Gia đình người bán rong bị CA đánh không chấp nhận lời xin lỗi

Phạm An |

Gia đình người bán hàng rong bị công an P.4, Q.5 đánh trọng thương cho biết, đã nhận được lời xin lỗi. Tuy nhiên, gia đình không chấp nhận lời xin lỗi này. Vì sao?

Bác sĩ: Chúng tôi không tiên lượng trước điều gì

Anh Phạm Thiện Minh Phong (SN 1989, ngụ Q.5, TPHCM, người bán hàng rong bị thượng sĩ công an Lương Việt Hà đánh trọng thương) dường như đã nhớ lại toàn bộ sự việc.

Anh chia sẻ: “Khi đang bán thì có 2 anh công an đến xử lý. Lúc đầu tôi năn nỉ, không được thì đẩy tay anh công an ra để dẫn xe đi, thì bị anh ta đánh, quật ngã xuống đường”.

Sáng nay 15/4/2016, tại bệnh viện, anh Phong được làm các xét nghiệm tổng quát, chụp CT đầu, chụp X-Quang,… khi có kết quả các bác sĩ tại đây sẽ quyết định có phải phẫu thuật hay không.

Bác sĩ Nguyễn Văn Tuấn – Phó khoa Ngoại thần kinh tại Bệnh viện 115 cho biết:

“Hiện bệnh nhân Phong bị chấn thương sọ não, xuất huyết não bán cầu phải. Bệnh nhân đã tỉnh nhưng còn đau nhiều nơi, chúng tôi đang theo dõi động kinh cho anh Phong. Chúng tôi cũng không thể tiên lượng trước được điều gì”.

Theo bác sĩ, anh Phong hiện chấn thương vai, lưng, phần bên trái đầu sưng to cần được theo dõi thêm.

Chị Thúy ngồi chờ đến giờ thăm nuôi anh Phong để vào trong
Chị Thúy ngồi chờ đến giờ thăm nuôi anh Phong để vào trong

Chị Nguyễn Ngọc Thúy (SN 1991, vợ anh Phong) cho biết:

“Anh Lương Việt Hà đã đến gặp tôi xin lỗi, nói rằng đây là vụ việc đáng tiếc và anh không muốn như vậy. Anh cũng đã thanh toán viện phí từ BV Q.6 đến BV 115. Tôi không thể chấp nhận lời xin lỗi của anh, chồng tôi đang nằm đó, con tôi giờ không biết gửi cho ai”.

Cũng theo chị Thúy, ngày 14/4, khi chị đang trên đường về nhà thì anh Hà có điện thoại nhờ chị quay lại để làm việc với lãnh đạo, anh Hà có đưa cho chị 600.000 đồng để trả tiền xe ôm.

Mặc dù hiện tại chị đang gặp rất nhiều khó khăn về chi phí nhưng chị không dùng đến và sẽ trả lại cho anh trong lần gặp sau.

Ông Phạm Thiện Nhân (50 tuổi, cha ruột anh Phong) cho biết: “Tôi cũng không chấp nhận lời xin lỗi của anh công an gây ra vụ việc. Nếu con tôi vi phạm, pháp luật cũng nên xử lý, và đối với anh Lương Việt Hà cũng vậy, tội ai người ấy chịu, cứ theo pháp luật mà giải quyết”.

Luật sư: Không thể cứ vi phạm là sử dụng vũ lực

Luật sư Trần Minh Hùng (Đoàn luật sư TPHCM) cho biết:

“Hành vi anh bán hàng rong trong clip là có chống trả nhưng chỉ hất tay thôi không tương xứng với hành vi anh công an dùng vũ lực mạnh anh hàng rong. Hành động như vậy là vượt quá phạm vi cho phép. Vì vậy không thể cứ vi phạm là dùng vũ lực”.

Luật sư Hùng cũng chia sẻ thêm vũ lực chỉ dùng cho trấn áp tội phạm hình sự khi họ không chấp hành mệnh lệnh và có hành vi quyết liệt chống đối.

Ở đây người bán hàng rong đã vi phạm việc sử dụng lòng - lề đường, hè phố trái phép. Thế nhưng dù người xử lý có thể áp dụng các biện pháp ngăn chặn như: phạt hành chính; tạm giữ người; áp giải đối người vi phạm.

Khi xử lý người bán hàng rong ở lòng lề đường ở chợ, nếu xét thấy người dân sai phạm phải có hình thức nhắc nhở phù hợp hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng - 3 triệu đồng tùy theo mức độ vi phạm, số lần vi phạm.

Về việc anh công an này đã dùng vũ lực mạnh đối với anh Phong thì là sai. Và tùy tính chất hành vi, mức độ mà có thể bị xử lý kỷ luật theo điều lệ ngành, bị xử phạt vi phạm hành chính, bồi thường thiệt hại cho anh Phong.

Trường hợp tỉ lệ thương tích của anh Phong là từ 11% đến 30% thì người thực hiện bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm, theo Bộ luật Hình sự.

Riêng về hình thức xử lý kỷ luật thì tùy tính chất anh công an này gây ra là nặng hay nhẹ thì có thể bị xử lý kỷ luật từ khiển trách, cảnh cáo,… thậm chí là bị buộc thôi việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại