Giải cứu công nhân sau vụ nổ mỏ tại Đức

THU HƯƠNG |

Khoảng 34 công nhân bị mắc kẹt dưới độ sâu 700m dưới lòng đất sau vụ nổ mỏ kali ở miền đông nước Đức đã được giải cứu.

Có ít nhất hai người bị thương trong số 34 công nhân tạm thời bị mắc kẹt dưới lòng đất sau vụ nổ tại mỏ Teutschenthal ở miền đông nước Đức vào sáng ngày thứ Sáu (8.11).

Cảnh sát cho biết, các công nhân tại mỏ Teutschenthal đã kịp thời di chuyển đến một căn phòng an toàn có đầy đủ oxy, sâu 700 mét dưới lòng đất.

Phát thanh viên của Đài truyền hình MDR của Đức cho biết: Lực lượng giải cứu đã nỗ lực đưa các công nhân trở lại mặt đất thông qua một trục mỏ . Hai người bị thương bao gồm một công dân Đức và một người có quốc tịch Ba Lan, trong đó có một người bị thương nặng.

Giải cứu công nhân sau vụ nổ mỏ tại Đức - Ảnh 1.

Khu mỏ kali tại Teutschenthal, Đức. Ảnh: AP.

Các nhà chức trách cho biết sẽ dừng tất cả các hoạt động của mỏ khai thác kali này để làm rõ nguyên nhân vụ nổ, tuy nhiên những dấu hiệu ban đầu được tìm thấy cho biết là do phát nổ khí hydro.

Theo các nhà điều hành, mỏ muối kali cũ này đã ngừng hoạt động vào năm 1982, sau đó được chuyển đổi thành mỏ san lấp. Công nhân lấp đầy các hố bị bỏ lại sau 80 năm khai thác, xử lý chất thải khoáng sản và đảm bảo phần bề mặt không bị thụt xuống. Từ đầu năm 2008, mỏ Teutschenthal trở thành công ty con của tập đoàn Geiger.

Teutschenthal là một thị trấn nằm gần thành phố Halle, cách thủ đô Berlin khoảng 160 km về phía tây nam.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại