10 năm trước, Mỹ Tâm là ai?

Minh Anh |

Năm 2005, Mỹ Tâm tổ chức liveshow xuyên Việt và nhận một số giải thưởng âm nhạc uy tín.

Mỹ Tâm sinh năm 1981 ở Đà Nẵng. Cô được mệnh danh là “Nữ hoàng V-pop” bởi sức ảnh hưởng mạnh mẽ ở làng giải trí Việt Nam.

Năm 2005, Mỹ Tâm đã có những thành công nhất định trong sự nghiệp ca hát chuyên nghiệp. Cô phát hành album Vol 4 với tựa đề “Hoàng hôn thức giấc” và đánh dấu một thử nghiệm mới ở dòng nhạc Trung Đông.

Cũng trong thời điểm 10 năm trước, Mỹ Tâm thực hiện tour lưu diễn miễn phí cho các bạn sinh viên được đầu tư đến 3 tỷ đồng.

Ngoài nhận được những giải thưởng âm nhạc uy tín, “Hoạ mi tóc nâu” còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi tấm lòng nhân ái và lối sống văn minh, nói không với scandal.

Nữ ca sĩ dám thử sức với sản phẩm âm nhạc mới lạ

Tháng 4 năm 2005, Mỹ Tâm chính thức phát hành album Vol 4 “Hoàng hôn thức giấc”. Đây là sản phẩm cô ấp ủ thức hiện trong suốt 1 năm và là album tổng hợp 14 ca khúc được “hoạ mi tóc nâu” lựa chọn kĩ càng.

Bên cạnh việc giới thiệu 4 sáng tác mới nhất, 2 ca khúc mua bản quyền nước ngoài, Mỹ Tâm tiếp tục hợp tác với nhạc sĩ Lê Quang, Võ Thiện Thanh, Trần Huân cho ra mắt những ca khúc ấn tượng.

Album “Hoàng hôn thức giấc” là sản phẩm đầu tiên Mỹ Tâm thử nghiệm dòng nhạc Trung Đông bên cạnh giai điệu pop quen thuộc.

Khi vừa trình làng, album này nhận được nhiều ý kiến trái chiều và gây tranh cãi với quan điểm chưa thể hiện được sự đột phá của Mỹ Tâm.

Tuy nhiên, với việc dám thử sức bản thân, “Hoàng hôn thức giấc” vẫn được đông đảo khán giả quan tâm, đón nhận. Và chỉ ngay tuần đầu phát hành, album Vol 4 của Mỹ Tâm đã tiêu thụ được 20.000 bản nhanh chóng.

Dường như ta đã - Mỹ Tâm

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

“Sức mạnh của những giấc mơ”

Không dừng lại ở tiếng vang của liveshow “Ngày ấy và bây giờ” (2004), tháng 10/2005 Mỹ Tâm tiếp tục thực hiện tour lưu diễn xuyên Việt miễn phí cho các bạn sinh viên trên cả nước.

Được đầu tư kinh phí đến mức 3 tỷ đồng, mỗi địa điểm Mỹ Tâm có mặt đều thu hút sự tham gia các hàng chục nghìn người.

Không sử dụng chiêu trò để gây sự chú ý trên sân khấu, Mỹ Tâm dùng chính giọng hát trong trẻo, ngọt ngào của mình để chinh phục những khán giả đến với “Sức mạnh của những giấc mơ”.

Tour xuyên Việt “Sức mạnh của những giấc mơ” cũng được Mỹ Tâm và ê kíp ghi hình để phát hành dưới dạng DVD.

Giọng ca được đề cử, vinh danh ở nhiều giải thưởng uy tín

Với sức ảnh hưởng của album “Hoàng hôn thức giấc”, Mỹ Tâm được 2 đề cử “album của năm” và “ca sĩ của năm” của Giải thưởng âm nhạc thường niên “Cống hiến”.

Tiếp tục giữ vững danh hiệu “Ca sĩ được yêu thích nhất” của Làn sóng xanh, ca khúc “Nhớ” còn giúp Mỹ Tâm ẵm thêm giải Yan Music Awards với hạng mục “Ca khúc được yêu thích nhất”.

Tuy không phải năm bội thu giải thưởng, song những thành tích đạt được trong năm 2005 giúp Mỹ Tâm khẳng định tên tuổi và là bước tiền đề để cô “toả sáng” ở những năm tiếp theo.

Cô gái có tấm lòng nhân ái, lối sống văn minh

Trong tour xuyên Việt “Sức mạnh của những ước mơ”, Mỹ Tâm đã kết hợp với nhà tài trợ trao 50 suất học bổng trị giá 50 triệu đồng cho những học sinh nghèo vượt khó ở những nơi cô đến biểu diễn.

Song song đó, cô thường xuyên tham gia ủng hộ các dự án từ thiện, mang tính chất cộng đồng để chung tay, góp sức giúp đỡ những mảnh đời gặp nhiều khó khăn trên cả nước.

Không chỉ được đánh giá là nghệ sĩ đi đầu trong phong trào thiện nguyện, Mỹ Tâm còn là một nghệ sĩ có lối sống văn minh, miễn nhiễm với scandal tai tiếng.

Cùng với sự nghiệp nổi trội, tính cách, con người của Mỹ Tâm được đồng nghiệp, khán giả ghi nhận là một tấm gương đáng để học tập.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại