Gặp Indonesia khó nhằn hơn gặp Thái Lan

H.D. |

Đụng độ tuyển Indonesia ở bán kết AFF Cup 2022 sẽ là thử thách vô cùng khó khăn với tuyển Việt Nam trong hành trình chinh phục ngôi vô địch. So với Thái Lan, việc gặp tuyển Indonesia được dự báo sẽ vất vả hơn.

Gặp Indonesia khó nhằn hơn gặp Thái Lan - Ảnh 1.

Indonesia (trái) sẽ là thử thách lớn của tuyển Việt Nam ở bán kết - Ảnh: BOLA

Khó khăn đầu tiên là tuyển Việt Nam có ít ngày nghỉ hơn đối thủ. Cụ thể, sau khi kết thúc trận đấu với Myanmar tối 3-1, tuyển Việt Nam chỉ có vỏn vẹn ba ngày vừa di chuyển vừa hồi phục, vừa tập luyện chuẩn bị cho trận bán kết lượt đi diễn ra tối 6-1. Với thời gian gấp rút như vậy, rất khó để các cầu thủ Việt Nam có thể lực sung mãn nhất cho cuộc đối đầu với Indonesia.

Trong bốn lần gặp nhau gần nhất, tuyển Indonesia đều không thắng được tuyển Việt Nam, trong đó có hai thất bại và hai trận hòa. Điều đó thúc đẩy tinh thần quyết tâm của tuyển Indonesia trước thầy trò HLV Park Hang Seo.

Nhưng điều quan trọng nhất là tuyển Indonesia sở hữu lối đá mà Việt Nam ngại nhất. Đó là phòng ngự số đông và chơi rát để khắc chế lối chơi của tuyển Việt Nam.

Ở vòng bảng AFF Cup 2020, tuyển Indonesia đã từng thành công với lối đá này khi cầm chân Việt Nam với tỉ số 0-0. Nhưng mọi thứ chắc chắn sẽ khó khăn hơn với đoàn quân của HLV Park Hang Seo bởi so với giải đấu diễn ra cách đây một năm, Indonesia mạnh lên rất nhiều.

Sự xuất hiện của các cầu thủ nhập tịch mới toanh đã "chắp cánh" cho sự thăng hoa của Indonesia. Trong khi đó, các cầu thủ bản địa của Indonesia ngày càng chơi tốt và thấm nhuần triết lý của HLV Shin Tae Yong.

Ở chiều ngược lại, so với thời điểm gặp Indonesia cách đây một năm, tuyển Việt Nam vẫn gặp vấn đề cũ: chơi rất dở khi phải áp đặt thế trận và xuyên phá các hàng thủ số đông. Các CĐV đã phần nào cảm nhận được sự bế tắc của tuyển Việt Nam trong trận đấu với Singapore.

Lối chơi yêu thích của tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo cho đến thời điểm này vẫn là phòng ngự phản công.

Trước những khó khăn đó, các CĐV Việt Nam chỉ còn biết trông chờ vào khả năng xoay xở và khả năng ứng biến của HLV Park Hang Seo trong hai trận bán kết sắp tới với Indonesia. Nói vậy không có nghĩa là mọi thứ nghiêng về Indonesia.

Tuyển Việt Nam vẫn được đánh giá cao hơn nhờ chất lượng cầu thủ, bản lĩnh và đẳng cấp nhỉnh hơn. Chưa hết, đoàn quân của HLV Park Hang Seo còn có lợi thế được thi đấu lượt về trên sân nhà Mỹ Đình vào ngày 9-1.

Báo Indonesia lo cho đội nhà

Không nằm ngoài dự đoán khi ở bán kết AFF Cup 2022, tuyển Việt Nam sẽ chạm trán Indonesia. Báo chí của Indonesia đã có những bài phân tích về đội bóng của HLV Park Hang Seo ngay trước khi lượt trận cuối bảng B kết thúc vào tối 3-1.

Tờ Detik Sport giật tít: "Gửi Indonesia: Hãy sẵn sàng để đối đầu Việt Nam". Tờ này nhấn mạnh HLV Park Hang Seo quyết tâm giúp tuyển Việt Nam vô địch để khởi đầu một năm 2023 thành công. Do đó, đây sẽ là trận đấu không dễ dàng cho Indonesia.

Báo Tribunnews có một bài phân tích về tuyển Việt Nam. Tờ này nhận xét về mặt thành tích, bóng đá Việt Nam đã bỏ xa Indonesia. Cụ thể, dưới thời HLV Park Hang Seo, tuyển Việt Nam đã vô địch AFF Cup 2018 và hai lần giành HCV SEA Games. Ngoài ra, đội tuyển Việt Nam còn giành quyền lọt vào vòng loại cuối của World Cup 2022 và có cơ hội thi đấu với các đại gia châu Á như Nhật Bản, Saudi Arabia...

"Đó là những bằng chứng cho thấy Việt Nam là một đội bóng lớn tại Đông Nam Á", Tribunnews nhận xét. Bài viết cũng nhắc lại những kết quả gần đây của tuyển Indonesia dưới thời HLV Shin Tae Yong trước ông Park Hang Seo. Theo đó, ông Shin đang lép vế khi chưa thắng lần nào.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại