng thụ sau một năm vất vả. Tôi chỉ sẵn sàng công việc sau ngày rằm tháng Giêng.

- Dạo này chị chăm xuất hiện cùng ông xã, phải chăng đây là cách để Anh Thư dập tin đồn đã ly hôn?

- Đây có phải là lần đầu tiên tôi bị đồn như thế. Cách đây khoảng 2 năm, bỗng buổi sáng đẹp trời có nhiều phóng viên gọi điện hỏi tôi chuyện đó.

Lúc đầu tôi còn choáng, cố tìm hiểu xem người ta có nhầm tôi với Thư nào không, nhưng rồi tin đồn chỉ là tin đồn thôi. Vậy nên, tôi chẳng việc gì phải chứng minh, giải thích hay dập tin đồn cả, vì nó không ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống riêng. Còn chuyện đi chung dạo gần đây, đơn giản vì việc của công ty, lúc nào cần thiết thì cả hai phải xuất hiện.

- Cũng thật khó kiểu khi chị và ông xã cùng ngành nghề nhưng lại hạn chế đi cặp cùng nhau?

- Có thể bạn chưa có gia đình nên không hiểu và chưa ở hoàn cảnh, công việc của chúng tôi nên mới nhận xét vậy. Thực sự, khi con ra đời, tôi thấy có nhiều việc phải lo, hai vợ chồng phải thay phiên nhau chăm sóc, người này đi sự kiện thì người kia phải ở nhà giữ con, không thể lúc nào cũng song hành cùng nhau mọi lúc mọi nơi được.

Ngoài ra, còn một lý do khác nữa là tôi muốn xây dựng hình ảnh theo hướng năng động. Tôi không muốn người ta nghĩ phụ nữ có gia đình lúc nào cũng sau bóng chồng, cũng tề gia nội trợ, con cái nheo nhóc mà thiếu đi hình ảnh nghệ sĩ đầy nhiệt huyết, đam mê và xông xáo với nghề.

 

- Dễ thấy Thanh Long - ông xã chị ngày càng phát tướng và ít chăm chút về ngoại hình, mặc dù anh ấy từng là một người mẫu. Sự xuề xòa đó có khiến chị cảm thấy ông xã mất đẹp đi không?

- Vào nghề này nhìn toàn người đẹp nên tôi cũng bị lãnh cảm trước cái đẹp rồi.Tôi quan trọng bên trong cái đẹp là gì chứ không phải hình thức bên ngoài. Cũng giống như ông xã tôi, nhìn bao cô đẹp quá rồi mà tôi cũng chỉ đẹp thôi thì bình thường lắm.

- Từ bao lâu rồi anh chị không dành cho nhau những lời khen?

- Có lẽ do bộn bề cuộc sống nên chúng tôi cũng giảm bớt đi sự lãng mạn. Tôi thấy Việt Nam có Tết thật hay, đó là dịp để người phụ nữ dành nhiều thời gian chăm lo cho gia đình, nhìn lại bản thân và mọi người chăm chút cho nhau.

- Chị có sợ cuộc sống gia đình làm mình già đi?

- ( Cười ) Hiện tại tôi thấy nhiều người khen tôi trẻ ra chứ không ai nói tôi già cả. Mà tôi cũng có chồng từ lâu rồi chứ đâu phải mới. Có lẽ tôi may mắn luôn lạc quan, việc gì cũng nhìn theo hướng tích cực, không rầu rĩ nên cuộc sống không làm tôi cằn cỗi.

- Anh chị định khi nào có thêm em bé?

- Hiện tại tạm "đủ vốn" rồi nên chúng tôi chưa tính chuyện có thêm con.

- Bữa cơm gia đình của chị ra sao?

- Không duy trì được thường xuyên nhưng thỉnh thoảng cũng có. Thời gian đóng phim quả thật tôi không thể nào đảm bảo bữa cơm gia đình được. Nhiều lúc tôi thấy may mắn vì có ông xã là người trong nghề thấu hiểu và thông cảm chứ nếu không chắc đã "say goodbye" từ lâu rồi.

- Chị tự chấm cho mình được mấy điểm hoàn hảo?

- Tôi thấy mình là người có trách nhiệm chứ không thể nói là phụ nữ hoàn hảo được. Tôi sống có trách nhiệm nên biết được thời điểm nào mình cần gì nhất.

 

Bảo vệ tên tuổi bằng cách tránh vướng scandal

- Sự nổi tiếng và vật chất, với chị cái nào quan trọng nhất?

- Riêng cá tính của mình, tôi làm vì tiếng nhiều hơn vì tiền. Dĩ nhiên, làm việc phải đem tới lợi ích nhưng tôi thích làm việc vì tiếng hơn. Làm vì tiếng thì mình sẽ đầu tư, chắc chắn sản phẩm làm ra sẽ có chất lượng hơn. Công việc thành công sẽ mang đến niềm hạnh phúc lớn rất nhiều so với cầm đồng tiền to.

- Nhưng tiếng cũng có thể tạo dựng được từ scandal một cách dễ dàng. Chị nghĩ sao?

- Tôi chưa bao giờ nổi tiếng nhờ scandal nên cũng không hiểu cảm giác đó như thế nào. Tùy mỗi người quan niệm, chọn hướng mà đi. Cá nhân tôi không nhờ scandal nên luôn cố tránh dính dáng đến nó để bảo vệ thương hiệu, tên tuổi đã dày công gây dựng.

- Chị nghĩ gì về những cô nàng thích tạo scandal trong giới giải trí? Chị có ngại đứng chung hay diễn chung?

- Scandal có nhiều kiểu lắm. Có người cố tình, người khác do họa vô đơn chí. Tôi chỉ mong những người cố tình tạo scandal đừng bao giờ lôi kéo và làm ảnh hưởng đến người khác. Đã dám tạo scandal thì phải làm chủ nó nhưng nên nhớ, sự nổi tiếng nếu có từ scandal không bao giờ bền.

Riêng chuyện đứng chung hay diễn chung tôi thấy không có vấn đề gì. Trong cuộc sống sự xã giao là cần thiết nhưng bạn thân thiết, phải biết chọn bạn mà chơi.

 

- Dạo gần đây chị  thường xuyên tham gia catwalk và chiếm vị trí vedette trong các màn diễn. Chị nghĩ sao nếu có nhận xét Anh Thư đang cố giành sàn diễn với đàn em ?

- Tôi chưa bao giờ có suy nghĩ hay cố ý giành phần ai cả. Đơn giản là khách hàng còn thích, còn cần thì tôi đi diễn. Còn vị trí vedette, tôi vẫn muốn trong một số màn, những em trẻ hội đủ tố chất và có bản lĩnh thì cứ làm vedette.

- Vậy chị có mơ tổ chức một show diễn riêng quy tụ nhiều người mẫu cùng thời do chị làm đạo diễn?

- Tôi thích lắm chứ. Tôi có nói với Tạ Nguyên Phúc (giám đốc công ty PL) về điều đó nhưng chưa biết bao giờ thì ý tưởng đó thành hiện thực. Hiện tại tôi vẫn giữ tình bạn tốt với Bằng Lăng, Kim Hồng, Ngọc Nga, những người mẫu cùng thời với tôi.

- Sau "Bước nhảy hoàn vũ", dù được đánh giá cao và chiếm giữ vị trí top 3 nhưng chị không làm gì liên quan đến nhảy sau đó cả, vì sao vậy?

- Tôi thấy nhảy không hề đơn giản. Muốn theo lâu dài phải tập luyện thường xuyên tốn nhiều thời gian, mà tôi cũng không còn trẻ và có quỹ thời gian nhiều nữa. Khi đến với cuộc thi Bước nhảy hoàn vũ, tôi xác định đây là cuộc chơi, cần phải vượt qua bản thân nên cứ hết mình thôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ học nhảy và thi nhảy để trở thành vũ công hay mở trường dạy nhảy.

- Vậy là cuộc chơi này không mang lại cho chị lợi ích gì cụ thể?

- Tôi nghĩ là cũng có đấy. Nhờ tập luyện khiêu vũ mà cơ thể tôi dẻo dai hơn, dáng đẹp hơn và trúng nhiều show quảng cáo.

 

Từng nuối tiếc vì không được đi học người mẫu sớm

- Năm nay chị sẽ có kế hoạch cho sân chơi nào khác?

- Chơi thì không đâu. Tôi chỉ xác định là sẽ đóng nhiều phim hơn năm rồi vì hiện tại tôi nhận được khá nhiều lời mời.

- Câu lạc bộ người mẫu nhí do chị làm "chủ xị" hoạt động ra sao rồi?

- Hiện tại câu lạc bộ vẫn hoạt động bình thường, các bé chỉ đi học và diễn vào những ngày nghỉ. Thường thì các bé sẽ tập trung và học nhiều hơn trong những ngày hè.

- Việc đào tạo các model nhí khó khăn như thế nào so với các người mẫu lớn tuổi?

- Tôi thấy đơn giản và khỏe hơn nhiều vì các bé mẫu nhí luôn làm theo ý mình, ngoan ngoãn, nguyên tắc và nề nếp. Còn người lớn thì tùy theo show diễn các bạn mới chịu khuôn phép, bình thường mạnh ai nấy tung tăng. Tôi thấy quản lý mẫu nhí dễ chịu và vui vẻ hơn.

- Nhiều phụ huynh ngại đưa con vào môi trường nghệ thuật sớm. Chị nghĩ sao?

-  Tôi cho rằng đó là suy nghĩ tiêu cực. Nhiều phụ huynh cũng từng lo sợ như vậy nhưng khi đến lớp thấy con dạn dĩ, tự tin và bản lĩnh hơn thì đã rất vui. Điều quan trọng của các bậc phụ huynh là phải khơi gợi cho đứa trẻ thể hiện bản thân thì mới bộc phát được cá tính, năng khiếu.

Tôi thấy trẻ em Việt Nam hay rụt rè, mắc cỡ nên các bé cần tập bước lên sàn thể hiện bản thân hát, múa, đứng trước đám đông thì sau này đứa trẻ sẽ tự tin hơn. Còn chuyện giáo dục con cái là cả quá trình lâu dài, mỗi gia đình cần phải quan tâm, giáo dục, không thể đổ lỗi cho các bé học nghệ thuật thì không nên người được.

- Chị đã bao giờ cảm thấy nuối tiếc vì không được như các bé bây giờ?

- Tôi vào nghề từ năm 18 tuổi, cũng nhiêu khê lắm mới tìm được chỗ đứng. Ngày trước tôi mất nhiều thời gian vì không có trường lớp, công ty đào tạo bài bản cho nghề người mẫu như bây giờ. Tôi thấy các bạn trẻ bây giờ có điều kiện để học hỏi, may mắn và sướng hơn thời của tôi rất nhiều.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại