*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Cường mặc đồ nhà sư đột nhập vào phòng thờ của tịnh xá ở Vĩnh Long trộm 3 điện thoại di động, 100 USD và hơn 31 triệu đồng.
Bà Thủy bỏ số tiền 118 triệu đồng vào đĩa để làm lễ cúng tại nhà nhưng sau đó đã bị đối tượng đóng giả nhà sư lừa đảo chiếm đoạt số tiền này.
Ngày 9/8, một tòa án hình sự tại Bangkok đã kết án Wirapol Sukphol, từng là nhà tu hành ở Thái Lan nổi tiếng ăn chơi, 114 năm tù vì tội giả mạo, rửa tiền và phạm pháp trên mạng internet.
Một đối tượng giả danh nhà sư đi bán hương từ thiện vừa bị Công an huyện Bố Trạch, Quảng Bình, bắt vì có hành vi trộm cắp điện thoại.
Bà Nhung cạo trọc đầu để giả nhà sư rồi dắt theo cháu Trâm đi khất thực trên các tuyến đường để trục lợi riêng cho bản thân.
Như Báo CAND đã đưa tin, Công an quận Đống Đa, Hà Nội đang tạm giữ hai đối tượng Võ Thị Quỳnh (34 tuổi) và Trần Kim Thành (36 tuổi), đều trú tại huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An để điều tra làm rõ hành vi giả danh nhà sư đi quyên góp tiền đúc tượng Phật.