Gần 50 kỹ sư, công nhân "đội mưa" trắng đêm thi công bờ kè hồ Gươm

Hoàng Hải |

Mấy ngày qua, gần 50 công nhân, kỹ sư làm việc trắng đêm để tiến hành lắp đặt bờ kè hồ Hoàn Kiếm bằng khối bê tông cốt sợi đúc sẵn.

Gần 50 kỹ sư, công nhân đội mưa trắng đêm thi công bờ kè hồ Gươm - Ảnh 1.

Những ngày vừa qua, các đơn vị chuyên môn đang tiến hành thi công thử nghiệm việc lắp đặt cấu kiện bờ kè hồ Hoàn Kiếm tại những đoạn đang bị xuống cấp nghiêm trọng.

Gần 50 kỹ sư, công nhân đội mưa trắng đêm thi công bờ kè hồ Gươm - Ảnh 2.

Các công nhân trước khi vào ca làm việc đều được kiểm tra thân nhiệt, ghi lại số điện thoại đầy đủ.

Gần 50 kỹ sư, công nhân đội mưa trắng đêm thi công bờ kè hồ Gươm - Ảnh 3.

Một vị kỹ sư làm việc tại đây cho biết, việc thi công diễn ra từ 21h ngày hôm trước đến 6h sáng hôm sau. Mỗi đêm, đơn vị có gần 50 kỹ sư, công nhân làm việc.

Gần 50 kỹ sư, công nhân đội mưa trắng đêm thi công bờ kè hồ Gươm - Ảnh 4.

Các kỹ sư tiến hành đo đạc, tính toán kích thước tỷ mỷ trước khi vào thi công, lắp đặp cấu kiện bờ kè.

Gần 50 kỹ sư, công nhân đội mưa trắng đêm thi công bờ kè hồ Gươm - Ảnh 5.

Khu vợ bờ kè hồ Hoàn Kiếm đã xuống cấp nghiêm trọng, nhiều chỗ sụt lún xuống gần mặt nước hồ.

Gần 50 kỹ sư, công nhân đội mưa trắng đêm thi công bờ kè hồ Gươm - Ảnh 6.

Các khối bê tông cốt sợi đúc sẵn thành các cấu kiện sợi phi kim có trọng lượng nhẹ hơn so với bê tông truyền thống và chống được các tác nhân ăn mòn. Kỹ sư làm việc tại đây cho biết, các cấu kiện bê tông khi được lắp đặt sẽ tạo thành một khối ăn liền với nhau chống xói mòn, sụt lún.

Gần 50 kỹ sư, công nhân đội mưa trắng đêm thi công bờ kè hồ Gươm - Ảnh 7.

Các kỹ sư, công nhân khẩn trương thi công, lắp đặt các cấu kiện bờ kè hồ Hoàn Kiếm đêm 22/4.

Gần 50 kỹ sư, công nhân đội mưa trắng đêm thi công bờ kè hồ Gươm - Ảnh 8.

Ông Phạm Tuấn Long - Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm cho biết: Khu vực đang thi công là đoạn kè triển khai đầu tiên, khu vực được chọn là một trong những nơi sạt lở nguy hiểm của khu vực hồ Hoàn Kiếm trước đây, cũng là khu vực điểm đầu của đường kè mới trong đợt thi công lần này, bắt đầu từ đoạn giáp với nhà hàng Thủy Tạ kéo dài về phía phố Lê Thái Tổ.

Gần 50 kỹ sư, công nhân đội mưa trắng đêm thi công bờ kè hồ Gươm - Ảnh 9.

Gần 23h ngày 22/4, một công nhân xuống hồ Hoàn Kiếm để tìm các cọc sắt đã đóng ở các điểm giữ đất bờ kè trước đó bị thất lạc. Kỹ sư tại công trường thông tin, tổng bờ kè quanh hồ Hoàn Kiếm được lắp đặt bằng cấu kiện bê tông sợ phi kim có chiều dài 1452 mét. Quá trình thi công gặp nhiều khó khăn trong việc xử lý nền, không làm ảnh hưởng cảnh quan, môi trường. Đặc biệt, các cây nằm ở sát mặt hồ đều được giữ nguyên.

Gần 50 kỹ sư, công nhân đội mưa trắng đêm thi công bờ kè hồ Gươm - Ảnh 10.

Hơn 23h ngày 22/4, thời tiết bắt đầu đổ mưa nặng hạt nhưng các công nhân, các kỹ sư vẫn miệt mài làm việc. Trong bình một đêm sẽ lắp được 3-4 cấu kiện.

Gần 50 kỹ sư, công nhân đội mưa trắng đêm thi công bờ kè hồ Gươm - Ảnh 11.

Các công nhân kiểm tra cấu kiện trước khi lắp đặt.

Gần 50 kỹ sư, công nhân đội mưa trắng đêm thi công bờ kè hồ Gươm - Ảnh 12.

Mỗi cấu kiện rộng 1 m; cao 2,5 m; nặng 2,5 tấn được đưa xuống bờ kè tại khu vực giáp với nhà hàng Thuỷ Tạ.

Gần 50 kỹ sư, công nhân đội mưa trắng đêm thi công bờ kè hồ Gươm - Ảnh 13.

Việc lắp đặt cấu kiện bờ kè hồ Hoàn Kiếm được diễn ra chính xác, an toàn tuyệt đối.

Gần 50 kỹ sư, công nhân đội mưa trắng đêm thi công bờ kè hồ Gươm - Ảnh 14.

0h10 phút ngày 23/4, các kỹ sư, công nhân bắt đầu tiến hành việc đưa cấu kiện xuống kè hồ xuống hồ Hoàn Kiếm. Lúc này, thời tiết mưa ngày càng nặng hạt.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại