"Gánh team" được không, Công Phượng?

Hà Phương |

Đầu tư mạnh tay với hàng loạt ngoại binh chất lượng trên hàng công nhưng rốt cuộc CLB TPHCM giờ đây lại đang phải đối mặt với việc khan hiếm tiền đạo.

Hai "bom tấn" hứa hẹn sẽ bùng nổ giúp đội bóng Sài thành thi đấu thăng hoa ở mùa giải năm nay là tuyển thủ Palestine Matias và cựu tuyển thủ quốc gia Thuỵ Điển Viktor Prodell (từng đá cặp với Ibrahimovic) đều gặp phải chấn thương rất nặng trước thềm mùa giải.

Chưa dừng lại ở đó, cơn bão chấn thương tiếp tục "càn quét" qua đội bóng của Công Phượng khi mới đây, họ phải đối diện với nguy cơ nghỉ dài hạn của tiền đạo ngoại tốt nhất hiện có là Amido.

Cầu thủ người Guinea đã có bàn mở tỷ số vào lưới Yangon United (Myanmar) bằng một cú đánh đầu không thể cản phá đầu hiệp 1 song cũng phải ra sân không lâu sau đó. Chẩn đoán sau đấy cho thấy Amido nhiều khả năng sẽ phải nghỉ thi đấu vài tháng. Điều đó khiến cho viễn cảnh CLB TPHCM ra sân với đội hình hoàn toàn vắng ngoại binh trên hàng công ngày càng trở nên hiện hữu.

Gánh team được không, Công Phượng? - Ảnh 1.

Lúc này trong tay HLV Chung Hae-seong chỉ còn lại 2 tiền đạo đúng nghĩa là Công Phượng và Xuân Nam (Văn Thành cũng có thể đá được ở vị trí tiền đạo nhưng là 1 cầu thủ đa năng và giờ đây thường được HLV Chung Hae-seong sử dụng trong vai trò hậu vệ cánh).

Xuân Nam từng là chân sút số 2 của giải VĐQG Lào 2015 trong màu áo SHB.Vientiane (với 15 bàn) và là đương kim Vua phá lưới giải hạng Nhất 2019 (với 14 bàn). Tuy nhiên tiền đạo người Hải Dương này chưa có nhiều kinh nghiệm thi đấu ở V-League (mới chỉ trải qua 1 mùa giải trong màu áo Sài Gòn FC) và đang gặp khá nhiều khó khăn trong quá trình hòa nhập với đội bóng mới TPHCM.

Gánh team được không, Công Phượng? - Ảnh 2.

Chính vì thế cho nên Công Phượng giờ đây trở thành niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công của TPHCM. Mặc dù chưa hoàn toàn lấy lại được phong độ vốn có của mình nhưng ở lượt đấu đầu tiên của vòng bảng AFC Cup 2020, Công Phượng cũng đã tỏa sáng với pha đánh đầu hiểm hóc để mang về 1 điểm cho đội bóng Sài thành trên sân của Yangon United (Myanmar) và đang dần hòa nhập vào lối chơi chung của CLB TPHCM.

Giờ đây trọng trách trên hàng công đang đặt lên vai Công Phượng sẽ càng lớn hơn, nhất là sau khi đội bóng Sài thành thất bại trong việc chiêu mộ Lee Nguyễn. Không được "tiếp đạn" từ một tiền vệ làm bóng tốt như Lee Nguyễn, Công Phượng sẽ phải tự thân vận động nhiều hơn để tìm kiếm các cơ hội cho riêng mình. Thế nhưng có thể đó cũng sẽ là cơ hội tốt để cựu tiền đạo HAGL lấy lại phong độ sau thời gian dài mài đũng quần trên băng ghế dự bị ở Bỉ.

Trận đấu tối nay với Hougang United (Singapore) trong khuôn khổ lượt trận thứ hai vòng bảng AFC Cup 2020 sẽ cho chúng ta câu trả lời liệu Công Phượng có "gánh team" được không?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại