Giải châu Á: U20 Lào 'vỡ mộng', U20 Trung Quốc đối mặt nguy cơ bị loại sớm

Domino |

U20 Lào đã không thể gây ra bất ngờ trước U20 Nhật Bản tại lượt trận thứ hai bảng C vòng loại U20 châu Á 2023.

U20 Lào "vỡ mộng"

Sau chiến thắng trước Guam ở trận ra quân, U20 Lào đặt mục tiêu giành ít nhất 1 điểm trong cuộc đọ sức với U20 Nhật Bản. Lợi thế sân nhà cùng sự chuẩn bị kỹ lưỡng giúp U20 Lào có những phút đầu tiên tương đối tốt. Nhưng khi U20 Nhật Bản dần tìm ra được những phương án để tiếp cận khung thành, U20 Lào đã không thể tiếp tục chống đỡ.

2 tình huống tạt cánh đánh đầu xuất phát từ biên trái giúp đội khách tìm được 2 bàn thắng trong hiệp một. Tinh thần thoải mái giúp U20 Nhật Bản tiếp tục ghi có thêm 2 pha lập công nữa trong hiệp hai.

Giải châu Á: U20 Lào vỡ mộng, U20 Trung Quốc đối mặt nguy cơ bị loại sớm - Ảnh 1.

U20 Lào (áo đỏ) không thể cản bước U20 Nhật Bản.

Thắng lợi chung cuộc 4-0 là lời khẳng định sức mạnh của đội bóng xứ Mặt trời mọc. Trong khi đó, U20 Lào sẽ phải rất nỗ lực trong các trận đấu còn lại (gặp Yemen và Palestine) nếu muốn duy trì hi vọng vào tấm vé đi tiếp.

U20 Trung Quốc đối mặt nguy cơ bị loại sớm

Bảng A vòng loại U20 châu Á 2023 có 5 đội góp mặt. Tuy nhiên, thành tích của Uzbekistan không được tính do họ đã sớm sở hữu tấm vé tham dự với tư cách đội chủ nhà. Chính vì thế, cuộc cạnh tranh chủ yếu sẽ diễn ra giữa U20 Trung Quốc và U20 Ả Rập Xê Út.

2 ứng cử viên hàng đầu có những trận ra quân rất khác nhau. U20 Trung Quốc rất vất vả mới giành trọn 3 điểm trước U20 Myanmar nhờ 2 quả penalty trong những phút bù giờ. Ngược lại, U20 Ả Rập Xê Út đại thắng 11-0 ở cuộc đối đầu với U20 Maldives.

Những kết quả trên khiến cho truyền thông Trung Quốc tỏ ra lo lắng về khả năng đi tiếp của đội nhà. Theo quy định, ngoài 10 tấm vé cho 10 đội đầu bảng, vòng loại U20 châu Á 2023 sẽ còn 5 tấm vé thuộc về 5 đội nhì bảng xuất sắc nhất.

Trang Sohu (Trung Quốc) cho rằng mặc dù đặt lên bàn so sánh thì 2 đối thủ mà U20 Trung Quốc và U20 Ả Rập Xê Út phải trải qua là khác nhau, nhưng phong độ mà U20 Ả Rập Xê Út thể hiện vẫn đem tới tin xấu cho U20 Trung Quốc.

Tình thế tại vòng loại U20 châu Á 2020 cũng được nhắc lại. Khi ấy, U20 Trung Quốc cũng thắng U20 Myanmar ở trận ra quân nhưng sau đó để thua 1-4 trước U20 Hàn Quốc. Để rồi, khi so sánh thành tích giữa các đội nhì bảng, U20 Trung Quốc thua thiệt về hiệu số bàn thắng bại và mất tấm vé vào tay U20 Campuchia.

Giải châu Á: U20 Lào vỡ mộng, U20 Trung Quốc đối mặt nguy cơ bị loại sớm - Ảnh 2.

U20 Trung Quốc từng bị loại sớm khi đứng nhì bảng ở vòng loại U20 châu Á 2020.

Truyền thông Trung Quốc hi vọng lần này đội nhà sẽ làm tốt hơn trong cuộc đối đầu với U20 Ả Rập Xê Út sắp tới, nếu không thể chiến thắng cũng cần giành lấy ít nhất 1 điểm.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại