7 điều luật chỉ có ở các cuộc thi hoa hậu xứ Hàn

Đằng sau các cuộc thi nhan sắc ở Hàn Quốc có những điều khá thú vị mà chúng ta không thể tìm thấy ở quốc gia nào khác.

1. Các thí sinh tham gia cuộc thi không bắt buộc phải sinh ra hay lớn lên ở Hàn Quốc.

Ở khắp các thành phố trên thế giới, chỉ cần ở đâu có cộng đồng người Hàn sinh sống là khu vực đó có quyền tổ chức thi Hoa hậu. Sau đó những ứng cử viên xuất sắc nhất sẽ được đưa về Hàn Quốc tham dự vòng tranh tài cuối cùng. Năm nay, các thành phố lớn của Mỹ như Los Angeles, New York, Hawaii, Seattle đều gửi những gương mặt tiềm năng nhất về Hàn Quốc.

Tuy nhiên, không phải người đẹp nào cũng hài lòng với chuẩn mực sắc đẹp cũng như văn hóa tại quê nhà. Arden Cho, Hoa hậu Hàn Quốc tại Chicago năm 2004 khá bức xúc khi nói về quãng thời gian đi dự thi sắc đẹp trước đây: “Ai cũng nói với tôi rằng bạn phải giảm cân đi, bạn phải phẫu thuật thẩm mỹ đi, bạn phải sửa cái này cái kia…”

2. Thí sinh có thời gian tuyển chọn dài gấp đôi các cuộc thi hoa hậu tại quốc gia khác

Đa số các nước trên thế giới, trong đó điển hình là Mỹ đều tổ chức thi hoa hậu trong vòng 2 tuần, nhưng ở Hàn Quốc, các thí sinh có đến 4 tuần trước khi bước vào đêm chung kết cuối cùng. Trong thời gian đó, họ sẽ được học rất nhiều kiến thức từ trang điểm, làm tóc, cách đi đứng, tạo dáng, mỉm cười cho đến nhảy múa, chụp hình. Mọi hành vi dù là nhỏ nhất đều có ảnh hưởng đến điểm số trong suốt cuộc thi. Trên thực tế đã có không ít thí sinh bị loại đau đớn vì trễ giờ, nói xấu sau lưng hay...ngủ nướng.

3. Luôn có một đội ngũ an ninh theo sau để đảm bảo không có thí sinh nào lén lút phẫu thuật thẩm mỹ vào phút chót, tránh trường hợp cạnh tranh không công bằng giữa các thí sinh.

Vì thế nếu có ý định phẫu thuật thẩm mỹ, các cô gái nên hoàn thành trước khi đăng ký thi hoa hậu.

4. Các nhà làm phim Hàn Quốc đã sản xuất một bộ phim truyền hình với tên gọi “Miss Korea” có độ dài 20 tập mô phỏng lại tương đối đầy đủ và chính xác những gì xảy ra trong một cuộc thi hoa hậu đích thực tại đất nước củ sâm.

5. Chiều cao, cân nặng, số đo eo, hông, mông, ngực v.v…tất cả đều được công bố trên trang web chính thức của Miss Korea.

6. Những thông tin hình thể nói trên sau đó cũng được chia sẻ một cách công khai và hợp pháp trên những trang web khác.

7. Tất cả các thí sinh đều phải kí cam kết cam đoan không kết hôn trong suốt quá trình diễn ra cuộc thi.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại