10 năm trước, Trương Ngọc Ánh là ai?

Mạnh An |

Năm 2005, Trương Ngọc Ánh đã là ngôi sao điện ảnh của làng giải trí trong nước. Cô kết hôn với Trần Bảo Sơn và liên tục tham gia các dự án phim ở nhiều thể loại khác nhau.

Cách đây 10 năm, nữ diễn viên sinh năm 1976 đã sở hữu nhiều vai diễn “để đời” và được mệnh danh là ngôi sao điện ảnh của làng giải trí trong nước với những bộ phim đình đám như: Áo lụa Hà Đông, Hạt mưa rơi bao lâu, Hương Ga...

Cũng trong thời điểm này, cô gắn bó, kết hôn với Trần Bảo Sơn và tiếp tục duy trì công việc mang lại nhiều sự thành công cho bản thân.

Ngôi sao điện ảnh của làng giải trí trong nước

Năm 2005, Trương Ngọc Ánh đã tham gia gần 10 dự án phim trong nước. Tên tuổi của cô đã trở nên quen thuộc với đông đảo khán giả ở nhiều độ tuổi khác nhau.

Tuy chưa nhận bất cứ giải thưởng diễn xuất nào, song giai đoạn này cô được nhiều người nhắc tới với danh xưng ngôi sao điện ảnh ở làng giải trí trong nước.

Mọi dự án có sự góp mặt của Trương Ngọc Ánh đều nhận được sự quan tâm đặc biệt từ phía công chúng. Bên cạnh đó, cô còn được đánh giá là người đẹp có nhiều thành công vượt bậc khi “lấn sân” từ lĩnh vực người mẫu sang điện ảnh.

Diễn viên có những vai diễn mang màu sắc khác nhau

Năm thứ 12 theo đuổi công việc của một diễn viên, Trương Ngọc Ánh tham gia 3 dự án phim lớn là: Công ty thời trang, Khi đàn ông có bầu và Hạt mưa rơi bao lâu.

Với “Công ty thời trang”, Trương Ngọc Ánh vào vai Nhiên – một cô gái trẻ đẹp, có tài trong lĩnh vực thiết kế thời trang và rất yêu màu trắng.

Tuy nhiên, do người yêu phụ tình, Nhiên quyết định đổi gu sang màu đen như để tang mối tình đầu của chính mình…

Sang đến phim “Hạt mưa rơi bao lâu”, Trương Ngọc Ánh hoàn toàn “lột xác” với vai Lý An – cô con gái cả trong một gia đình có một ông bố hà khắc và một bà mẹ luôn mang cảm giác tội lỗi khi không thể sinh quý tử cho chồng.

Muốn thoát khỏi cuộc sống phong kiến, Lý An nung nấu ý định bỏ làng đi đến một miền đất mới. Sau đó cô gặp nhiều biến cố cuộc đời khi bị dân làng phát hiện tội tày đình và phải gọt đầu bôi vôi…

Hình ảnh trong phim Hạt mưa rơi bao lâu của Trương Ngọc Ánh.
Hình ảnh trong phim "Hạt mưa rơi bao lâu" của Trương Ngọc Ánh.

Ngoài những vai diễn mang những hoàn cảnh, số phận đặc biệt, Trương Ngọc Ánh còn làm mới hình ảnh bản thân khi đảm nhận vai Kiều trong dự án phim hài “Khi đàn ông có bầu”.

“Khi đàn ông có bầu” cũng là bộ phim hài hiếm hoi Trương Ngọc Ánh nhận lời tham gia ở thời điểm đó.

Người phụ nữ hạnh phúc bên chồng Việt kiều

Trong khi sự nghiệp đang có nhiều khởi sắc, Trương Ngọc Ánh bất ngờ lên xe hoa với bạn trai Việt kiều Trần Bảo Sơn.

Đám cưới của cặp trai tài, gái sắc này được tổ chức tại một khách sạn sang trọng ở TP. Hồ Chí Minh cùng với sự tham gia của hơn 700 khách mời.

Sau khi gắn bó và chính thức trở thành vợ chồng, cặp đôi Trương Ngọc Ánh – Trần Bảo Sơn bắt đầu ấp ủ nhiều dự án điện ảnh lớn.

Ngoài tâm đầu ý hợp trong công việc, Trương Ngọc Ánh và Trần Bảo Sơn còn sống khá êm ấm và hạnh phúc khi thấu hiểu được nghề nghiệp và thường xuyên chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống.

Sau 10 năm, Trương Ngọc Ánh vẫn giữ vững vị trí ngôi sao điện ảnh hàng đầu của showbiz Việt. Cô còn lấn sân sang vai trò của một nhà sản xuất phim và đảm nhận vị trí giám khảo của nhiều cuộc thi, sân chơi truyền hình.

Hiện tại, do nhiều lý do Trương Ngọc Ánh và Trần Bảo Sơn đã ly hôn sau 8 năm chung sống dù có chung một đứa con gái xinh xắn, kháu khỉnh.

Dù không còn đi chung một con đường, song cặp đôi này vẫn ủng hộ nhau trong công việc và thể hiện cách ứng xử, văn minh khi “chạm mặt” trong các sự kiện.

Clip Trương Ngọc Ánh "chạm mặt" Trần Bảo Sơn trong "Cánh diều 2014".

 >> Đặng Thu Thảo và cuộc sống lớn lên cạnh trại cá giống

>> Người phụ nữ Ngọc Trinh xây tặng nhà và yêu hơn mẹ đẻ

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại