*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 278/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung quy định về điều chỉnh và kiểm tra giá bán lẻ điện bình quân.
Theo đại diện EVN, với mức tăng 4,8%, hiện cả nước có trên 17,4 triệu hộ khách hàng sử dụng dưới 200kWh/ tháng, sẽ làm chi phí mỗi hộ tăng thêm 13.800 đồng/tháng.
EVN điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân là 2.103,1159 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) từ 11-10-2024.
Tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý cơ quan nhà nước; Quy định mới về quản lý seri tiền mới in; Điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân mới… là những chính sách pháp luật có hiệu lực từ tháng 5/2024.
Bộ Công Thương có tờ trình dự thảo sửa đổi Quyết định 24/2017 về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân, gửi Chính phủ.
Bộ Công Thương giữ nguyên đề xuất 3 tháng điều chỉnh giá điện một lần và đề xuất EVN được quyền quyết định giá điện tăng dưới 5%
Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) yêu cầu khẩn trương xây dựng cơ chế giá điện hai thành phần.
Nhấn mạnh không phải tất cả những hộ sử dụng nhiều điện là không tiết kiệm điện, hay thuộc diện người giàu, PGS-TS Đinh Trọng Thịnh kiến nghị mục tiêu an sinh xã hội trong việc xây dựng biểu giá điện cần phải xem xét lại để khách quan, minh bạch hơn; ngành điện chỉ nên tập trung vào việc sản xuất điện, bảo đảm chất lượng, môi trường và kinh doanh hiệu quả.
Tại cuộc họp chiều 18/8 do Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh chủ trì, ông Nguyễn Anh Tuấn, Cục trưởng Điều tiết Điện lực, kiến nghị rút phương án điện một giá, tiếp tục cải tiến biểu giá điện bậc thang.
Đa phần các ý kiến không đồng thuận với những phương án xây dựng biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt do Bộ Công Thương vừa đưa ra.
Nhiều chuyên gia cho rằng, phương án một giá điện bằng 145-155% giá bán lẻ điện bình quân do Bộ Công Thương đề xuất là không hợp lý.
Các chuyên gia cho rằng, với đề xuất điện 1 giá lên tới gần 3.000 đồng/kWh (chưa bao gồm VAT), khách hàng dùng ít không nên lựa chọn phương án này.
Tâm điểm