Gareth Bale sẽ đá vị trí nào trong đội hình siêu tấn công của Mourinho?

Minh Tú |

Chiêu mộ thành công Gareth Bale và Sergio Reguilon, HLV Jose Mourinho đã có trong tay một đội hình siêu tấn công.

Chưa đầy 1 tuần sau trận thua Everton vòng 1 Premier League, Tottenham đã có ngay 2 tân binh chất lượng đến từ Real Madrid, Gareth Bale và Sergio Reguilon. Hiện Bale đang dính chấn thương và sẽ phải ngồi ngoài khoảng 1 tháng. Khi ngôi sao người xứ Wales tái xuất, HLV Mourinho sẽ có trong tay đội hình chính rất mạnh và giàu sức tấn công.

Gareth Bale sẽ đá vị trí nào trong đội hình siêu tấn công của Mourinho? - Ảnh 1.

Gareth Bale là mẫu cầu thủ tấn công mà Mourinho rất thích

Bóng đá tấn công đang là xu thế và Mourinho cũng không ngại thay đổi để hướng tới thành công với Tottenham. Trong suốt sự nghiệp của mình, Mourinho thường chỉ sử dụng sơ đồ tủ 4-2-3-1, nhưng ở những trận đấu vừa qua, ông đã để Spurs chơi 4-3-3. Đây là sơ đồ giàu sức tấn công mà những HLV như Carlo Ancelotti, Pep Guardiola và Jurgen Klopp hay dùng.

Ở những trận đấu vừa qua, bộ 3 tiền đạo mà Mourinho tin dùng là Harry Kane - Son Heung-min - Lucas Moura. Trong bối cảnh Son và Kane đang thăng hoa, vị trí của Moura nhiều khả năng sẽ thay thế bởi Bale khi ngôi sao người xứ Wales bình phục chấn thương.

The Sun cũng đã lựa chọn đội hình tối ưu của Mourinho. Theo đó, đội trưởng Hugo Lloris vẫn là thủ môn số 1 trong khung gỗ đội bóng Bắc London. Án ngữ phía trên là Sergio Reguilon, Davison Sanchez, Toby Alderweireld và Doherty.

Gareth Bale sẽ đá vị trí nào trong đội hình siêu tấn công của Mourinho? - Ảnh 2.

Mourinho đã chuyển sang sơ đồ 4-3-3

Ở khu trung tuyến, Giovani Lo Celso, Hojbjerg và Tanguy Ndombele nhiều khả năng sẽ được Mourinho trọng dụng. Trên hàng công, Son Heung-min và Gareth Bale ở 2 cánh sẽ hỗ trợ cho mũi nhọn Harry Kane. Trong 3 tiền vệ của Tottenham thì có 2 người có thiên hướng tấn công. Ở hàng thủ, 2 hậu vệ cánh Reguilon và Doherty cũng đều là những cầu thủ có khả năng hỗ trợ tấn công tốt.

Mourinho được coi là bậc thầy của lối chơi phòng ngự phản công, nhưng khi có trong tay đội hình mạnh, ông cũng có thể áp đặt lối chơi tấn công tổng lực. Trong quá khứ, ông từng dẫn dắt Real Madrid tới ngôi vô địch La Liga ở mùa giải 2011/12 với số điểm kỷ lục 100. Cần nhớ rằng, đó thời điểm đỉnh cao của Barca.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại