Hết giờ thi môn Toán, thí sinh đánh giá đề năm nay vừa sức

Nhóm PV |

Tiêu điểm sự kiện

    16:54 ngày 07/07/2022

    Nỗi lòng phụ huynh

    Hết giờ thi môn Toán, thí sinh đánh giá đề năm nay vừa sức - Ảnh 1.

    Trước điểm thi điểm thi THPT Trưng Vương (Quận 1, TP. HCM) rất nhiều ánh nhìn hướng về phía cổng trường. Anh Thắng - phụ huynh thí sinh Khánh Vân tâm sự: “12 năm con đi học, đây là lần đầu tôi có cơ hội được chở con đến trường. Từ lúc con bước vào cổng trường, tâm trạng tôi luôn bồi hồi xen lẫn lo lắng thế nên không dám rời khỏi vị đứng nửa bước”. Ảnh: Quỳnh Hương.

    Hết giờ thi môn Toán, thí sinh đánh giá đề năm nay vừa sức - Ảnh 2.

    Khi nghe con gái làm bài không tốt, ông Hùng trao vội cái ôm cho con trước cổng trường THPT Trưng Vương. Ảnh: Quỳnh Hương.

    16:53 ngày 07/07/2022

    Nghệ An: Thí sinh vui vẻ rời phòng thi

    Hết giờ thi môn Toán, thí sinh đánh giá đề năm nay vừa sức - Ảnh 1.

    Hình ảnh thí sinh ra khỏi điểm thi trường THPT Hà Huy Tập (TP Vinh, Nghệ An).

    Hết giờ thi môn Toán, thí sinh đánh giá đề năm nay vừa sức - Ảnh 2.

    Nhiều thí sinh tươi cười vì làm được ở mức trung bình khá. Nhiều thí sinh đứng ngay khu vực sân trường chia sẻ về bài làm với nhau. Ảnh: Ngọc Tú.

    Hết giờ thi môn Toán, thí sinh đánh giá đề năm nay vừa sức - Ảnh 3.
    Hết giờ thi môn Toán, thí sinh đánh giá đề năm nay vừa sức - Ảnh 4.

    16:49 ngày 07/07/2022

    Hà Nội: Thí sinh nói đề thi khó tương đối

    Hết giờ thi môn Toán, thí sinh đánh giá đề năm nay vừa sức - Ảnh 1.

    Điểm thi THPT chuyên Hà Nội- Amsterdam

    Hết giờ thi môn Toán, thí sinh đánh giá đề năm nay vừa sức - Ảnh 2.

    Là thí sinh đầu tiên bước ra khỏi điểm thi, Nguyễn Đức Chiến Thắng (học THPT Yên Hoà) nói rằng đề thi năm nay tương đối đổi mới so với mọi năm. Đề thi năm nay Chiến Thắng tự tin mình có thể được 8 điểm. Ảnh Hoàng Hải.

    Hết giờ thi môn Toán, thí sinh đánh giá đề năm nay vừa sức - Ảnh 3.

    Điểm thi THPT Việt Đức

    Hết giờ thi môn Toán, thí sinh đánh giá đề năm nay vừa sức - Ảnh 4.

    Là thí sinh bước ra khỏi trường thi đầu tiên tại trường THPT Việt Đức, bạn Nguyễn Hà Phương đánh giá đề ở mức cơ bản để có thể kiếm từ 6 đến 7 điểm. Từ câu thứ 39 phân loại thí sinh rõ rệt. Sau 90p Hà Phương tự tin có thể đạt điểm số trên 7 với môn toán. Cùng trường thi với Hà Phương, Đặng Xuân Phú cho biết có thể đạt số điểm 7,4 cho môn toán, Phú cho biết chỉ mất nửa thời gian để hoàn thành 38 câu trắc nghiệm tuy nhiên từ câu 39 độ khó nâng cao nên mất nhiều thời gian hơn. Ảnh Nguyễn Ngoan.

    Hết giờ thi môn Toán, thí sinh đánh giá đề năm nay vừa sức - Ảnh 5.

    Một nữ sinh ở điểm thi THPT Chu Văn An phấn khởi bước ra phòng thi. Em nhận xét đề vừa sức, có thể dễ dàng đạt trên trung bình nhưng để lên 8,9 thì cần kiến thức nâng cao . Ảnh: Linh Chi.

    Hết giờ thi môn Toán, thí sinh đánh giá đề năm nay vừa sức - Ảnh 6.

    Tại điểm thi trường THCS VN- Angieri (Hà Nội) thí sinh cho biết đề năm nay dễ hơn đề năm ngoái. Em Đức Anh chia sẻ, em làm tốt bài thi và dự kiến thấp nhất sẽ đạt từ 8 đến 9 điểm. Ảnh: Phúc Nguyễn.

    Hết giờ thi môn Toán, thí sinh đánh giá đề năm nay vừa sức - Ảnh 7.

    Đỗ Phương Thảo là một trong những thí sinh bước ra sớm nhất ở điểm trường THPT Chu Văn An. Trong lúc cùng mẹ sắp xếp lại dụng cụ học tập, em cho biết đề Toán năm nay dễ so với khả năng của mình. Thảo tự tin được 8 điểm trở lên. Ảnh: Chi Phạm

    Hết giờ thi môn Toán, thí sinh đánh giá đề năm nay vừa sức - Ảnh 8.

    Đỗ Phương Thảo là một trong những thí sinh bước ra sớm nhất ở điểm trường THPT Chu Văn An. Trong lúc cùng mẹ sắp xếp lại dụng cụ học tập, em cho biết đề Toán năm nay dễ so với khả năng của mình. Thảo tự tin được 8 điểm trở lên. Ảnh: Chi Phạm

    Hết giờ thi môn Toán, thí sinh đánh giá đề năm nay vừa sức - Ảnh 9.

    Vũ Tiến Anh (phải) chia sẻ miếng bánh mì cùng bạn sau ngày thi căng thẳng. Em cho biết mình đói, mệt nhưng rất vui vì làm bài tốt.

    16:18 ngày 07/07/2022

    TP.HCM: Thí sinh đánh giá đề Toán phân loại cao

    Hết giờ thi môn Toán, thí sinh đánh giá đề năm nay vừa sức - Ảnh 1.

    Điểm thi THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (TP.HCM)

    Hết giờ thi môn Toán, thí sinh đánh giá đề năm nay vừa sức - Ảnh 2.

    Quỳnh Trang cho biết đề Toán năm nay tương đối vừa sức, tuy nhiên, có khá nhiều câu khó mang tính phân loại cao. “Em chỉ có thể đạt được 6-7 điểm”. Ảnh Tiên Phùng.

    Hết giờ thi môn Toán, thí sinh đánh giá đề năm nay vừa sức - Ảnh 3.

    Thí sinh Phương Anh (Chuyên Trần Đại Nghĩa) cảm thấy đề thi toán năm nay vừa sức. Cô bạn dự đoán điểm của mình trên 8 vì đã làm tốt 40 câu.

    Hết giờ thi môn Toán, thí sinh đánh giá đề năm nay vừa sức - Ảnh 4.
    Hết giờ thi môn Toán, thí sinh đánh giá đề năm nay vừa sức - Ảnh 5.

    Vui vẻ bước ra khỏi phòng thi tại điểm trường Trưng Vương (TP.HCM) Duy Khang chia sẻ: “Đề toán năm nay vừa sức với bản thân em. 35 câu đầu là những câu cơ bản để có thể ghi điểm, 10 câu cuối khá khó và thách thức nhiều thí sinh”. Ảnh: Tường Vy.

    16:10 ngày 07/07/2022

    Một đề thi môn Toán năm nay

    Hết giờ thi môn Toán, liệu sẽ có cơn mưa điểm 10 như năm ngoái? - Ảnh 1.
    Hết giờ thi môn Toán, liệu sẽ có cơn mưa điểm 10 như năm ngoái? - Ảnh 2.
    Hết giờ thi môn Toán, liệu sẽ có cơn mưa điểm 10 như năm ngoái? - Ảnh 3.
    Hết giờ thi môn Toán, liệu sẽ có cơn mưa điểm 10 như năm ngoái? - Ảnh 4.

    16:00 ngày 07/07/2022

    Hết giờ làm bài môn Toán

    Hết giờ thi môn Toán, liệu sẽ có cơn mưa điểm 10 như năm ngoái? - Ảnh 1.
    Hết giờ thi môn Toán, liệu sẽ có cơn mưa điểm 10 như năm ngoái? - Ảnh 2.

    16 giờ, hết giờ làm bài thi môn Toán, thí sinh nộp bài thi và ký xác nhận vào phiếu thu bài thi. Hình ảnh ghi nhận tại Đà Nẵng.

    14:33 ngày 07/07/2022

    Phụ huynh đội mưa đợi con làm bài thi Toán ở Hà Nội

    Gần 1 triệu thí sinh làm bài thi môn Toán, sĩ tử Hà Nội đội mưa đến trường thi - Ảnh 1.
    Gần 1 triệu thí sinh làm bài thi môn Toán, sĩ tử Hà Nội đội mưa đến trường thi - Ảnh 2.
    Gần 1 triệu thí sinh làm bài thi môn Toán, sĩ tử Hà Nội đội mưa đến trường thi - Ảnh 3.

    Ảnh: Hoàng Hải

    14:12 ngày 07/07/2022

    TP.HCM: Phụ huynh đội nắng giữa trưa đưa con đi thi Toán

    TP.HCM: Phụ huynh đội nắng giữa trưa đưa con đến điểm thi

    14:09 ngày 07/07/2022

    Sĩ tử Hà Nội đội mưa đến buổi thi môn Toán

    Tại buổi thi môn Toán chiều nay ở điểm trường THPT chuyên Hà Nội - Amserdam có mưa lớn khiến việc di chuyển khá vất vả. 

    Gần 1 triệu thí sinh làm bài thi môn Toán, sĩ tử Hà Nội đội mưa đến trường thi - Ảnh 1.
    Gần 1 triệu thí sinh làm bài thi môn Toán, sĩ tử Hà Nội đội mưa đến trường thi - Ảnh 2.
    Gần 1 triệu thí sinh làm bài thi môn Toán, sĩ tử Hà Nội đội mưa đến trường thi - Ảnh 3.

    Ảnh: Hoàng Hải

    13:53 ngày 07/07/2022

    Bộ Giáo dục lên tiếng về tin đồn lộ đề thi môn Ngữ văn

    Ông Lê Mỹ Phong - Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT khẳng định không có chuyện lộ đề thi môn Ngữ văn.

    "Những tác phẩm văn học trong chương trình và sách giáo khoa có rất ít, khoảng 4-5 tác phẩm, thì việc một số người nói trúng tên tác phẩm không có vấn đề gì. Nếu ai đó nói đúng nội dung câu hỏi của đề thi mới là lộ đề", ông Phong nói.

    Ông Phong cũng cho biết thêm, Bộ GD&ĐT đã chuyển toàn bộ những thông tin này cho Cục An ninh chính trị nội bộ (A03), Bộ Công an để làm rõ.

    Sáng 7/7, hơn 1 triệu thí sinh cả nước đã hoàn thành môn Ngữ Văn.

    Cấu trúc đề thi gồm 2 phần: phần đọc hiểu (3 điểm); phần làm văn (7 điểm) với 2 câu: câu nghị luận xã hội (2 điểm) và câu nghị luận văn học (5 điểm).

    Đánh giá về đề thi môn Ngữ văn, nhiều chuyên gia cho rằng, đề thi năm nay vừa sức, phân loại tốt thí sinh.

    Theo Tiền Phong

    13:31 ngày 07/07/2022

    Hết giờ thi môn Toán, thí sinh đánh giá đề năm nay vừa sức - Ảnh 1.

    12:21 ngày 07/07/2022

    Một thí sinh nằm cáng, đến điểm thi bằng xe cứu thương

    Gần 1 triệu thí sinh làm bài thi môn Toán, sĩ tử Hà Nội đội mưa đến trường thi - Ảnh 1.

    Thí sinh Hà Thanh Trâm được hỗ trợ đến điểm thi bằng cáng và xe cứu thương.

    Thí sinh này là Hà Thanh Trâm lớp 12A6, Trường Trung học Phổ thông Thanh Hòa (huyện Bù Đốp).

    Bí thư Huyện Đoàn Bù Đốp Anh Tạ Minh Tâm cho biết, chiều 6/7, lực lượng tiếp sức mùa thi tại điểm thi Trường Trung học Phổ thông Thanh Hòa nhận được thông tin từ gia đình thí sinh Hà Thanh Trâm về việc em bị tai nạn giao thông trước đó và không thể tự đến điểm thi. Sau khi nắm bắt thông tin, biết được hoàn cảnh khó khăn của gia đình thí sinh, Huyện Đoàn Bù Đốp đã quyết định hỗ trợ toàn bộ chi phí thuê xe cứu thương và dụng cụ chuyên dụng để chở em đến điểm thi, đồng thời cử lực lượng tiếp sức mùa thi hỗ trợ em Trâm trong 2 ngày diễn ra kỳ thi. Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Bù Đốp đã trao học bổng ngôi sao hi vọng cho em Trâm, kịp thời động viên, giúp em thêm tự tin hoàn thành kỳ thi của mình.

    Theo TTXVN

    12:00 ngày 07/07/2022

    Hà Nội: 9 thí sinh vi phạm quy chế trong buổi thi đầu tiên

    Năm 2022, Hà Nội tiếp tục là địa phương có số lượng thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT đông nhất cả nước. Toàn thành phố có 181 điểm thi, với 4.070 phòng thi chính thức và 362 phòng thi dự phòng.

    Tổng số thí sinh đăng ký thi môn Ngữ văn là 96.090 em. Số thí sinh vắng thi là 481 em. Có 9 thí sinh vi phạm quy chế thi. Các điểm thi không có cán bộ coi thi vắng mặt; không có cán bộ coi thi vi phạm quy chế thi.

    Hà Nội có 11 thí sinh diện F0 tự nguyện thi tốt nghiệp THPT 2022.

    11:37 ngày 07/07/2022

    Thí sinh Nghệ An nói về môn Văn

    Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tại Nghệ An: Thí sinh nói về môn Văn. CLIP: Ngọc Tú

    11:12 ngày 07/07/2022

    Thí sinh Hà Nội đánh giá đề thi Văn

    CLIP: Thí sinh Hà Nội đánh giá đề thi Văn

    10:52 ngày 07/07/2022

    Thí sinh Đà Nẵng than khó vì lệch "tủ" đề thi môn Ngữ văn

    Sở Giáo dục và đào tạo Đà Nẵng cho biết có 12.324 thí sinh tham gia dự thi môn Ngữ văn so với 12.416 đăng ký dự thi, vắng 55 thí sinh. Ngoài ra, có 2 thí sinh F0 với Covid - 19 không tham gia dự thi.

    Theo ghi nhận của PV tại điểm thi Trường THPT Trần Phú, trong buổi thi môn Văn không có thí sinh ra sớm. Các thí sinh đều tận dụng hết thời gian làm bài thi.

    Thí sinh phấn khởi hoàn thành môn Ngữ Văn, đề năm nay ra tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa - Ảnh 1.

    Em Mỹ Hạnh (học sinh Trường THPT Phan Châu Trinh) nhận xét: "Câu 2 của phần Làm văn khá là dài và khó. Đa phần các bạn sẽ hoàn thành tốt câu lệnh 1 với yêu cầu phân tích đoạn trích.

    Thí sinh phấn khởi hoàn thành môn Ngữ Văn, đề năm nay ra tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa - Ảnh 2.

    Tuy nhiên, với câu 2 của đề bài "liên hệ hình ảnh chiếc thuyền trong đoạn trích với hình ảnh chiếc thuyền đang chống chọi với sóng gió giữa phá được miêu tả trong truyện để rút ra thông điệp về mối quan hệ giữa nghệ thuật và cuộc sống" thì gần như chỉ bạn nào ôn tập sâu mới làm tốt được".

    Thí sinh phấn khởi hoàn thành môn Ngữ Văn, đề năm nay ra tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa - Ảnh 3.

    Mỹ Hạnh dự đoán bản thân được 6 điểm do chỉ mới đủ thời gian viết được 1 đoạn ngắn.

    Ngữ liệu của đề thi Ngữ văn được lựa chọn rất hay

    Thầy giáo Nguyễn Đình Hòa, tổ trưởng tổ Ngữ văn, Trường THTP Trần Phú, nhận xét đề năm nay không quá khó nhưng cũng không dễ đạt điểm cao.

    Thầy Hòa nhận định các câu hỏi có tính phân loại từ đọc hiểu cho đến làm văn. Phần Đọc hiểu, câu 1,2 tương đối dễ nhưng câu 3,4 thì nhiều em sẽ khó đạt điểm tối đa.

    "Câu nghị luận xã hội liên quan trực tiếp đến giới trẻ nhưng yêu cầu đề về "trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc tiếp bước các thế hệ đi trước" thì đòi hỏi các em phải có chiều sâu nhận thức, có tinh thần trách nhiệm thì mới viết tốt được. Câu hỏi cũng đánh động về tinh thần trách nhiệm của thế hệ trẻ", thầy Hòa nói.

    Theo thầy Hòa, câu nghị luận thì ngữ liệu được chọn rất hay, thể hiện rõ cảm hứng thế sự và triết lí nhân sinh của nhà văn Nguyễn Minh Châu.

    Trong câu hỏi phân loại thì học sinh phải nắm vững tác phẩm và cả phong cách của tác giả, có chiêm nghiệm về mối quan hệ giữa nghệ thuật và hiện thực đời sống mới viết đầy đủ và sâu sắc.


    10:25 ngày 07/07/2022

    Môn thi Ngữ Văn sáng 7/7 kết thúc tốt đẹp

    Thí sinh phấn khởi hoàn thành môn Ngữ Văn, đề năm nay ra tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa - Ảnh 1.

    Hai nữ sinh Như Ý và Thuý Vi thả ngàn like cho đề thi này. Thuý Vy chia sẻ: “Không thể từ ngữ nào có thể miêu cả được niềm vui của chúng em ngay lúc này”. Ảnh Tường Vy.

    Thí sinh phấn khởi hoàn thành môn Ngữ Văn, đề năm nay ra tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa - Ảnh 2.

    Đức Đạt - chủ nhân bài rap "Người lái đò sông Đà" gây sốt trên mạng xã hội vài ngày qua chia sẻ: “Mới đầu nhìn thấy đề em khá hoang mang khi bị lệch tủ nhưng may mắn là vẫn bình tĩnh để hoàn thành bài”.

    Thí sinh phấn khởi hoàn thành môn Ngữ Văn, đề năm nay ra tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa - Ảnh 3.

    Vừa chạy xe tới cổng trường THPT Nguyễn Huệ (Quận 9, TP. HCM), ba của Ái Nhân đã hớn hở hô vang cùng con “trúng tủ rồi”. Không giữ nổi cảm xúc, sĩ tử vội vàng chạy lại ôm ba để san sẻ niềm vui trong môn thi đầu tiên.

    10:19 ngày 07/07/2022

    Thí sinh Nghệ An rời trường thi với tâm trạng vui vẻ

    Thí sinh phấn khởi hoàn thành môn Ngữ Văn, đề năm nay ra tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa - Ảnh 1.

    Tại Nghệ An, nhiều thí sinh kết thúc bài thi sớm nhưng tất cả phải vào phòng chờ phía ngoài. Sau khi kết thúc thời gian thi chính thức, các thí sinh mới được ra khỏi trường.

    Thí sinh phấn khởi hoàn thành môn Ngữ Văn, đề năm nay ra tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa - Ảnh 2.

    Nhiều thí sinh cho biết, năm nay đề thi bài Chiếc thuyền ngoài ra không dễ cũng không khó, các em có thể dễ đạt điểm trung bình. Nhiều em khác cho biết ôn trúng tủ và có thể đạt điểm cao.

    Thí sinh phấn khởi hoàn thành môn Ngữ Văn, đề năm nay ra tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa - Ảnh 3.
    Thí sinh phấn khởi hoàn thành môn Ngữ Văn, đề năm nay ra tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa - Ảnh 4.

    Em Lê Văn Hoàng (trường Trung cấp nghề kỹ thuật Hồng Lam) sau khi ra khỏi trường thi đã cùng nhóm bạn thảo luận bài làm sau khi kết thúc môn thi. Hoàng cho biết, đề thi năm nay không khó và em tự tin đạt khoảng tầm 6-7 điểm. Ảnh: Ngọc Tú

    Theo báo cáo nhanh của Sở GD&ĐT Nghệ An, buổi thi thứ nhất môn thi Ngữ văn vào sáng 7/7: Tổng số thí sinh đăng ký dự thi môn Ngữ Văn là 36009. Tổng số thí sinh vắng thi không có lý do là 23. Không có thí sinh vi phạm quy chế thi, không có sự cố bất thường xảy ra. Buổi thi diễn ra bình thường, an toàn.

    10:18 ngày 07/07/2022

    Thí sinh ngã gãy chân nỗ lực đi thi

    Gần 1 triệu thí sinh chuẩn bị thi môn Toán, sĩ tử Hà Nội đội mưa đến trường thi - Ảnh 1.
    Gần 1 triệu thí sinh chuẩn bị thi môn Toán, sĩ tử Hà Nội đội mưa đến trường thi - Ảnh 2.

    Em Lê Đức Hoàng học tại trường THPT Yên Hoà (Hà Nội) không may bị ngã gãy chân trước kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm nay. Trong buổi thi sáng nay, Hoàng được mẹ đưa đến điểm thi trường Amsterdam. Hoàng nói mình làm tốt bài thi và có thể đạt được 6-7 điểm. Ảnh: Hoàng Hải.

    CLIP: Thí sinh ngồi xe lăn đến trường thi

    10:02 ngày 07/07/2022

    Các bậc phụ huynh hạnh phúc vì con làm bài tốt

    Thí sinh phấn khởi hoàn thành môn Ngữ Văn, đề năm nay ra tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa - Ảnh 1.

    Kết thúc bài thi Văn, phụ huynh hạnh phúc ôm con rồi đòi "thơm" một cái để lấy tinh thần. Ảnh: Phùng Tiên.

    Thí sinh phấn khởi hoàn thành môn Ngữ Văn, đề năm nay ra tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa - Ảnh 2.

    Nguyễn Phúc Quan Hưng (học trường THPT Cầu Giấy, Hà Nội) ôm chặt mẹ sau khi kết thúc bài thi môn Ngữ Văn. Nam sinh tâm sự học không được tốt môn Văn, tuy nhiên khi đọc đề thi em thấy rất vui vì vào những kiến thức đã học. “Em có thể tự tin mình được 5-6 điểm mặc dù Văn không phải môn thế mạnh của em”, Hưng nói. Ảnh: Hoàng Hải.

    Thí sinh phấn khởi hoàn thành môn Ngữ Văn, đề năm nay ra tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa - Ảnh 3.

    Tại điểm thi THPT Nguyễn Tất Thành (Hà Nội), Kim Anh ôm chầm lấy mẹ sau khi rời phòng thi: “Đề văn năm này hay, cân bằng tốt giữa kiến thức cơ bản và nâng cao nên em nghĩ sẽ có nhiều điểm cao”. Ảnh: Linh Chi.

    09:55 ngày 07/07/2022

    Nhiều thí sinh rất vui mừng khi bước chân ra khỏi điểm thi

    Thí sinh phấn khởi hoàn thành môn Ngữ Văn, đề năm nay ra tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa - Ảnh 1.
    Thí sinh phấn khởi hoàn thành môn Ngữ Văn, đề năm nay ra tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa - Ảnh 2.

    Qm Đặng Quốc Bình dự thi tại trường THCS Hoàng Liệt (Hà Nội) chia sẻ đề thi Văn năm nay rất vừa sức, em đã hoàn thành bài thi tốt và tự tin vào bài thi của mình. Ảnh Phúc Nguyễn.

    Thí sinh phấn khởi hoàn thành môn Ngữ Văn, đề năm nay ra tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa - Ảnh 3.
    Thí sinh phấn khởi hoàn thành môn Ngữ Văn, đề năm nay ra tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa - Ảnh 4.

    Tại điểm trường THPT Hà Nội - Amsterdam, các thí sinh làm bài xong xuất hiện với gương mặt rạng rỡ, không ngừng chia vui với các sinh viên tình nguyện. Là một trong những thí sinh ra sớm nhất điểm thi, Lê Nguyễn Ngọc Huỳnh cho biết, năm nay ôn tập kỹ nên có thể em được khoảng 8 điểm. Ảnh: Hoàng Hải.

    Thí sinh phấn khởi hoàn thành môn Ngữ Văn, đề năm nay ra tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa - Ảnh 5.
    Thí sinh phấn khởi hoàn thành môn Ngữ Văn, đề năm nay ra tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa - Ảnh 6.

    09:42 ngày 07/07/2022

    Kết thúc môn thi, nhiều thí sinh vui vẻ khi đề thi được cho là vừa sức

    Thí sinh phấn khởi hoàn thành môn Ngữ Văn, đề năm nay ra tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa - Ảnh 1.

    Nguyễn Thế Bảo là thí sinh ra sớm nhất tại điểm trường THCS Dịch Vọng (Cầu Giấy, Hà Nội), em vui mừng khi may mắn “trúng tủ” bài Ngữ Văn mình yêu thích nhất. Theo em, đề năm nay không quá khó, phù hợp kiến thức cơ bản nên dễ qua điểm liệt. Ảnh: Chi Phạm

    Thí sinh phấn khởi hoàn thành môn Ngữ Văn, đề năm nay ra tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa - Ảnh 2.

    Ảnh: Chi Phạm

    Thí sinh phấn khởi hoàn thành môn Ngữ Văn, đề năm nay ra tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa - Ảnh 3.

    Tại điểm thi trường THPT Marie Curie (TP.HCM), nhiều thí sinh khá phấn khởi bởi đề thi Văn năm nay. Là người bước ra khỏi trường thi sớm nhất, Trung Quân cho biết: “Em nghĩ mình có thể đạt được thang điểm 8. Theo cảm nhận cá nhân, em thấy đề năm nay tầm trung, trước đó em cũng đã có ôn tập khá kĩ tác phẩm này”.

    Thí sinh phấn khởi hoàn thành môn Ngữ Văn, đề năm nay ra tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa - Ảnh 4.

    Nguyễn Thị Diệu phấn khởi ôm lấy mẹ cho biết hoàn thành bài thi rất tốt, tự tin có thể đạt được từ 8 điểm trở lên. Ảnh: Nguyễn Ngoan.

    Thí sinh phấn khởi hoàn thành môn Ngữ Văn, đề năm nay ra tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa - Ảnh 5.

    9h45p rời phòng thi trong tâm thế thoải mái, Nguyễn Hương Trang (thí sinh tại điểm thi THPT Phan Đình Phùng, Hà Nội) nhận xét đề thi năm nay tương đối dễ. Bản thân Trang đã có ôn luyện từ trước với tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa nên hoàn thành bài sớm. “Em viết được ba tờ, phần nghị luận văn học tác phẩm này em đã ôn luyện ở trường rất kỹ, em tự tin mình có thể đạt được 8 điểm cho đề thi này”, Trang chia sẻ.

    09:40 ngày 07/07/2022

    Đề thi môn Ngữ văn Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022

    Hết giờ làm bài môn Ngữ Văn Kỳ thi tốt nghiệp THPT, đề ra tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa - Ảnh 1.

    08:48 ngày 07/07/2022

    Phụ huynh ở lại chờ con vì sốt ruột

    Sắp hết giờ thi môn Ngữ Văn của Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022, đề thi sẽ như thế nào? - Ảnh 1.

    Chị Nguyễn Thị Ánh (42t) tranh thủ ăn bánh mì ngoài cổng trường THPT Nguyễn Tất Thành (Hà Nội). Dù nhà gần song chị vẫn nghỉ làm, ở lại điểm trường vì sốt ruột: “Dù kết quả ra sao thì mình cũng muốn tròn trách nhiệm, động viên con nhanh chóng sau giờ thi. Con cũng nhắc mẹ về nghỉ ngơi nhưng mà lo lắng lắm!”. Ảnh: Chi Phạm

    Sắp hết giờ thi môn Ngữ Văn của Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022, đề thi sẽ như thế nào? - Ảnh 2.

    Tranh thủ chờ con làm bài trong phòng thi ở điểm thi trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (TP. Vinh, Nghệ An), nhiều phụ huynh ngồi luôn trước cổng trường để chờ đón con về.Ngồi chăm chú cầm chiếc điện thoại theo dõi tin tức, ông Lê Tuấn (50 tuổi, trú xã Hưng Hòa, TP. Vinh) cho biết, từ hơn 6h ông đã đưa con gái đến trường thi. Đây là lần thứ 2 ông đưa con đi thi. Khác với lần đầu có chút lo lắng, hồi hộp thì lần thứ 2 này ông không còn lo lắng nữa. "Kệ con nó thôi, làm được thế nào thì làm. Mình không lo lắng vì có lo lắng cũng chẳng làm gì được. Tranh thủ ngồi dưới hàng cây cho mát chờ chở con về", ông Tuấn nói và cho biết, con gái ông thi và đăng ký nguyện vọng khối B. Dự kiến sẽ khó khăn và vất vả. Ảnh: Ngọc Tú

    Sắp hết giờ thi môn Ngữ Văn của Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022, đề thi sẽ như thế nào? - Ảnh 3.

    Cũng như ông Tuấn, nhiều phụ huynh khác cũng đưa con đi thi rồi tranh thủ ngồi dưới hàng cây trước cổng trường để chờ đón con về. Để đỡ buồn, nhiều phụ huynh ngồi nói chuyện với nhau. Ảnh: Ngọc Tú

    Sắp hết giờ thi môn Ngữ Văn của Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022, đề thi sẽ như thế nào? - Ảnh 4.

    Ông Triệu (78 tuổi, ngụ Quận 3, TP.HCM) cho biết: “4 đứa cháu ngoại đi thi đều đích thân tôi đưa, bất kể xa xôi thế nào. Tôi muốn các cháu yên tâm, có sự động viên từ gia đình. Nhà cách điểm thi chỉ vài cây số nhưng tôi chọn cách ngồi đợi cháu, bản thân tôi cũng rất hồi hộp. Trước khi thi, cháu đã ôn bài rất nhiều, hy vọng sẽ đỗ vào trường Y”. Ảnh: Tiên Phùng.

    Sắp hết giờ thi môn Ngữ Văn của Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022, đề thi sẽ như thế nào? - Ảnh 5.

    Trong lúc ngồi đợi con gái thi môn Ngữ Văn, chị Triệu Hoài Linh (sống tại quận Cầu Giấy, Hà Nội) mong muốn con gái và các thí sinh khác thi tốt, đạt điểm cao. Chị Linh kể, sáng sớm nay chị đưa con đến điểm thi để con có những chuẩn bị tốt nhất. “Với học lực của cháu, tôi nghĩ rằng cháu sẽ làm bài tốt, đạt điểm cao…”, chị Linh nói. Ảnh: Hoàng Hải.

    Sắp hết giờ thi môn Ngữ Văn của Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022, đề thi sẽ như thế nào? - Ảnh 6.

    Thời gian thi môn Văn kéo dài 120 phút, dù nhà gần trường thi nhưng nhiều phụ huynh vẫn quyết định ngồi chờ con làm bài. Đợi con trước cổng trường THPT Việt Đức (Hà Nội), anh Nguyễn Mạnh Tuấn cho biết nhà cách trường thi 2km, sáng nay 6h46p anh cùng con gái có mặt tại điểm thi. Sau khi đưa con vào trường, thay vì về nhà anh quyết định ngồi trước cổng đợi. Theo anh Tuấn, con gái anh đi thi với tâm lý thoải mái vì bản thân cháu đạt được giải quốc gia, đã được tuyển thẳng vào trường đại học mong muốn. Môn thi hôm nay lại là môn thế mạnh nên rất yên tâm. "May mắn cháu học đều tất cả các môn, kiến thức nền tốt nên tôi không quá lo lắng. Ngồi ngoài này chờ vì muốn đồng hành cùng con trong một cột mốc quan trọng". Ảnh: Nguyễn Ngoan.

    Sắp hết giờ thi môn Ngữ Văn của Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022, đề thi sẽ như thế nào? - Ảnh 7.

    Bên ngoài điểm thi trường THPT Nguyễn Huệ (TP.HCM), phụ huynh lo lắng ngồi chờ ngay bên vệ đường. Chị Cúc (bên phải) mẹ thí sinh Minh Tuấn cảm thấy hồi hộp trong lần đầu đưa con tham dự kỳ thi THPTQG. “Tuy nhà gần nhưng tôi không dám về, ngồi ngoài này chờ con ra mới yên tâm. Nếu lỡ làm bài không tốt, nó buồn thì tôi còn kịp động viên. 12 năm đèn sách của con chỉ gói gọn trong một kỳ thi nên mấy nay tôi cũng phải xin nghỉ làm để chăm lo chu toàn cho nó”. Ảnh: Tường Vy.

    Sắp hết giờ thi môn Ngữ Văn của Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022, đề thi sẽ như thế nào? - Ảnh 8.

    Chờ đợi trước cổng, phụ huynh cũng có dịp được làm quen, san sẻ nỗi niềm với nhau. Hai vị phụ huynh trò chuyện về những nguyện vọng của con cái. Ảnh: Quỳnh Hương.

    08:41 ngày 07/07/2022

    CLIP: Các sĩ tử bước vào thi môn Văn - phụ huynh trông đợi chúc con thi tốt

    Ngày thi đầu tiên, phụ huynh chúc các sĩ tử 2004 thi tốt

    08:39 ngày 07/07/2022

    Cần Thơ: Bị tai nạn gãy tay, một thí sinh được thầy cô viết bài thi hộ


    Thí sinh phấn khởi hoàn thành môn Ngữ Văn, đề năm nay ra tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa - Ảnh 1.

    Sáng 7/7, một thí sinh tại điểm thi Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy (TP Cần Thơ) không may bị tai nạn gãy tay, được điểm thi bố trí giáo viên viết bài hộ môn thi Ngữ văn.

    Tại điểm thi Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy (TP Cần Thơ), thí sinh Tạ Quốc Hùng bị gãy tay nên không thể viết được. Em chỉ có thể tô đáp án khi làm bài thi trắc nghiệm, còn bài thi tự luận thì khó khăn. Vì thế, với bài thi Ngữ văn sáng nay, Điểm thi bố trí một phòng thi riêng cho thí sinh (phòng dự phòng).

    Thí sinh phấn khởi hoàn thành môn Ngữ Văn, đề năm nay ra tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa - Ảnh 2.

    Phó Trưởng điểm thi hướng dẫn cán bộ sử dụng thiết bị ghi âm, đảm bảo an toàn trong suốt quá trình thi.

    Phòng thi được trang bị 1 camera ghi lại toàn bộ hình ảnh của thí sinh và cán bộ hỗ trợ thí sinh, 1 máy ghi âm - thu lại toàn bộ giọng đọc của thí sinh. Camera và máy ghi âm đều được kiểm tra trước khi niêm phong (camera không có hình ảnh và máy ghi âm không có audio nào khác trước khi thí sinh làm bài).

    Nguồn: báo Giáo dục & Thời đại

    08:02 ngày 07/07/2022

    CLIP: Điểm thi trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam sáng 7/7

    Điểm thi trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam sáng 7/7

    07:43 ngày 07/07/2022

    Cảnh sát giao thông phát nước cho sĩ tử và người nhà ở Đà Nẵng

    Gần 1 triệu thí sinh bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022, cả nước có 38 thí sinh F0 - Ảnh 1.
    Gần 1 triệu thí sinh bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022, cả nước có 38 thí sinh F0 - Ảnh 2.
    Gần 1 triệu thí sinh bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022, cả nước có 38 thí sinh F0 - Ảnh 3.

    Ảnh: Đình Thức

    07:35 ngày 07/07/2022

    Các thí sinh Đà Nẵng bước vào bài thi Ngữ Văn

    Gần 1 triệu thí sinh bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022, cả nước có 38 thí sinh F0 - Ảnh 1.
    Gần 1 triệu thí sinh bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022, cả nước có 38 thí sinh F0 - Ảnh 2.
    Gần 1 triệu thí sinh bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022, cả nước có 38 thí sinh F0 - Ảnh 3.

    Các thí sinh tại Đà Nẵng đã ổn định tại phòng thi. Hiện, các thi sinh đã bắt đầu làm bài thi môn Văn. Ảnh: Đình Thức.

    07:30 ngày 07/07/2022

    Đến giờ làm bài môn Ngữ Văn

    Gần 1 triệu thí sinh bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022, cả nước có 38 thí sinh F0 - Ảnh 1.

    Ảnh: Người lao động

    Một triệu thí sinh cả nước bắt đầu làm bài Ngữ văn - môn đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT và cũng là môn tự luận duy nhất.

    Thí sinh làm bài Ngữ văn trong 120 phút, bắt đầu từ 7h30. 

    Trừ Ngữ văn thi tự luận, đề các môn thi còn lại được ra dưới dạng trắc nghiệm khách quan. Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ khẳng định đề thi chủ yếu kiểm tra kiến thức mang tính cơ bản nhưng vẫn có độ phân hóa để phân loại thí sinh, phù hợp với yêu cầu của nhiều trường đại học dùng kết quả của kỳ thi để xét tuyển.

    07:24 ngày 07/07/2022

    Nghệ An: Hơn 36.000 bước vào môn thi đầu tiên

    Sáng nay (7/7), cùng với hơn 1 triệu thí sinh của cả nước, hơn 36.000 thí sinh của Nghệ An chính thức bước vào ngày thi đầu tiên của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

    Với hơn 36.000 thí sinh dự thi, Nghệ An là một trong những tỉnh có số lượng thí sinh dự thi đông nhất cả nước. Trong số này có 4.518 thí sinh dự thi để xét tốt nghiệp và hơn 30.819 thí sinh dự thi để xét tốt nghiệp và tuyển sinh đại học. 

    Gần 1 triệu thí sinh bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022, cả nước có 38 thí sinh F0 - Ảnh 1.

    Ảnh: Ngọc Tú

    Bên cạnh đó, có 1.447 thí sinh đã tốt nghiệp THPT dự thi để lấy kết quả xét tuyển sinh đại học. Số thí sinh Giáo dục thường xuyên tham dự kỳ thi xét đại học là 2.807 thí sinh.Trong kỳ thi này, toàn tỉnh đã bố trí 69 điểm thi và 1.584 phòng thi chính thức và 79 phòng chờ. 

    Ngoài ra, ở các điểm thi đã bố trí từ 2 - 3 phòng thi dự phòng để phòng các tình huống bất thường hoặc có thí sinh thuộc diện F0. Chuẩn bị cho kỳ thi năm nay, gần 5.000 giám thị và các lực lượng an ninh, y tế, dân quân… đã được huy động để phục vụ cho kỳ thi.

    Gần 1 triệu thí sinh bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022, cả nước có 38 thí sinh F0 - Ảnh 2.

    Ảnh: Ngọc Tú

    Tại Hội đồng thi Nghệ An, có 3 trường đại học về tham gia công tác thanh tra và giám sát việc tổ chức kỳ thi. Ngoài ra, tỉnh cũng đã tổ chức các đội thanh tra lưu động để thanh, kiểm tra trong những ngày diễn ra kỳ thi.Từ sáng sớm, phụ huynh đã đưa đón các em học sinh đến các điểm thi để chuẩn bị tâm lý cũng như giấy tờ bước vào trường thi.

    Gần 1 triệu thí sinh bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022, cả nước có 38 thí sinh F0 - Ảnh 3.

    Ảnh: Ngọc Tú

    Tại điểm thi trường chuyên Phan Bội Châu (TP. Vinh, Nghệ An), nhiều lực lượng chức năng đã có mặt từ sớm để hỗ trợ, phân làn giao thông tránh ùn tắc trước cổng trường ra vào. Nhiều đoàn tình nguyên viên cũng đã bố trị các khu vực gửi xe, gửi đổ miễn phí cho các thí sinh từ đi xe đến trường.

    Trước khi vào phòng dự thi môn thi Văn, nhiều em học sinh đã tranh thủ đứng phía ngoài cổng trường ôn lại các bài tập, các tài liệu trước khi vào làm bài.

    Gần 1 triệu thí sinh bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022, cả nước có 38 thí sinh F0 - Ảnh 4.

    Ảnh: Ngọc Tú

    Em Nguyễn Thành Vinh (học sinh trường THPT Nguyễn Trường Tộ) tham dự kỳ thi tại trường THPT Huỳnh Thúc Kháng đã cùng nhóm bạn tranh thủ 20 phút trước giờ làm bài để ôn lại một số nội dung chính trong phần bài Văn. Em Vinh cho biết, mặc dù đã ôn kỹ rồi nhưng em lo lắng nên vẫn tranh thủ vạch ra ý chính để làm một bài văn hoàn chỉnh và những tài liệu chính đã được giáo viên ôn tập. 

    07:23 ngày 07/07/2022

    Phụ huynh chờ đợi, rưng rưng nước mắt khi nói về con

    Gần 1 triệu thí sinh bắt đầu thi môn Ngữ văn, Kỳ thi tốt nghiệp THPT trong 120 phút - Ảnh 1.

    Chị Nguyệt (46 tuổi) chờ con ở cổng trường THPT Marie Curie (TP.HCM) rưng rưng khi nói về kỳ thi của cô con gái duy nhất: "Trước ngày thi, tôi thức cùng con để học, vì lo lắng. Bây giờ, tôi chỉ mong con mình đừng quá áp lực, tôi cũng không đặt quá nhiều kỳ vọng cho con. Tôi chỉ mong tình thần bạn thoải mái, làm hết sức mình là được".

    Gần 1 triệu thí sinh bắt đầu thi môn Ngữ văn, Kỳ thi tốt nghiệp THPT trong 120 phút - Ảnh 2.

    Ông Vinh (52 tuổi) đứng dõi theo con từ ngoài cổng trường. Ông tâm sự: “Nhìn con ôn thi tôi xót lắm, sáng nay nó vẫn thức tới 3 giờ sáng để ôn bài rồi lại phải dậy sớm lên điểm thi. Tôi hy vọng cháu nó giữ được bình tĩnh để có thể hoàn thành bài thi tốt”.

    Gần 1 triệu thí sinh bắt đầu thi môn Ngữ văn, Kỳ thi tốt nghiệp THPT trong 120 phút - Ảnh 3.

    Giàn hoa giấy ven đường trở thành nơi tránh nóng của các phụ huynh khi đợi con.

    Gần 1 triệu thí sinh bắt đầu thi môn Ngữ văn, Kỳ thi tốt nghiệp THPT trong 120 phút - Ảnh 4.
    Gần 1 triệu thí sinh bắt đầu thi môn Ngữ văn, Kỳ thi tốt nghiệp THPT trong 120 phút - Ảnh 5.

    Tranh thủ đợi con làm bài môn Ngữ Văn kéo dài 120 phút. Ảnh: Quỳnh Hương, Phùng Tiên, Đăng Khoa, Phúc Nguyễn

    Gần 1 triệu thí sinh bắt đầu thi môn Ngữ văn, Kỳ thi tốt nghiệp THPT trong 120 phút - Ảnh 6.

    Chị Lê Thị Thanh Bình (trú tại quận Hà Đông, Hà Nội) ôm chúc con gái Trần Lê Hà My học tại trường THPT Lương Thế Vinh thi tốt. Ảnh: Hoàng Hải

    07:22 ngày 07/07/2022

    Đà Nẵng tạm ngưng hoạt động của xe container để đảm bảo an toàn cho kì thi

    Để bảo đảm an toàn cho kỳ thi, Đà Nẵng tạm ngưng hoạt động đối với các loại ô tô kéo rơ mooc, sơ mi rơ mooc; ô tô tải ben lưu thông chở đất, cát, vật liệu xây dựng, san lấp trên tất cả các tuyến đường ở địa bàn thành phố vào các ngày 6, 7, 8/7 và sáng 9/7

    Riêng tuyến đường hầm Hải Vân - Túy Loan, Quốc lộ 14B (đoạn từ giáp tỉnh Quảng Nam đến cầu vượt Hòa Cầm), Quốc lộ 1A (đoạn từ cầu vượt Hòa Cầm đến giáp tỉnh Quảng Nam), cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (đoạn đi qua địa phận Đà Nẵng) xe vẫn được hoạt động bình thường.

    Thành phố cũng quy định thời gian tạm ngưng hoạt động cụ thể đối với từng loại xe khác nhau. Thời gian cấm chủ yếu vào giờ các thí sinh tập trung đến các điểm thi và hết giờ thi. 

    Gần 1 triệu thí sinh bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022, cả nước có 38 thí sinh F0 - Ảnh 1.

    Thí sinh Đà Nẵng tranh thủ xem lại thông tin, giấy tờ trước khi vào phòng thi. Ảnh: Đình Thức

    07:10 ngày 07/07/2022

    Hà Nội: Trường hợp thí sinh đi xe lăn tới điểm thi

    Gần 1 triệu thí sinh bắt đầu thi môn Ngữ văn của Kỳ thi tốt nghiệp THPT trong 120 phút - Ảnh 1.

    07:05 ngày 07/07/2022

    Tâm trạng lo lắng trước giờ thi của thí sinh và phụ huynh

    Gần 1 triệu thí sinh bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022, cả nước có 38 thí sinh F0 - Ảnh 1.

    7h sáng, học sinh tại điểm thi THPT Nguyễn Huệ (Quận 9, TP. HCM) nhanh chóng di chuyển vào phòng thi. Em Huy Hoàng cho biết, hiện em đang cảm thấy khá tâm lý trong môn thi đầu tiên.

    Gần 1 triệu thí sinh bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022, cả nước có 38 thí sinh F0 - Ảnh 2.

    Nguyễn Thị Mai Hương cùng mẹ có mặt sớm tại điểm thi THPT Nguyễn Huệ (Quận 9, TP. HCM) để vừa ăn sáng vừa tranh thủ ôn lại môn thi đầu tiên. Được biết, Hương có nguyện vọng vào trường ĐH Luật TP. HCM nên đây là một trong số những môn thi quyết định của em.

    Gần 1 triệu thí sinh bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022, cả nước có 38 thí sinh F0 - Ảnh 3.
    Gần 1 triệu thí sinh bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022, cả nước có 38 thí sinh F0 - Ảnh 4.

    Đồng hành cùng các sĩ tử, phụ huynh cũng luôn trong tâm trạng lo lắng và sốt ruột trước kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay. Ông Hùng tuy phải đi làm sớm thế nhưng vẫn tranh thủ chở con đi thi trong môn thi đầu tiên. Ảnh: Quỳnh Hương, Tường Vy.

    07:01 ngày 07/07/2022

    Sinh viên tình nguyện tiếp sức sĩ tử

    Từ 6h sáng, tại mỗi điểm thi đã có hàng chục sinh viên tình nguyện làm nhiệm vụ. Các bạn tiếp nước và không quên chúc các học sinh khoá 2004 thi tốt.

    Gần 1 triệu thí sinh bắt đầu thi môn Ngữ văn, Kỳ thi tốt nghiệp THPT trong 120 phút - Ảnh 1.

    Từ 6h sáng, tại mỗi điểm thi đã có hàng chục sinh viên tình nguyện làm nhiệm vụ. Các bạn tiếp nước và không quên chúc các học sinh khoá 2004 thi tốt.

    Gần 1 triệu thí sinh bắt đầu thi môn Ngữ văn, Kỳ thi tốt nghiệp THPT trong 120 phút - Ảnh 2.
    Gần 1 triệu thí sinh bắt đầu thi môn Ngữ văn, Kỳ thi tốt nghiệp THPT trong 120 phút - Ảnh 3.

    Nguyễn Phương Thảo, sinh viên năm 2 ĐH Thương Mại làm tình nguyện viên cho biết mình rất bồi hồi, sẽ cùng các bạn túc trực trong 2 ngày thi. “Nhìn thí sinh hiện tại mà em nhớ về cảm xúc đi thi trước đây. So với năm 2020 vướng dịch Covid-19 thì thủ tục bây giờ đã đơn giản hơn nhiều, hy vọng các bạn học sinh sẽ có tâm lý thoải mái hơn em năm xưa”, Thảo nói.

    Gần 1 triệu thí sinh bắt đầu thi môn Ngữ văn, Kỳ thi tốt nghiệp THPT trong 120 phút - Ảnh 4.

    Ảnh chụp tại trường THPT Đại Kim, Việt Đức và Hà Nội - Amsterdam (Hà Nội). Ảnh: Đăng Khoa, Hoàng Hải, Chi Phạm

    06:56 ngày 07/07/2022

    Hà Nội - địa phương đông thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT nhất

    Tại Hà Nội, số thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT đông nhất với gần 98.000 em.

    Trong khi đó, 85.000 thí sinh tại TP.HCM đã đến trường làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

    Còn Cần Thơ thì có hơn 12.200 thí sinh sẽ dự thi môn Ngữ văn sáng nay.

    Nghệ An, gần 37.000 thí sinh tham gia thi tốt nghiệp THPT tại 69 điểm thi.

    06:43 ngày 07/07/2022

    Thí sinh được gia đình tiếp sức trước khi bước vào trường thi

    Gần 1 triệu thí sinh bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022, cả nước có 38 thí sinh F0 - Ảnh 1.

    Là người đồng hành cùng sĩ tử, các vị phụ huynh không ngần ngại ôm hôn, chúc con thi tốt, tiếp nước, dặn dò con cái kiểm tra lại dụng cụ học tập trước khi vào trường thi. Ảnh: Phùng Tiên

    Gần 1 triệu thí sinh bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022, cả nước có 38 thí sinh F0 - Ảnh 2.

    Ảnh: Phúc Nguyễn

    Gần 1 triệu thí sinh bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022, cả nước có 38 thí sinh F0 - Ảnh 3.

    Thí sinh thi tại trường THPT Nguyễn Tất Thành ôm mẹ trước giờ thi Văn. Ảnh: Chi Phạm

    Gần 1 triệu thí sinh bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022, cả nước có 38 thí sinh F0 - Ảnh 4.

    Một thí sinh được người thân chúc may mắn trước giờ G. Ảnh: Phúc Nguyễn

    06:40 ngày 07/07/2022

    Hà Nội: Yêu cầu bảo vệ đề thi, bài thi khi có mưa lớn, ngập lụt

    Đến chiều qua, Sở GD&ĐT Hà Nội đã ban hành văn bản hỏa tốc gửi các trưởng điểm thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022; các trưởng phòng GD&ĐT; hiệu trưởng trường THPT về việc tăng cường bảo đảm an toàn cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022.

    Gần 1 triệu thí sinh bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022, cả nước có 38 thí sinh F0 - Ảnh 1.

    Lãnh đạo UBND TP Hà Nội kiểm tra công tác chuẩn bị thi tại Điểm thi THPT Phan Đình Phùng ngày 6/7. Ảnh: Tiền Phong

    Theo đó, Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các đơn vị, nhà trường bảo đảm công tác tổ chức thi tại các điểm thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, không để xảy ra vi phạm quy chế thi.

    Đặc biệt, Hà Nội yêu cầu các đơn vị, nhà trường theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết; duy trì liên hệ, thông báo ứng cứu kịp thời khi cần thiết; thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo thi các cấp, đồng thời phối hợp với ban chỉ đạo thi tại địa phương rà soát các khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, ngập sâu khi mưa lớn.

    Chủ động di dời máy móc, thiết bị, bài thi, đề thi, hồ sơ coi thi đến nơi không có nguy cơ ngập lụt bảo đảm bảo an toàn tuyệt đối, có phương án tránh trú an toàn tại chỗ cho thí sinh, cán bộ làm công tác coi thi và người nhà của thí sinh trong điều kiện cho phép. Không để học sinh phải bỏ thi vì mưa lũ.

    06:32 ngày 07/07/2022

    Từ 6h15, các thí sinh đầu tiên đã đến điểm thi trường THPT Marie Curie (TP.HCM)

    Gần 1 triệu thí sinh bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022, cả nước có 38 thí sinh F0 - Ảnh 1.

    Tuy 7h30 mới đến giờ làm bài nhưng từ 6h15, rất nhiều thí sinh đã có mặt tại trường THPT Marie Curie (TP.HCM) để chuẩn bị làm thủ tục dự thi.T

    Gần 1 triệu thí sinh bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022, cả nước có 38 thí sinh F0 - Ảnh 2.

    Hồng Phúc cầm đề cương ôn lại lần cuối vì lo lắng. Được biết bạn thi khối D, nên Ngữ Văn là môn bắt buộc và được kỳ vọng sẽ đạt điểm tốt.

    Gần 1 triệu thí sinh bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022, cả nước có 38 thí sinh F0 - Ảnh 3.

    Ảnh: Phúc Nguyễn

    06:30 ngày 07/07/2022

    98,75% thí sinh làm thủ tục dự thi THPT, trong đó có 38 thí sinh F0

    Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chiều 6/7, đã có 989.863 thí sinh đến làm thủ tục dự thi Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 trên tổng số hơn 1 triệu thí sinh đăng ký thi, đạt tỷ lệ 98,75%.

    Có 38 thí sinh thuộc diện F0 đăng ký dự thi. Các thí sinh này được các điểm thi bố trí thi tại phòng riêng biệt. Công tác coi thi tại các phòng này cũng sẽ được triển khai theo đúng quy chế cùng với các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 cho cán bộ coi thi và thí sinh.

    Toàn quốc có 63 hội đồng thi gồm 2.243 điểm thi với 42.293 phòng thi.

    Trong buổi làm thủ tục dự thi, các hội đồng thi đã thực hiện tốt các giải pháp hỗ trợ thí sinh làm thủ tục dự thi thuận lợi; phổ biến quy chế thi, nội quy phòng thi đầy đủ; hướng dẫn thí sinh sửa chữa các sai sót trong quá trình đăng ký dự thi, tạo tâm lý tốt để thí sinh an tâm, sẵn sàng tham gia kỳ thi.

    Gần 1 triệu thí sinh đi làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT 2022, cả nước có 38 thí sinh F0 - Ảnh 1.

    Ảnh: Người lao động

    06:01 ngày 07/07/2022

    Lịch thi Tốt nghiệp THPT năm 2022 và những điều thí sinh cần nắm rõ

    Gần 1 triệu thí sinh bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022, cả nước có 38 thí sinh F0 - Ảnh 1.

    Đồ hoạ: Tuệ Nhật - B.Bình

    05:12 ngày 07/07/2022

    Thí sinh phấn khởi hoàn thành môn Ngữ Văn, đề năm nay ra tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa - Ảnh 1.
    Lên trên
    Báo lỗi cho Soha

    *Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại