Gia đình phát hiện điều bất thường trong nhà, chuyên gia tới phá lớp nền xi măng thì giật mình phát hiện điều này

Hoa Hướng Dương |

Sinh vật cực kỳ nguy hiểm đang ẩn náu dưới lớp nền xi măng này?

Ảnh: Cắt từ video trong bài

Ảnh: Cắt từ video trong bài

Tại một ngôi làng thuộc Bhadrak, bang Odisha (Ấn Độ), một gia đình đã phát hiện ra điều bất thường trong ngôi nhà của mình. Lo sợ cho sự an nguy của các thành viên, họ đã phải gọi đến một chuyên gia để giải quyết vấn đề.

Khi chuyên gia đến, ông được chỉ về phía một nền xi măng và nhờ sự giúp đỡ của một số người dân thì họ đã phá dỡ lớp xi măng này bằng xà beng. Chuyên gia sau đó đã phát hiện ra những quả trứng nhưng đã được nở cách đây không lâu.

Bằng kinh nghiệm của mình, ông biết chúng vẫn còn ẩn nấp trong ngôi nhà này và quả thực sau một hồi tìm kiếm thì danh tính của sinh vật này đã lộ diện. Chúng là những con rắn hổ mang Ấn Độ (gồm cả mẹ và những con rắn con), tên khoa học: Naja naja.

Xem video:

Phát hiện điều bất thường trong nhà, chuyên gia tới và cái kết ít ai ngờ đến

Đây là loài rắn cực kỳ nguy hiểm thuộc nhóm rắn Tứ đại nọc độc của Ấn Độ, chúng cũng là một trong những loài rắn độc nguy hiểm nhất hành tinh, có thể giết người chỉ sau vài tiếng bị cắn nếu không chữa trị kịp thời.

Hổ mang Ấn Độ thường đẻ trứng vào giữa tháng tư và tháng bảy, mỗi con cái có thể đẻ 10 đến 30 quả trứng trong các tổ chuột hay mối. Con non sẽ phá vỡ lớp vỏ để chui ra sau 48 đến 69 ngày. Ngay cả khi mới sinh rắn con cũng đã có tuyến nọc độc đầy đủ chức năng.

Dù là thủ phạm gây ra nhiều ca tử vong ở Ấn Độ nhưng loài rắn này đã được bảo vệ ở quốc gia này dưới Đạo luật Bảo vệ Động vật hoang dã Ấn Độ (1972).


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại