20 ngày chịu "oan khuất" của Sơn Tùng M-TP

Tường Vy |

Gần 1 tháng kể từ ngày phát hành ca khúc Chắc ai đó sẽ về là gần 1 tháng Sơn Tùng M-TP đứng trước búa rìu dư luận vì “nghi án đạo nhạc”.

Ngày 24/10/2014, Sơn Tùng M-TP phát hành trực tuyến ca khúc Chắc ai đó sẽ về do chính anh sáng tác. Đây là một trong ba ca khúc chính trong bộ phim Chàng trai năm ấy của đạo diễn Quang Huy do chính Sơn Tùng M-TP đảm nhiệm vai chính.

Trong ngày đầu ra mắt, Chắc ai đó sẽ về đã nhận được 8 triệu lượt nghe. Tuy nhiên, ca khúc này nhanh chóng vướng phải nghi án “đạo nhạc” ca khúc Because I Miss You của Jung Yong Hwa – nhóm CN Blue, Hàn Quốc.

Ca khúc Chắc ai đó sẽ về ngay lập tức vướng nghi án đạo nhạc.

Ca khúc Chắc ai đó sẽ về ngay lập tức vướng nghi án đạo nhạc.

Đề tài này ngay lập tức trở thành 1 vấn đề nóng bỏng trên các trang thông tin và diễn đàn mạng. Không ít những comment chửi bới, lên án Sơn Tùng M-TP.

Dư luận mạnh mẽ tới mức "Chắc ai đó sẽ về" sau đó đã bị trang các trang nghe nhạc trực tuyến gỡ khỏi bảng xếp hạng.

Không chỉ cộng đồng mạng lên án và trách móc Sơn Tùng M-TP mà ngay cả những nhạc sĩ nổi tiếng của Việt Nam cũng lên tiếng cho rằng nam ca sĩ “vay mượn” ý tưởng của ca khúc nhạc Hàn một cách quá đáng.

Theo nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, xét nhiều khía cạnh thì khó có thể kết luận ca khúc Chắc ai đó sẽ về là đạo nhạc, nhưng anh cũng không đánh giá cao cách làm của Sơn Tùng bởi:

"Đã là nghệ sĩ rồi thì cần có sự tự tôn riêng, nếu không thì mãi chỉ là một cậu bé chơi trò âm nhạc mà thôi.”

Nhạc sĩ Đỗ Hiếu cũng cho rằng Sơn Tùng đã lạm dụng phần phối khí, hòa thanh và nhịp của ca khúc nhạc Hàn. Ông kết luận: "Cốt lõi là Sơn Tùng chưa biết cách sáng tạo và phát triển ý tưởng vay mượn thành một cái mới cho riêng bản thân mình."

Rất nhiều nhạc sĩ uy tín đã khẳng định Sơn Tùng vay mượn 1 cách quá đáng phần beat của ca khúc nhạc Hàn.

Rất nhiều nhạc sĩ uy tín đã khẳng định Sơn Tùng "vay mượn" 1 cách quá đáng phần beat của ca khúc nhạc Hàn.

Tuy nhiên, cũng không ít người lên tiếng bênh vực nam ca sĩ gốc Thái Bình. Nhạc sĩ Nguyễn Cường cho biết: "Việc khẳng định Sơn Tùng đạo nhạc hay ăn cắp trí tuệ là không đúng. Dùng bản hòa thanh có sẵn thì không gọi là ăn cắp nhạc."

Phó giáo sư, Tiến sĩ Thế Bảo nhận định: "Nhìn giai điệu và lời hát hai bài Chắc ai đó sẽ về của Sơn Tùng và Because I Miss You của Jung Yong Hwa không giống nhau.

Cả hai chỉ giống nhau ở nhịp 6/8 và vòng hoà âm, nhưng bấy nhiêu đây thì không thể kết luận là đạo nhạc".

Trước nghi vấn của dư luận, ngày 10/11/2014, ông Nguyễn Quang Huy - đạo diễn, nhà sản xuất phim Chàng trai năm ấy - đã phải gửi đơn lên Cục Bản quyền (Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch) xin ý kiến thẩm định.

Rất nhiều lời chỉ trích và hình ảnh châm biếm Sơn Tùng M-TP vì nghi án đạo nhạc.

Rất nhiều lời chỉ trích và hình ảnh châm biếm Sơn Tùng M-TP vì "nghi án" đạo nhạc.

Trung tâm Quyền Tác giả Âm nhạc Việt Nam (VCPMC), với sự tham gia của các nhạc sĩ Phó Đức Phương, Trương Ngọc Ninh, Võ Thiện Thanh, Đỗ Bảo…, đã có cuộc họp để đưa ra kết luận cuối cùng về việc ca khúc Chắc ai đó sẽ về có đạo nhạc hay không.

Cũng từ ngày này Sơn Tùng đã bị gắn "mác" đạo nhạc một cách chính thức.

Nhạc sĩ Phó Đức Phương khẳng định Sơn Tùng M-Tp đạo nhạc: “Bài hát này được các nhạc sĩ đánh giá là giống bản Because I Miss You của Hàn Quốc tới 80%, kể cả giai điệu và phần beat."

Ông còn cho biết thêm: "Đây là sự vi phạm quyền tác giả quốc tế. Việc đạo nhạc của Sơn Tùng còn tạo nên hình ảnh xấu của Việt Nam trong mắt bạn bè các nước."

Nam ca sĩ đã phải hứng chịu búa rìu dư luận trong suốt hơn 1 tháng qua.

Nam ca sĩ đã phải hứng chịu búa rìu dư luận trong suốt hơn 1 tháng qua.

Cũng trong cuộc họp này, nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh, một thành viên của hội đồng thẩm định cho biết hội đồng đã gửi văn bản lên Cục bản quyền tác giả, đề nghị cấm lưu hành ca khúc Chắc ai đó sẽ về của Sơn Tùng M-TP trên toàn quốc.

Sáng ngày 11/11/2014, nhà phát hành Galaxy và công ty sản xuất Wepro đã ra thông cáo báo chí cho biết, vì vụ nghi vấn đạo nhạc của ca khúc Chắc ai đó sẽ về, nên bộ phim “Chàng trai năm ấy” sẽ hoãn ngày ra mắt.

Bộ phim Chàng trai năm ấy cũng vạ lây.

Bộ phim Chàng trai năm ấy cũng "vạ lây".

Trước sức ép của dư luận, ngày 12/11/2014, Sơn Tùng M-TP đã chính thức lên tiếng về “nghi án” đạo nhạc.

Nam ca sĩ trẻ khẳng định phần giai điệu và ca từ của bài hát Chắc ai đó sẽ về là của mình, còn phần nhạc phối (beat) do nhà sản xuất thực hiện.

Mọi việc tưởng chừng đã “chìm xuồng” với kết luận đầy cay nghiệt dành cho Sơn Tùng M-TP và bộ phim Chàng trai năm ấy.

Bất ngờ, ngày 29/11, Bộ VHTT&DL cho biết Sơn Tùng không đạo nhạc. Phía Hàn Quốc – đại diện của công ty quản lý CN Blue cũng xác nhận, đây không phải là trường hợp ăn cắp bản quyền.

Chắc hẳn 20 ngày oan khuất của Sơn Tùng sẽ là một trong những thời điểm mà anh không thể nào quên trong cuộc đời.

Kết luận này không chỉ khiến Sơn Tùng M-TP rửa được tiếng oan mà còn giúp bộ phim Chàng trai năm ấy “sống lại”.

 

 Sơn Tùng M-TP và phim Chàng trai năm ấy

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại