10 bộ phim nổi tiếng “đổi phận” nhờ thay tên

Lý Nam (Theo Independent) |

“Titanic”, “Alien”, “Toy Story” hay siêu phẩm James Bond 007 có thể không nổi tiếng và ít được khán giá biết tới. Nhưng nhờ “thay tên đổi họ” mà số phận của những bộ phim này đã đổi khác.

Titanic (1997)

Bộ phim về thảm họa đắm tàu Titanic lịch sử và mối tình lãng mạn bậc nhất màn ảnh của nàng Rose chàng Jack từng có tên khai sinh là “The Ship of Dreams” (Con tàu của những giấc mơ) và “Planet Ice” (Hành tinh băng).

Tuy nhiên, cuối cùng tên của bộ phim nổi tiếng này được chọn là “Titanic” và nhờ đó số phận của nó lên như diều gặp gió. “Titanic” giành được 11 giải Oscar và là bộ phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại.

Alien (1979)

Tên khai sinh của bộ phim nổi tiếng “Alien” (Quái vật không gian) từng được đặt là “Star Beast” (Quái vật ngoài hành tinh) – một cái tên có vẻ giống phim của Disney.

Nhưng cuối cùng bộ phim khoa học viễn tưởng kinh dị này đã đổi tên. “Alien” nói về cuộc chiến sinh tồn của phi hành đoàn 7 người trên con tàu vũ trụ Nostromo với lũ quái vật ngoài hành tinh cực kỳ nguy hiểm.

Toy Story (1995)

Bộ phim hoạt hình của hãng Pixar “Toy Story” (Câu chuyện đồ chơi) từng được đề xuất đến hơn 200 cái tên như “The New Toy” (Món đồ chơi mới), “The Cowboy and the Spaceman” (Cao bồi và phi hành gia), “Rex’s First Movie” (Bộ phim đầu tiên của Rex), “Wind-Up Heroes” (Những anh hùng quấy nhiễu).

“Toy Story” xoay quanh một nhóm các đồ chơi có cảm xúc và hành động giống con người nhưng giả vờ là vật vô tri mỗi khi có người ở xung quanh. Bộ phim nhận được 3 đề cử Oscar và giành giải Thành tựu đặc biệt.

Tomorrow Never Dies (1997)

Tên khai sinh của bộ phim nổi tiếng trong loạt siêu phẩm James Bond 007 “Tomorrow Never Dies” (Ngày mai không lụi tàn) ban đầu là “Tomorrow Never Lies” (“Ngày mai không nói dối” khi đề cập đến các tờ báo trong phim).

Tuy nhiên, trong bản fax gửi đến hãng phim MGM, người đánh máy đã đánh sai thành “Tomorrow Never Dies”, nhà sản xuất rất thích cái tên này và quyết định sử dụng cho bộ phim.

Pretty Woman (1990)

Tên khai sinh của bộ phim nổi tiếng “Pretty Woman” (Người đàn bà đẹp) từng là “$3000” (3.000 đô la).

Đây là số tiền mà doanh nhân Edward Lewis phải trả cho cô gái bán hoa Vivian để cô sánh đôi cùng ông tại các bữa tiệc và các cuộc vui vẻ trong suốt một tuần.

Một điều thú vị nữa là kịch bản ban đầu của bội phim đầy bi kịch, tính cách hai nhân vật chính thì tệ hại nhưng sau đó được chuyển hướng thành câu chuyện tình yêu đẹp như cổ tích.

Nhờ đổi tên và kết thúc có hậu, “Pretty Woman” trở thành bộ phim ăn khách hàng đầu của thập niên 1990 và là một trong những phim nổi tiếng nhất mọi thời đại.

Licence to Kill (1989)

Tên khai sinh của bộ phim nổi tiếng này là “Licence Revoked” (Giấy phép bị thu hồi).

Tuy nhiên, tên phim đã được thay đổi sau khi một cuộc thăm dò cho thấy khán giả Mỹ sẽ liên tưởng nó đến Sở quản lý cơ giới và không muốn xem nó.

“Licence to Kill” là một trong những tập phim về James Bond 007 hay nhất và được khán giả yêu thích nhất. Trong “Licence to Kill”, James Bond bị tổ chức MI6 tạm đình chỉ nhiệm vụ.

Nhưng vì muốn trả thù cho người bạn thân Felix bị trùm ma túy Franz Sanchez tấn công nên Bond quyết săn lùng bằng được tên trùm này bất chấp sự ngăn cấm từ MI6.

Blade Runner (1982)

Bộ phim “Blade Runner” (Tội phạm người máy) của đạo diễn Ridley Scott là một trong những phim viễn tưởng kinh điển của lịch sử điện ảnh.

Phim được chuyển thể từ cuốn truyện “Do Androids Dream of Electric Sheep” của Phillip K. Dick và ban đầu Scott định dùng luôn tên truyện làm tên phim nhưng thấy không hấp dẫn, khó hút khán giả.

“Blade Runner” kể về anh chàng cảnh sát Deckard (Harrison Ford thủ vai) có nhiệm vụ săn tìm và tiêu diệt những người máy nổi loạn và đặc biệt là 4 tên người máy nguy hiểm đang chiếm đoạt một con tàu không gian quay trở lại trái đất.

Annie Hall (1977)

Tên khai sinh của bộ phim nổi tiếng này từng là những cái tên dài loằng ngoằng như “It Had To Be Jew”, “Rollercoaster Named Desire”, “Me and My Goy”, “Anxiety and Alvy and Me”.

Cuối cùng đạo diễn Woody Allen và biên kịch Marshall Brickman quyết định lấy tên nhân vật chính Annie Hall làm tên phim.

“Annie Hall” kể về mối tình lãng mạn, hài hước của Alvy Singer (Woody Allen đóng) - một diễn viên hài cổ hủ với Annie Hall (Diane Keaton đóng) - một cô gái phóng khoáng đang tập làm ca sĩ tại các quán bar.

Họ như hai cực của thỏi nam châm dính chặt lấy nhau, yêu nhau say đắm rồi cãi nhau, bỏ nhau, quay lại rồi cả hai nhận ra rằng mình không thể hòa hợp rồi lại chia tay.

Bộ phim hài kinh điển này thành công cả về mặt thương mại lẫn nghệ thuật, thu về 38,2 triệu đô và giành 4 giải Oscar năm 1978 bao gồm Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất, Kịch bản gốc xuất sắc nhất và Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.

Back to the Future (1985)

“Back to the Future” (Trở lại tương lai) do đạo diễn Robert Zemeckis hợp tác với nhà sản xuất lừng danh Steven Spielberg và có sự tham gia của các diễn viên Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson, Crispin Glover, Thomas F. Wilson.

Ban đầu, Steven Spielberg cho rằng sẽ chẳng ai xem bộ phim với từ “future” trong tiêu đề mà nên đặt tên là “Spaceman From Pluto” (Phi hành gia từ sao Diêm Vương) nhưng đạo diễn Robert Zemeckis kiên quyết giữ tên “Back to the Future”.

Phim kể về cậu thiếu niên bị quay về quá khứ rồi vô tình trở thành người trong mộng của mẹ mình; cậu có nhiệm vụ phải giúp cha mẹ mình yêu nhau nhờ sự giúp đỡ của một nhà khoa học tài năng, lập dị đã chế tạo ra cỗ máy thời gian.

“Back to the Future” giành giải Saturn dành cho Phim Khoa học Viễn tưởng hay nhất, 5 đề cử giải BAFTA và 4 đề cử giải Quả cầu vàng, giải Oscar cho Biên tập âm thanh xuất sắc nhất và là một trong 10 phim khoa học viễn tưởng hay nhất do Viện phim Mỹ bình chọn năm 2008.

Hitch (2005)

Thật không nhờ bộ phim tình cảm hài nổi tiếng “Hitch” (Nghệ thuật cưa gái) ban đầu có tên là “The Last First Kiss” (Nụ hôn cuối cùng) chẳng chút hấp dẫn.

Thật may là cuối cùng phim được đổi tên và nhờ đó mà cực thu hút khán giả. Phim kể về anh chàng Alex Hitchens làm nghề mai mối cho các cặp đôi rất mát tay và được bạn bè gọi là Hitch - có nghĩa là nối kết.

Trong lúc giúp đỡ một anh chàng chinh phục cô nàng phóng viên Sara xinh đẹp, giàu có thì anh bị trúng tiếng sét ái tình.

Chàng Hitch lập tức chuyển hướng quyến rũ Sara nhưng bị cô hiểu lầm là đang lợi dụng và đến khi nhận ra rằng không thể thiếu sống Sara, Hitch mới mở lòng và hai người trở thành của nhau mãi mãi.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại