Bầu Đức, Công Phượng và chữ ‘chuyên’ trong bóng đá

Tiểu Phùng |

Bầu Đức gọi Công Phượng và các cầu thủ là con, ông xem những lần để cầu thủ của mình sang đội khác là “gả bán”. Nhưng bản chất mối quan hệ giữa đôi bên dựa theo hợp đồng lao động.

Và tới đây lứa Công Phượng sẽ hết hạn hợp đồng với HAGL , đứng trước khả năng chia tay đội bóng phố núi. Thực tế thời gian qua, HAGL đã cho khá nhiều cầu thủ sang các đội bóng khác, như Triệu Việt Hưng, Châu Ngọc Quang đến Hải Phòng, Đông Triều tới Bình Dương hay thậm chí Công Phượng có lúc khoác áo Tp Hồ Chí Minh.

HAGL có công đào tạo nên lứa Công Phượng, bầu Đức cũng là người có nhiều đóng góp cho bóng đá Việt Nam. Đó là thực tế không thể phủ nhận. Ở chiều ngược lại, Công Phượng cùng các đồng đội cũng có nhiều cống hiến cho HAGL.

Từ 2015 đến nay, Công Phượng và các đồng đội như Văn Toàn, Tuấn Anh, Lương Xuân Trường, Vũ Văn Thanh…đều trầy trật ở V-League vì đội bóng.

Sẽ có nhiều CĐV tiếc nuối nếu tới đây bầu Đức không giữ được chân các cầu thủ "con cưng" của mình, có thể xem như biểu tượng ở Pleiku. Nhiều đội bóng đã đánh tiếng có thể mua Công Phượng, Văn Toàn, Văn Thanh hay Hồng Duy. Đó là thực tế của bóng đá chuyên nghiệp, đi hay ở đều là chuyện hết sức bình thường.

Nếu Công Phượng và các đồng đội của mình có thể tiếp tục thành công ở các đội bóng mới, đó cũng là niềm vui của bầu Đức. Ông đã góp phần đào tạo nên nhiều tài năng cho bóng đá Việt Nam.

Đi hay ở, miễn đôi bên đều cảm thấy hài lòng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại