Gặp nhà thiết kế áo dài trong lễ tuyên thệ của Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân

Hoàng Đan |

Nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam đã có những chia sẻ thú vị về chuyện thiết kế cũng như tạo ra bộ áo dài được Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân mặc trong lễ tuyên thệ lần đầu.

Thiết kế bằng niềm yêu thích của chính mình

Trong số các nữ chính khách tại Việt Nam hiện nay, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân luôn để lại cho người gặp những ấn tượng nổi bật với sự sắc sảo, mạnh mẽ, quyết đoán.

Bên cạnh đó, hình ảnh vị nữ Chủ tịch Quốc hội đầu tiên của lịch sử Quốc hội trong tà áo dài dân tộc ở các sự kiện lớn hoặc xuất hiện trước báo giới đều toát lên vẻ đẹp quý phái rất riêng và để lại ấn tượng đối với người dân cũng như bạn bè quốc tế.

Tại buổi họp báo, sau khi được tái nhiệm bầu là người đứng đầu Quốc hội, chia sẻ về những bộ áo dài mang phong cách thời trang ấn tượng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết:

"Tôi may áo dài nhiều chỗ lắm, không riêng một chỗ nào. Cũng có vài nhà thiết kế, thấy đẹp thì mặc. Tôi thay đổi phong cách, khi đơn giản khi cầu kỳ cho phù hợp tính chất sự kiện".

Qua quá trình tìm hiểu, liên hệ, chúng tôi đã gặp được một trong số những nhà thiết kế đã có nhiều năm gắn bó, làm nên các bộ áo dài cho Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, đó là anh Đỗ Trịnh Hoài Nam, người có hơn 20 năm trong lĩnh vực thời trang.

Gặp chúng tôi vào chiều cuối năm tại cửa hàng thời trang mang tên mình trên phố Trần Nhân Tông (Hà Nội), dù khá bận rộn nhưng nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam vẫn gác lại công việc để cùng trò chuyện về những kỷ niệm, bộ áo dài đặc biệt thiết kế cho nữ Chủ tịch Quốc hội.

Nói về cơ duyên giúp anh gặp và thiết kế áo dài cho nhiều nữ chính khách, trong đó có Chủ tịch Quốc hội Kim Ngân, anh Hoài Nam cho hay, vào năm 2006, khi cửa hàng còn ở gần khách sạn Khăn quàng đỏ (Hoàng Hoa Thám), anh may mắn nhận được sự tin tưởng của nhiều vị nữ đại biểu.

Hồi đó, các vị nữ đại biểu Quốc hội chưa có ai mặc váy cả. Một hôm, bà Hoàng Thị Hảo là đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương có đi qua, rồi ghé vào cửa hàng của anh may một bộ đầm liền khoác ngoài vest.

Sau đó, bà mặc đi họp Quốc hội và đến giờ nghỉ giải lao, bộ này bà đã trở thành tâm điểm của mọi người, trong đó có Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Kim Ngân lúc bây giờ.

"Một thời gian sau, Bộ trưởng Kim Ngân đã đến cửa hàng của tôi và bộ áo dài đầu tiên thực hiện được lấy ý tưởng từ tranh Picasso, cộng với những kết đính công phu. Bà cũng đã mặc bộ đó để trả lời chất vấn tại kỳ họp Quốc hội", anh Hoài Nam kể.

Gặp nhà thiết kế áo dài trong lễ tuyên thệ của Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân - Ảnh 1.

Chiếc áo dài đầu tiên anh Nam thiết kế cho Chủ tịch Quốc hôi Kim Ngân khi bà còn là Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội. Ảnh: Vietnamnet.

Từ bộ đầu tiên đó đến nay đã được 10 năm thiết kế cho Chủ tịch Quốc hội Kim Ngân, dù không thể nào đếm hết nhưng mỗi bộ đều được anh Nam làm bằng sự kỳ công, đam mê nhiệt thành.

"Thực tế, thiết kế cho các chính khách có những áp lực nhưng không nhiều mà ở đây là nguyên tắc về sự thấu hiểu.

Điều đó, không chỉ riêng đối với các chính khách mà bất cứ người nào, người thiết kế cũng cần hiểu về hoàn cảnh, khi nào, ở đâu của bộ trang phục. Không đặt cái tôi của mình lên quá cao và quan trọng nhất chính là hiểu được cá tính của khách hàng", anh Nam chia sẻ.

Anh Nam cũng bày tỏ, nếu gọi những thiết kế như một tác phẩm thì nữ Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chính là nguồn cảm hướng rất lớn cho anh.

"Trong những buổi trò chuyện, tiếp xúc, bà rất gần gũi, giản dị và thân tình chia sẻ về những khía cạnh của thời trang. Rồi bà vẫn thường nhắc, khuyến khích tôi là hãy làm sao gìn giữ, phát triển văn hóa Việt và thiết kế bằng niềm yêu thích của chính mình rồi sẽ được hưởng lợi từ đó.

Có thể lúc đầu nó rất khó bởi trong cuộc sống ngày nay, khi cơm áo gạo tiền luôn quẩn quanh và ai cũng muốn kiếm thật nhiều tiền nhưng với tôi, lời khuyên của bà vẫn luôn in đậm.

Đến nay, khi thành công rồi, tôi mới nhận ra là lời khuyên đó hoàn toàn đúng", anh Nam nói.

Nhà thiết kế này cũng cho biết thêm, nguồn cảm hứng mà Chủ tịch Quốc hội Kim Ngân truyền cho anh còn từ việc chứng kiến bà ứng xử với các mẫu áo dài dù không thực sự phù hợp.

"Khác với những khách hàng bình thường, đặt rồi ưng sẽ lấy còn không thì bỏ, Chủ tịch Kim Ngân không bao giờ chê các tà áo dài thiết kế cho bà.

Có thể, có nhà thiết kế làm ra chiếc áo dài chưa thực sự ưng ý nhưng bà không bao giờ bỏ mà vẫn mặc một lần ở sự kiện nào đó phù hợp để khích lệ mọi người hãy sáng tạo thêm, nhằm làm ra các bộ áo dài khác đẹp hơn.

Điều đó, làm cho tôi cảm thấy có động lực rất lớn để tiếp tục sáng tạo", anh Nam nhận định.

Điều đặc biệt từ bộ áo dài tuyên thệ của nữ Chủ tịch Quốc hội

Một kỷ niệm đặc biệt mà anh Hoài Nam luôn lưu giữ, đó là bộ áo dài do thiết kế đã được Chủ tịch Quốc hội Kim Ngân mặc trong lễ tuyên thệ ngay sau khi được Quốc hội khóa 13 bầu làm người đứng đầu Quốc hội.

Anh cho biết, anh luôn rất hãnh diện và cũng không nghĩ bộ áo dài của mình thiết kế được bà mặc khi tuyên thệ.

Gặp nhà thiết kế áo dài trong lễ tuyên thệ của Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân - Ảnh 2.

Bộ áo dài do anh Nam thiết kế được Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân mặc khi tuyên thệ nhậm chức tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 13. Ảnh: Quochoi.vn.

Theo lời của anh, bộ áo dài đó được lên ý tưởng thiết kế trong bộ sưu tập áo dài cưới hỏi dành cho các bà, mẹ.

Với chất liệu nhung đỏ, sau khi lên phác thảo, thấy nó quá đẹp nên anh đưa thêm màu vàng vào để tạo tông màu chính là cờ đỏ sao vàng.

"Thêm vào đó, được chứng kiến sự quyết đoán, mạnh mẽ của bà như đưa người ở Lybia về không khác vị nữ tướng ra trận đã cho tôi nguồn cảm hứng mạnh mẽ.

Tôi đã kết các hoa tạo thành vân mây, đưa các họa tiết nhung, hoa văn gô - tích châu Âu... từ đó, làm cho mình có cảm giác như một chiếc áo giáp hoa trên tà áo dài.

Và chiếc áo dài người Việt nhìn vào thấy hình ảnh dân tộc mình, người nước ngoài nhìn vào thấy gần gũi, hội nhập. Trong sự giao lưu văn hóa ấy, long bào vân mây và màu cờ sắc áo Việt Nam nhưng không xa lạ với các nền văn hóa khác", anh Nam chia sẻ.

Cũng theo anh Nam, toàn bộ chiếc áo dài được làm thủ công, mất thời gian khá dài và mục đích ban đầu anh thiết kế mong muốn bà sẽ mặc vào dịp kỷ niệm 30/4 - 1/5.

"Nhưng rồi, với tà áo dài nhung nổi bật 2 màu đặc trưng của quốc kỳ đã được bà mặc vào dịp tuyên thệ sau khi được Quốc hội bầu làm Chủ tịch Quốc hội. Điều đó, thực sự rất đặc biệt", anh Nam bày tỏ.

Gặp nhà thiết kế áo dài trong lễ tuyên thệ của Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân - Ảnh 3.

Chủ tịch Quốc hội Kim Ngân (giữa) chụp ảnh lưu niệm cùng vợ chồng anh Nam (phải)

Ngoài bộ áo dài trên, theo nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam, bộ áo dài được Chủ tịch Ngân mặc trong chuyến thăm Ấn Độ hồi tháng 12/2016 mà anh thiết kế cũng để lại nhiều ấn tượng và được bạn bè quốc tế ngợi khen.

Nhà thiết kế cũng bật mí thêm, tất cả các bộ áo dài được thiết kế cho các nữ chính khách và cả Chủ tịch Kim Ngân thường được sử dụng chất liệu nhung.

Lý do của việc này là, qua tìm hiểu, anh thấy hầu như các cửa hàng vàng thường để trang sức trên chất liệu nhung và nhung tạo cảm giác mọi thứ sang trọng hơn, tinh tế hơn.

"Vẫn với cái tứ đó, khi đặt nhung vào các chất liệu, hoa văn nó sẽ tôn mọi thứ đẹp, hoàn hảo hơn và đây là tính thiết kế.

Còn về tính công năng, những người trung tuổi mặc đồ gò bó rất khó chịu, thích mặc đồ thoải mái...", anh nói thêm.

Trước kia chia tay chúng tôi, nhà thiết kế Hoài Nam vẫn không quên nhắc rằng, dù có ở trong ánh hào quang thì cái mà mỗi nhà thiết kế cần có nhất chính là cái tôi và sự sáng tạo không ngừng.

"Áo dài như một bản giao hưởng và ta phải biết sáng tạo, đam mê để thăng hoa trong đó", anh Nam tâm sự.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại