Gây án mạng vì thấy em trai bị đánh

Nguyễn Thảo/VOV-Tây Nguyên |

Thấy em trai bị đánh, Độ dùng dao đâm 2 người. Một người đã tử vong sau đó do vết thương quá nặng.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng Hoàng Vĩnh Độ (SN 1989), nghi phạm trong vụ án giết công an viên ở huyện Chư Pưh.

Cụ thể, Quyết định truy nã số 13/CSHS ngày 22/6 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Gia Lai truy nã Hoàng Vĩnh Độ, trú tại Plei Tao, Ia Phang, Chư Pưh. Đặc điểm nhận dạng là cao 1,55m, da vàng, tóc đen, lông mày rậm, sống mũi lõm, dái tai vuông chúc, mắt to, trên cánh tay phải có hình xăm.

Trước đó, như VOV đã đưa tin, vào khoảng 16h ngày 13/6, vì mâu thuẫn trước đó trên mạng xã hội facebook, anh Đinh Xuân Hoàng (SN 1991) là công an viên thị trấn Nhơn Hoà (Chư Pưh) và Nguyễn Đình Đông (SN 2001) cùng trú thôn Hoà Hiệp, thị trấn Nhơn Hoà hẹn gặp Hoàng Vĩnh Phú (SN 1993, trú thôn Hoà Lộc, xã Ia Phang, huyện Chư Pưh) ở đường liên thôn Hoà Bình, xã Ia Phang để giải quyết mâu thuẫn.

Tại đây, Hoàng, Đông và Phú xảy ra xô xát, đánh nhau. Lúc này, Hoàng Vĩnh Độ (SN 1989, trú thôn Hoà Lộc, xã Ia Phang), anh trai Hoàng Vĩnh Phú đang ở gần đó, thấy em trai bị đánh nên đã dùng dao đâm 1 nhát trúng vào vùng ngực của Hoàng và đâm 1 nhát vào vùng bụng của Đông.

Sau khi gây án, 2 anh em Phú và Độ rời khỏi địa phương. Còn Hoàng được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong tại Trung tâm y tế huyện Chư Pưh, Đông đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai.

1 ngày sau khi vụ án xảy ra, đối tượng Phú đã tới cơ quan công an trình diện. Hiện nay, cơ quan công an đã khởi tố vụ án./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại