2 ca khúc khiến Sơn Tùng M-TP "lâm vào đường cùng"

An Du |

Sơn Tùng M-TP đang phải đối diện với những scandal đạo nhạc từ chính ca khúc "làm mưa làm gió" trên mạng xã hội.

Câu chuyện "đạo nhạc" là bài ca chưa bao giờ cũ đối với làng giải trí Việt khi mà mọi khoảng cách về âm nhạc trên thế giới đang được kéo gần lại.

Hôm qua người ta nói về đạo nhạc, hôm nay họ cũng bàn luận về đạo nhạc và có lẽ ngày mai câu chuyện này vẫn chưa có lời giải thích thấu đáo.

Âm nhạc không thể tồn tại sự sao chép. Bởi trong sáng tác nghệ thuật, mượn một ý tưởng, mượn một đoạn nhạc, "vay" một phần nhạc mở đầu, nhạc kết thúc, nhạc cao trào... đều có thể bị gọi là đạo nhạc.

AllKpop - Một trang tin tức lớn của Hàn Quốc từng đăng tải bài viết về Sơn Tùng M-TP.

AllKpop - Một trang tin tức lớn của Hàn Quốc từng đăng tải bài viết về Sơn Tùng M-TP.

Thông thường các lý do mà ca sĩ, nhạc sĩ đưa ra khi có nghi án "đạo nhạc" hoặc có những "bằng chứng rõ mồm một" chính là học hỏi thay vì sao chép. Tuy nhiên, bất kỳ ai cũng hiểu rằng cái ranh giới giữa học hỏi và sao chép không hề nhập nhằng như chúng ta nghĩ. Học hỏi tức là bạn tôn trọng quyền tác giả còn sao chép là bạn "lấy" cái của người khác thành cái của mình.

Như nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 từng tâm sự: "Âm nhạc là nghệ thuật, nghệ thuật từ trong tim toát ra, viết ra thì phải biết thổn thức, người nghe họ mới cảm nhận, thổn thức được. Hãy viết nhạc bằng trái tim của mình!"

"Chắc ai đó sẽ về" Sơn Tùng M-TP có thực sự "vay mượn" ý tưởng từ bài hát "Because I miss you" hay không sẽ mãi là câu chuyện không có hồi kết bởi những tranh luận từ nhiều phía.

"Hit" mới nhất của Sơn Tùng "Chắc ai đó sẽ về" đã vướng phải nghi án đạo ca khúc Because I miss you do Jung Yong Hwa - trưởng nhóm CN Blue sáng tác và thể hiện trong bộ phim truyền hình Heartstrings (2011). Khác với những câu chuyện "không đầu, không cuối" trước đây, dư luận đã lên tiếng vô cùng mạnh mẽ. Đặc biệt có rất nhiều ý kiến xoay quanh câu chuyện liệu "Chắc ai đó sẽ về" có đạo "Because I miss you" hay không? Một số nhạc sĩ và fan hâm mộ đã ra sức bênh vực Sơn Tùng. Một số lượng khác thì chỉ trích gay gắt nam ca sĩ sinh năm 1994 này.

Sáng 10/11, Hội Âm nhạc gồm các nhạc sĩ tên tuổi như Phó Đức Phương, Trương Ngọc Ninh, Võ Thiện Thanh, Đỗ Bảo… đã có cuộc họp kín để đưa ra kết luận cuối cùng gửi đến Cục Bản Quyền. Được biết Hội Âm nhạc đã kết luận rằng "Chắc ai đó sẽ về" được đạo từ bài "Because I miss you" và đã gửi yêu cầu đề nghị gỡ bỏ bài hát này.

Chắc ai đó sẽ về - Sơn Tùng M-TP

Because I miss you - YongHwa

 

 

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại