4 nguyên nhân chính khiến Đỗ Mạnh Cường bị tẩy chay

Thùy Phương |

Ngoài chuyện bị "tố" đạo ý tưởng, NTK Đỗ Mạnh Cường tiếp tục vướng vào làn sóng tẩy chay, bóc mẽ từ cộng đồng mạng xã hội với nhiều bằng chứng gây chú ý.

Người "tố" là tín đồ thời trang

Được biết, người đầu tiên "tố" NTK Đỗ Mạnh Cường đạo ý tưởng của các hãng thời trang danh tiếng nhân show thời trang Xuân hè vừa qua là một nữ doanh nhân khá nổi tiếng đang sống và làm việc tại TP HCM với tên thường gọi là Q.T.

Đỗ Mạnh Cường
Status của doanh nhân Q.T

Trên mạng xã hội, sức ảnh hưởng của Q.T không hề nhỏ. Ngoài công việc kinh doanh, Q.T còn nổi tiếng là người có cá tính mạnh, tích cực tham gia các hoạt động từ thiện và là tín đồ hàng hiệu.

Không như nhiều facebooker khác, trên trang cá nhân Q.T hiếm khi "cà khịa" hay "bóc mẽ" ai, cô cũng hạn chế bình luận chuyện showbiz.

Vì vậy, khi status thuộc dạng "của hiếm" này được đăng tải đã thu hút hàng chục nghìn lượt like, chia sẻ và bình luận trong đó có nhiều ý kiến đồng tình của những gương mặt "quyền lực" giới showbiz.

NTK ngông, "nổ" quá đà?

Có lẽ, trong giới thiết kế thời trang, Đỗ Mạnh Cường là NTK vướng "vạ miệng" nhiều nhất. Sau lần "khoe" có thu nhập ngang ngửa Giám đốc sáng tạo của Dior, là "ông hoàng" của làng thời trang Việt...

NTK này lại tiếp tục "xù lông nhím" với tất cả những ai chê trách mình trên trang cá nhân.

Đặc biệt, lời lẽ khẳng định mọi thứ mình làm đều ăn khách và thành xu hướng của Đỗ Mạnh Cường đã khiến nhiều người "dị ứng" vì cho rằng anh "nổ" đến mức không biết mình là ai.

Với sự việc gây tranh cãi vừa qua, theo NTK Đỗ Mạnh Cường, buổi giới thiệu bộ sưu tập La vie en Rose diễn ra tại một lâu đài cổ kính, sang trọng trên ngọn đồi Beverly Hills, cũng là trung tâm của Hollywood.

Tuy nhiên, một số facebooker cho rằng lâu đài Greystone mà NTK này nói đến chỉ là public park, mở cửa miễn phí cho người dân và khách du lịch.

Một comment cho rằng Đỗ Mạnh Cường đã nổ về địa điểm tổ chức show
Một comment cho rằng Đỗ Mạnh Cường đã "nổ" về địa điểm tổ chức show

Dù đã xóa status với nhiều lời lẽ "chợ búa" nhưng trong chia sẻ gần đây nhất, NTK sinh năm 1981 vẫn bức xúc: "Trong lúc họ ném đá tôi, tôi đang bận rộn trả lời các lời chúc mừng kèm theo đơn đặt hàng của khách từ Mỹ lẫn Việt Nam. Tôi thành công hơn sau mỗi thị phi".

Và hẳn nhiều người sẽ không chấp nhận được các phản pháo "có một không hai" của Đỗ Mạnh Cường khi gọi người "tố" mình là... thú điên!

Đỗ Mạnh Cường 2
Dư luận đã chuyển từ ngôn ngữ bức xúc sang sâu cay

Bằng chứng thuyết phục

Sau chia sẻ về việc Đỗ Mạnh Cường "đạo" ý tưởng, trên mạng xã hội đã có hàng loạt hình ảnh mẫu trang phục được tìm kiếm, sắp đặt cạnh nhau để so sánh giữa thiết kế của NTK này và các thương hiệu nổi tiếng.

Qua đó, có quá nhiều điểm trùng lặp khiến dư luận phải sửng sốt.

Mẫu thiết kế của Đỗ Mạnh Cường trong một show diễn bị cho là đạo Dior
Mẫu thiết kế của Đỗ Mạnh Cường trong một show diễn bị cho là "đạo" Dior

Thậm chí, ngay đến cả những bộ ảnh thời trang của Đỗ Mạnh Cường cũng bị "lật tẩy" vì sự trùng lặp đến khoa hiểu từ ý tưởng, dàn dựng.

Cụ thể là các shot hình trong bộ ảnh "Black funeral" (Đám tang đen) nằm trong chiến dịch quảng cáo cho DMC by Đỗ Mạnh Cường.

Hai bộ ảnh với nhiều điểm trùng lặp
Hai bộ ảnh với nhiều điểm trùng lặp

Sao bị "dìm hàng"

Được xem là một trong những lần hiếm hoi NTK Việt tổ chức show diễn tại nước ngoài nhưng La vie en Rose của Đỗ Mạnh Cường đã khiến nhiều người thất vọng.

Tham gia trình diễn giới thiệu bộ sưu tập là những người mẫu từng xuất hiện trong các show thời trang của Đỗ Mạnh Cường như: Lê Thúy, Mâu Thủy, Quang Hùng, Quỳnh Châu... cùng nhiều nhân vật nổi tiếng của showbiz Việt như: Hoa hậu Hà Kiều Anh, diễn viên Diễm My, "Đả nữ" Ngô Thanh Vân.

Tuy nhiên, trái ngược với vẻ đẹp kiêu sa, lộng lẫy thường gặp, các sao Việt như bị "dìm hàng" thảm hại trong thiết kế của Đỗ Mạnh Cường.

Ngô Thanh Vân
"Đả nữ" Ngô Thanh Vân kém duyên trong bộ đầm đỏ
Hà Kiều Anh
Đầm cape đỏ của Lavin (trái) và thiết kế của Đỗ Mạnh Cường do Hà Kiều Anh mặc

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại