Gây trọng án do bị chọc tức trong đám cưới ở làng

Nguyễn Hưng |

Trong một lần uống rượu ở đám cưới làng, do mất kiểm soát nên Thắng đã dùng dao sát hại người cùng địa phương.

Tăng Văn Thắng (SN 1987, trú ở xã Vạn Thắng, huyện Ba Vì, Hà Nội) là lao động tự do. Trong một lần uống rượu ở đám cưới làng, do mất kiểm soát nên Thắng đã dùng dao sát hại người cùng địa phương.

Ngày 20-6, TAND TP Hà Nội đã mở phiên toà xét xử sơ thẩm bị cáo Thắng bị truy tố về tội giết người và tuyên phạt Thắng tù chung thân. Bị hại là Trần Văn Chung (SN 1991, ở xã Vạn Thắng).

Theo bản án sơ thẩm, tối 7-11-2018, Thắng sang nhà một người cùng thôn ăn cỗ cưới. Thắng và Chung được nhà chủ sắp xếp ngồi cùng mâm. Ngồi ăn được một lúc, Thắng sang bàn bên cạnh mời rượu thì Chung cũng sang theo.

Tình cờ, Chung nhìn vào vết sẹo dưới cằm của Thắng và chửi bậy. Dù ức chế nhưng do không muốn va chạm nên Thắng quay về mâm mình ngồi. Ít phút sau, Thắng đi ra ngoài vệ sinh thì Chung cũng đi theo.

Tại bãi đất trống, Chung quàng tay qua ngực Thắng và gí một vật bằng kim loại vào cổ đe dọa. Thắng xin Chung bỏ tay ra rồi về nhà.

Khoảng 20h cùng ngày, Thắng lấy con dao gọt hoa quả ở nhà và quay trở lại đám cưới. Thấy Chung ngồi ở bàn uống nước, Thắng lấy chiếc ghế inox bổ vào đầu Chung và ẩu đả đã xảy ra giữa hai người.

Khi được mọi người can ngăn, Thắng lấy xe máy đi về thì Chung đuổi theo phía sau vừa chửi bới, vừa thách thức đánh nhau. Sẵn dao nhọn mang theo, Thắng đâm nhiều nhát vào người Chung.

Hai ngày sau Chung tử vong do mất máu cấp. Biết tin, người thân đưa Thắng tới cơ quan Công an đầu thú.

Tại phiên xử, bị cáo Thắng thừa nhận hành vi phạm tội như trên. Bị cáo có tình tiết giảm nhẹ là đầu thú khi biết tin nạn nhân tử vong, do đó HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Thắng mức án trên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại