*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Không chấp nhận số tiền 3,6 tỉ đồng tiền bồi thường vụ án oan giết chồng, giết cha 28 năm về trước, gia đình bà Nga lại tiếp tục khiếu kiện.
Sau 11 tháng khiếu nại kéo dài, gói thuốc nam trị giá 5,3 triệu đồng bị hỏng, mốc do lỗi của EMS phát quá chậm, ngày 22/11/2018, EMS đã giải quyết bồi thường với số tiền 3,6 triệu đồng và hoàn lại toàn bộ cước gửi cho khách hàng.
Nội dung chủ yếu yêu cầu được biết chính sách, chủ trương và được giải quyết bồi thường, hỗ trợ khi nhà đất nằm ngoài ranh quy hoạch.
Sau khi bị tai nạn thật, tài xế không hiểu luật nên nghe bạn bè “mách nước” đã lái xe húc vào bờ tường gần nhà rồi gọi điện báo bảo hiểm đến.
Trách nhiệm thuộc về ai người đó trả, chứ không thể lấy tiền nhà nước để bồi thường.
Ngày 29.11, 8 gia đình nạn nhân trong vụ chạy thận tại BV đa khoa tỉnh Hòa Bình tiếp tục gửi đơn “kêu cứu” lên Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến xung quanh việc giải quyết bồi thường cho các gia đình nạn nhân sau tai biến chạy thận xảy ra hồi tháng 5.2017.
Sáng 27-3, ông Huỳnh Trung Nghĩa anh rể ông Huỳnh Văn Nén cho biết, đã đưa gia đình ông Nén đến trụ sở TAND tỉnh Bình Thuận và đề nghị được gặp mặt ông Biện Văn Hoan, Chánh án để yêu cầu TAND tỉnh Bình Thuận giải quyết số tiền bồi thường hơn 10 tỉ đồng do quá hạn đã lâu.
Cả ba thanh niên trong vụ án oan “chiếc áo đỏ oan nghiệt" ở Cà Mau đồng khởi kiện đòi tăng mức bồi thường vì bị giam oan một năm và một tháng.
Báo cáo Quốc hội về tình hình thực hiện công tác bồi thường Nhà nước năm 2015, Chính phủ cho biết số vụ thì tương đương, nhưng số tiền bồi thường thì nhiều gấp 4 lần năm 2014.