Gắng gượng sau "thảm họa", Thái Lan nhận kết quả phũ phàng trước Australia

Đoàn Dự |

U18 Thái Lan đã chơi nỗ lực trước cường địch U18 Australia nhưng đối thủ quả thật quá mạnh, khiến Tiểu Voi chiến hoàn toàn bất lực.

Những ngày qua là thảm họa đích thực với bóng đá Thái Lan, dù nó chỉ diễn ra ở cấp độ trẻ. Sau khi U18 thua lịch sử Campuchia 3-4, đến lứa U15 thất bại trước Malaysia ở trận Chung kết ĐNÁ trên sân nhà. Mà U15 Thái Lan còn thua theo cách rất đáng xấu hổ, khi tạo ra một màn loạn đả ở cuối trận.

Khỏi phải nói, U18 Thái Lan chịu áp lực thế nào trước Australia. Tiểu Voi chiến cần có kết quả tốt để làm NHM vơi bớt tức giận đã lên đến đỉnh điểm. Tuy nhiên, thêm một lần nữa Thái Lan lực bất tòng tâm dù nhập cuộc khá tự tin.

Có thế trận không tệ trong 45 phút đầu, cũng tạo ra được không ít cơ hội ngon ăn nhưng hàng công Thái Lan lại liên tiếp bỏ lỡ đầy đáng tiếc. Việc Australia cũng bất ngờ trở nên vô duyên khiến hiệp 1 kết thúc 0-0.

Gắng gượng sau thảm họa, Thái Lan nhận kết quả phũ phàng trước Australia - Ảnh 1.

Sang hiệp 2, Australia đã có những sự điều chỉnh và nhanh chóng chiếm ưu thế. Để rồi sau đó, đội bóng trẻ xứ Chuột túi khiến người Thái choáng váng bằng 3 bàn thắng ở các phút 56, 67 và 79.

Đáng chú ý, ở phút 79, hàng thủ Thái Lan còn tỏ ra quá sợ hãi trước sức ép của đối thủ. Khi hậu vệ lúng túng chuyền về cho thủ môn, thì thủ môn cũng xử lý cực tệ để đối phương cướp được bóng, dứt điểm vào lưới trống.

Gắng gượng sau thảm họa, Thái Lan nhận kết quả phũ phàng trước Australia - Ảnh 2.
Gắng gượng sau thảm họa, Thái Lan nhận kết quả phũ phàng trước Australia - Ảnh 3.

Thông số thống kê sẽ khiến HLV U18 Thái Lan phải thất vọng. Các học trò của ông tung ra tới 20 cú sút nhưng chỉ ghi được 1 bàn, thủng lưới tới 3 bàn. Cuối trận, Australia còn đưa bóng đập cột dọc, nếu không tỷ số đã là 4-1.

Pha làm bàn từ cú sút xa đẹp mắt của Natcha ở phút 83 không thể giúp Thái Lan có điểm. Với chỉ 1 điểm sau 3 trận đấu, Thái Lan đứng cuối bảng B trong khi Australia có trọn vẹn 9 điểm, ngạo nghễ ở vị trí nhất bảng.

Vào lúc 19h30 ngày 13/8, Thái Lan sẽ gặp Việt Nam và lúc 15h30 ngày 15/8 gặp Malaysia. Đây đều là 2 địch thủ mạnh ở bảng B và không dễ để Thái Lan kiếm điểm hòng có một suất vào Bán kết.

Lúc 19h30 ngày hôm nay, 11/8, Việt Nam sẽ đón tiếp Singapore.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại