Giấc mơ nhỏ nhoi của tiền đạo được thầy Công Phượng mơ ước sở hữu

Hải Bình |

Tiền đạo Kha Tấn Tài của U19 Bình Dương chỉ có mơ ước giản đơn là một ngày sẽ xây được nhà cho mẹ và ông bà ngoại bằng chính đồng tiền có được từ đi đá bóng.

Sinh ra và lớn lên tại thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, từ thuở nhỏ Kha Tấn Tài đã sớm bộc lộ khả năng chơi bóng của mình khi theo anh trai chinh chiến làng trên, xóm dưới và thường giành được phần thắng so với các bạn đồng trang lứa.

Chính những ngày tháng theo anh trai chơi bóng đá phủi đã giúp cho Tấn Tài được nhận vào lứa năng khiếu U13 của Đồng Tháp sau khi thi đấu nổi bật tại các giải bóng đá trường học và hội khỏe phù đổng cấp huyện rồi tỉnh.

So với các bạn đồng trang lứa, Kha Tấn Tài hiện sở hữu thể hình khá lý tưởng để chơi tiền đạo khi cao 1m72, nặng 67kg. Điểm mạnh của chàng trai xứ bưng biền là khả năng hoạt động độc lập trên hàng công.

Đó cũng chính là lý do mà người thầy đầu tiên của Công Phượng, HLV Graechen đã phải thốt lên: "Tôi không biết được rằng, nếu Tấn Tài ở một đội bóng có nhiều vệ tinh xung quanh tốt hơn, cậu ta sẽ hay như thế nào nữa. Nếu tôi là HLV U19 Việt Nam dự giải quốc tế, tôi sẽ gọi cái tên này đầu tiên".

Giấc mơ nhỏ nhoi của tiền đạo được thầy Công Phượng mơ ước sở hữu - Ảnh 1.

Kha Tấn Tài (19) thi đấu nổi bật trong màu áo U19 An Giang.

Về phần mình, khi chia sẻ với truyền thông, Tấn Tài tỏ ra khá dè dặt. Chàng tiền đạo sinh năm 2001 chia sẻ về ước mơ của mình:

"Thực sự em cũng không biết như thế nào nữa, trước mắt chỉ hy vọng thi đấu tốt và một ngày được khoác áo Đồng Tháp chơi bóng tại V-League, hoàn toàn chưa nghĩ đến việc được đi đâu. Chỉ mong một ngày đá bóng có tiền về xây nhà cho mẹ và ông bà ngoại ở mà thôi".

Được biết, hiện tại mẹ của Tấn Tài đang làm công nhân trên TP.HCM để mưu sinh. Trong khi đó, ông bà ngoại hiện đang ở nhà khá lụp xụp dưới quê nhà tại Đồng Tháp. Đó cũng chính là nguyên nhân khiến cho Tấn Tài hy vọng một ngày sẽ xây được cho mẹ và ông bà một căn nhà khang trang, từ chính những đồng tiền có được từ đi đá bóng.

Cách đây nửa năm, bố Tấn Tài cũng đã qua đời vì bệnh tật. Trước đó cũng gần như chỉ có mẹ tần tảo kiếm sống, nuôi 2 anh em Tấn Tài. Người anh cũng có năng khiếu bóng đá nhưng đã phải bỏ ngang để đỡ đần cho mẹ.

Bỏ sang một bên những khó khăn của gia đình, bước sang tuổi 18, Tấn Tài sở hữu bảng thành tích khá đồ sộ với tấm huy chương đồng U15 Quốc gia 2016 khi được mang cho An Giang mượn. Trong màu áo U17 và U19 Đồng Tháp, tiền đạo của U19 Việt Nam có hai lần vô địch vào các năm 2016 và 2018. Ngoài ra, Tấn Tài còn cùng Đồng Tháp vô địch giải ĐBSCL 2017.

Chính những thành tích đã có được trong quá khứ, cùng màn trình diễn ấn tượng và thuyết phục trong màu áo U19 An Giang tại VCK U19 Quốc gia 2019 đã giúp cho Tấn Tài có tên trong thành phần U19 Việt Nam tham dự giải U19 Quốc tế diễn ra tại Nha Trang từ 23 đến 30/03.

Tiền đạo Kha Tấn Tài là cái tên duy nhất thuộc thành phần của U19 An Giang bị loại ở vòng bảng, nhưng lại vinh dự được chọn vào thành phần U19 Việt Nam tham dự giải đấu có sự tham dự của U19 Thái Lan, U19 Myanmar và U19 Trung Quốc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại