Giải Ngoại hạng Anh trong vòng xoáy kim tiền

M.Đ |

Giải đấu được mệnh danh là hấp dẫn nhất hành tinh nhiều năm trở lại đây không khác gì cỗ máy “đốt tiền”.

Kể từ khi thị trường chuyển nhượng (TTCN) chính thức đi vào hoạt động năm 2003, các CLB tại giải Ngoại hạng Anh chạy đua tăng ngân sách mua sắm theo từng năm. Với nguồn thu khổng lồ từ bản quyền truyền hình và các hoạt động thương mại, các đội bóng tại xứ Sương mù luôn thoải mái chi tiêu.

Qua từng năm, số tiền họ đổ vào kỳ chuyển nhượng thường có xu hướng tăng lên. 4 năm đầu tiên TTCN hoạt động, những con số chỉ nhích qua mức hơn 200 triệu bảng, được tăng dần từ 2003 đến 2006. 

Năm 2007 đánh dấu sự nhảy vọt về chi tiêu mua sắm của các CLB tại giải Ngoại hạng Anh. Số tiền chuyển nhượng tăng lên gần gấp đôi so năm 2006, từ 260 triệu bảng lên mức 470 triệu bảng.

Ngay lập tức, giải Ngoại hạng Anh thu về được thành quả. Cuối mùa giải 2007-2008, trận chung kết Champions League chính là một cuộc nội chiến Anh giữa Chelsea và Manchester United.

Một năm sau, con số chuyển nhượng vẫn tiếp tục tăng nhẹ lên 500 triệu bảng và Man United tiếp tục lọt vào trận chung kết cúp C1 Châu Âu. Nhờ những thành công này, “Quỷ đỏ” trở thành một trong những thương hiệu được săn đón nhất trên thế giới, còn giải Ngoại hạng Anh giữ vững vị thế số 1 của mình.

Sau đó, giai đoạn 2009-2012 chứng kiến sự bão hòa trên TTCN tại Anh. “Gã nhà giàu” mới nổi Man City có thể mạnh tay mua sắm, nhưng những đại gia năm nào như Man United, Arsenal lại áp dụng chính sách “thắt lưng buộc bụng”. Song dù không tăng so với năm 2008 nhưng số tiền đổ vào TTCN vẫn ở mức rất cao (370 - 490 triệu bảng).

Bắt đầu từ năm 2013, cơn mua sắm của các CLB giải Ngoại hạng Anh càng lúc càng điên cuồng, những con số tăng vọt và những kỷ lục mới được xác lập. 

Từ 630 triệu bảng vào năm 2013, con số đó ở mùa hè năm nay đã tăng lên tới 1,41 tỉ bảng. Đây là năm thứ 4 liên tiếp các đội bóng nước Anh chi vượt mốc 1 tỉ bảng. Trong đó, kỷ lục thuộc về năm 2017 với mức chi 1,43 tỉ bảng.

Số tiền đổ vào TTCN nhiều và hiệu quả mang lại rất đáng ghi nhận. Cuối mùa giải 2018-2019, cả 2 trận chung kết tại cúp Châu Âu đều là cuộc đối đầu của những đội bóng nước Anh. Trong thời buổi kim tiền hiện nay, bạo chi có lẽ vẫn là cách tốt nhất để Ngoại hạng Anh giữ được vị thế.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại