Giả thuyết mới về cuộc tấn công Syria: Lá cờ tiết lộ ông Trump không hề có ý định "chơi lớn"?

Hồng Anh |

Mới đây, những người dùng mạng xã hội Twitter đã tinh ý phát hiện một chi tiết khá thú vị trong video tuyên bố tấn công Syria của Tổng thống Trump hôm 13/4.

Cụ thể, đó là cách lá cờ Tổng thống Mỹ được treo phía sau làm nền cho ông Trump phát biểu.

Có thể nhiều người không để ý tới điều này, nhưng quốc kì và lá cờ Tổng thống Mỹ luôn song hành trong các bài phát biểu của Tổng thống Mỹ. Các nhân viên Nhà Trắng sẽ thay đổi cách gấp và treo lá cờ tùy vào tính chất của bài phát biểu.

Giả thuyết mới về cuộc tấn công Syria: Lá cờ tiết lộ ông Trump không hề có ý định chơi lớn? - Ảnh 1.

Lá cờ Tổng thống Mỹ đang được sử dụng từ năm 1945 đến nay. Biểu tượng đại bàng trắng quay mặt về phía nhành ô-liu. Ảnh: Wikipedia.

Trước đây, trong những tuyên bố về chiến dịch quân sự tại nước ngoài của các cựu Tổng thống Bill Clinton, George W. Bush và Barack Obama, bó mũi tên được xếp ra phía ngoài, và thông thường nhành ô-liu sẽ được giấu đi.

Ngược lại, đối với các bài phát biểu không liên quan đến quân sự hay chiến tranh, các nhân viên Nhà Trắng sẽ xếp nhành ô-liu ra ngoài.

Giả thuyết mới về cuộc tấn công Syria: Lá cờ tiết lộ ông Trump không hề có ý định chơi lớn? - Ảnh 2.

Cựu Tổng thống Obama phát biểu về chiến dịch chống khủng bố IS. Ảnh: AP.

Trong bài phát biểu về chiến dịch quân sự tại Syria hôm 13/4 của Tổng thống Trump, lá cờ Tổng thống Mỹ lại được gấp theo một cách khác.

Những người dùng Twitter đã tinh ý phát hiện rằng trong bài phát biểu của ông Trump hôm 13/4 vừa qua, bó mũi tên ở bên chân trái của chim đại bàng đã được xếp quay xuống dưới và che lại bằng đuôi tua rua của dây cờ, còn nhành ô-liu được quay hướng lên trên để mọi người có thể dễ dàng nhìn thấy.

Trên quốc huy và lá cờ Tổng thống Mỹ, chân phải của con chim đại bàng đầu trắng quắp một nhành ô-liu (thể hiện cho hòa bình), còn chân trái quắp 13 mũi tên (thể hiện cho chiến tranh và 13 bang khởi thủy của nước Mỹ).


Giả thuyết mới về cuộc tấn công Syria: Lá cờ tiết lộ ông Trump không hề có ý định chơi lớn? - Ảnh 3.

Lá cờ Tổng thống Mỹ năm 1916, với biểu tượng đại bàng đầu trắng hướng mặt về chùm mũi tên. Ảnh: rareflags.com.

Năm 1916, con đại bàng từng quay đầu về phía 13 mũi tên. Tuy nhiên, lá cờ Tổng thống Mỹ được sử dụng hiện nay có hình chim đại bàng hướng mặt về phía nhành ô-liu.

Bởi vậy, nhiều người đã đặt ra giả thuyết rằng chính quyền ông Trump không thực sự muốn gây chiến, mà vẫn chủ trương hòa bình.

Đây là phát hiện và giả thuyết rất thú vị, bởi trước đây ông Trump từng phát biểu về một số vấn đề gây tranh cãi với bó mũi tên làm nền, như trong video sau đây:

Ông Trump nói về vấn đề biên giới với Mexico

Năm 2017, ông Trump cũng từng gây bão Twitter khi tuyên bố dự định tân trang quốc huy của nước Mỹ.

Đề xuất của ông bao gồm việc thay đổi khẩu hiệu "E pluribus unum" (Một quốc gia quy tụ nhiều chủng tộc) thành câu nói quen thuộc của ông: "Make America great again" (Đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại), và con đại bàng đầu trắng trong thiết kế mới quay mặt về phía bó mũi tên, thay vì nhành ô-liu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại