17 bí mật của Ái Phương

Băng Châu |

Giỏi Anh văn, dở Toán, có đai nâu karatedo nhưng lại cực kỳ sợ ma là những bật mí thú vị của nữ ca, nhạc sĩ.

1. Thích đọc sách Chicken Soup for the Soul và những quyển sách tương tự.

2. Tự cho mình là “dũng sĩ diệt ốc” vì rất ghiền món này.

3. Không biết phải làm gì là cảm giác khiến Ái Phương sợ hãi nhất.

4. Bộ phim yêu thích nhất là Bác sĩ Patch Adams.

5. Rắn và lươn là hai con vật Ái Phương sợ nhất. Cô cũng không dám ăn các món làm từ hai loại này.

6. Không bao giờ dám xem phim ma là một bí mật của Ái Phương. Cô cũng không dám đi vào chỗ tối một mình.

7. River Flows in You và Kiss the Rain của Yiruma là hai bài hát Ái Phương thường nghe nhất.

8. Cánh gà chiên nước mắm và mì xào bò là hai món Ái Phương yêu thích và tự chế biến rất ngon.

9. Khi gặp chuyện buồn, Ái Phương thường lái xe chạy vòng vòng một mình trong thành phố.

10. Viết nhật ký là sở thích đặc biệt của Ái Phương. Đến giờ cô đã viết được vài chục cuốn. Trong đó còn có dán ảnh những chàng diễn viên, ca sĩ Đài Loan, Hàn Quốc cô yêu thích.

11. Bánh tráng muối tôm là món ăn vặt Ái Phương thích nhất.

12. Từng học võ, có đai nâu karatedo và đai xanh taekwondo.

13. Siêu nhân Gao là bộ phim cô thích nhất khi bé.

14. Voi là biệt danh từ năm lớp 6 vì trông to con hơn những bạn khác.

15. Học Anh văn rất giỏi và dở Toán, cô luôn đứng đầu và cuối lớp hai môn này.

16. Giữ chức lớp phó văn thể mỹ và yêu thích hoạt động văn nghệ từ năm lớp 6.

17. Năm 16 tuổi, lần đầu tiên Ái Phương được làm người mẫu cho trang bìa báo Mực Tím.

 

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại