'Giải mã xe bus' U23 Việt Nam của HLV Park Hang Seo

Đông Hùng |

Trước lượt trận tứ kết VCK U23 châu Á 2018 các nhà chuyên môn đang tập trung phân tích lối chơi phòng ngự mà HLV Park Hang Seo áp dụng cho U23 Việt Nam.

Trang Best Eleven tiếng Hàn so sánh HLV Park Hang Seo với HLV Kim Bong Gil, người đang dẫn dắt U23 Hàn Quốc. Best Eleven đánh giá ông Park làm rất tốt việc định hình lối chơi cho U23 Việt Nam.

Ông Park đã giấu bài khá kỹ phải đến VCK U23 châu Á 2018 ông mới lộ sơ đồ 5-4-1. Đều ra sân với sơ đồ này nhưng 3 trận đấu U23 Việt Nam vận hành theo 3 phương án khác nhau. Duy nhất điểm chung là các cầu thủ phải giữ cự ly đội hình, khi đối phương có dấu hiệu qua người thì cầu thủ đứng gần phải ập ngay vào. Lối đá này xuất phát từ thể hình của các cầu thủ Hàn Quốc, Australia, Syria tốt hơn, nếu đua sức chúng ta gặp bất lợi.

Trận khai mạc, khi thể lực còn tốt, HLV Park Hang Seo chỉ đạo học trò đánh phủ đầu, khi U23 Hàn Quốc chưa kịp định hình lối chơi. Đây là trận đấu duy nhất, có khoảng 20 phút đầu trận chúng ta chơi đôi công sòng phẳng, khiến chính đối thủ cũng ngạc nhiên và vất vả chống đỡ.

Phát hiện HLVAnte Milicic của Australia cất khá nhiều gương mặt đã chơi rất tốt như George Blackwood, Daniel De Silva và Thomas Deng, ông Park chỉ đạo Văn Thanh, Văn Hậu không dâng cao. Không xuống sâu được 2 biên, các đường tạt bóng của U23 Australia không còn quá nguy hại. Đến khi George Blackwood, Daniel De Silva vào sân cuối trận đấu, ông Park chính thức “sập bẫy” vào thời điểm các học trò của HLV Ante Milicic dồn lên tấn công.

Phải rất có bản lĩnh lẫn kinh nghiệm trận mạc, ông Park mới có quyết định chỉ đạo chiếc “bus 2 tầng” mới tăng tốc nhằm khung thành đối phương tấn tới. Đội hình 5-4-1 khi tấn công sẽ biến thể thành 3-5-2 thì trận đấu ấy nó lại chuyển sang 5-2-3, không để cho các cầu thủ Australia cơ hội chơi chống phản công.

Đọc vị HLV Hussein Afash của U23 Syria sẽ dồn lên tấn công phủ đầu ông Park đã chỉ đạo học trò chủ động phá lối chơi của đối thủ. Nếu để các cầu thủ U23 Syria dồn dập tấn công từ đầu thì những đôi chân Đức Huy, Duy Mạnh, Văn Hậu khó mà trụ vững đến phút cuối.

Khi HLV Hussein Afash chơi “tất tay” ông đưa Văn Đức vào sân, chuyển từ 5-4-1 thành 5-3-1-1, bịt kín trung lộ, xe bus lúc này thành 3 tầng. HLV Hussein Afash của U23 Syria mặc dù nắm rất rõ nhân sự, lối đá của chúng ta mà vẫn không tài nào phá vỡ tuyến phòng ngự của các học trò ông thầy Hàn Quốc.

Tần suất tấn công chưa đủ khiến cho các cầu thủ U23 Việt Nam ngã quỵ, ngay cả khi thủ môn Tiến Dũng mắc sai lầm thì Đình Trọng vẫn kịp giải nguy.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại