Game thủ thất thế

ĐỨC HUY |

Lúc 12 giờ ngày 17-8 đối tượng Phan Tấn Thành (1991) trú khu phố An Lạc, P. 4, TP Đà Lạt (Lâm Đồng) mang theo quyển sổ tiết kiệm vừa được mở trong buổi sáng cùng ngày tại 1 ngân hàng trên địa bàn TP Đà Lạt có số dư 94 triệu đồng đến CATP Đà Lạt đầu thú, thừa nhận đã gây ra vụ cướp giật 200 triệu đồng vào chiều tối ngày 15-8. Thành khai, người trực tiếp giật túi xách của nạn nhân là Đinh Mạnh Tài (1992) trú 14/1 Thi Sách, P. 6, TP Đà Lạt, hiện Tài ở đâu Thành không biết.

Trước đó, khoảng 17 giờ 30 ngày 15-8, chị Võ Thị Ngọc Thúy (1975) trú Đa Phước 1, P. 11, TP Đà Lạt đi rút số tiền 200 triệu đồng của 1 người quen ở tỉnh Quảng Trị gửi nhờ vào tài khoản của chị từ 1 ngân hàng trên Quang Trung, phường 9, TP Đà Lạt.

Chị Thúy cẩn thận bỏ túi ni-lông đựng 10 cọc tiền có mệnh giá 200.000 đồng vào cốp xe máy, rồi ra về. Dọc đường chị có dừng lại mua chút đồ ăn nhưng không rời mắt khỏi chiếc xe.

Đến nhà, dựng chiếc xe máy ở sân, chị yên tâm mở cốp xe lấy túi tiền ra thì ngay lập tức bị 1 thanh niên mặc áo khoác màu xanh nước biển, đội mũ bảo hiểm lao đến giật mất rồi nhanh chóng chạy ra cổng nơi có 1 thanh niên đang ngồi trên xe máy chờ sẵn.

2 thanh niên vội vã rồ ga bỏ chạy, chị Thúy hô hoán để người đi đường hỗ trợ truy đuổi nhưng không thành.

Sau khi vụ cướp xảy ra, CATP Đà Lạt đã khoanh vùng đối tượng và đến sáng ngày 17-8 thì bước đầu xác định được kẻ gây án. Một phần do tác động của gia đình, trưa ngày 17-8 Thành đã đến CATP Đà Lạt đầu thú.

Đẩy nhanh kế hoạch truy bắt kẻ trực tiếp giật túi tiền của chị Thúy, lúc 15 giờ ngày 17-8 CATP Đà Lạt phối hợp cùng phòng Cảnh sát Hình sự CA tỉnh Lâm Đồng thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Đinh Mạnh Tài khi tên này đang trốn ở nhà người bạn tại con hẻm trên đường 3 tháng 4, P.3, TP Đà Lạt. Tại cơ quan CA, kế hoạch cùng nhau đi cướp đã được các đối tượng khai tỉ mỉ.

Thành khai, sau khi tốt nghiệp trường Đại học Đà Lạt năm 2014 Thành theo nghề tài xế rồi làm nhân viên bán hàng và giờ đang buôn bán nhỏ tại Đà Lạt.

Tài là đối tượng có 1 tiền án 15 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản, ra tù trước Tết năm 2018 và là bạn học cùng thời cấp 2 với Thành. Khoảng đầu tháng 8-2019 Tài rủ Thành đi cướp giật tài sản nhưng Thành chưa đồng ý.

Đến ngày 13-8 Tài tiếp tục rủ Thành đi cướp, do thời điểm này đang thiếu tiền trả nợ và tiêu xài nên Thành đồng ý tham gia với kế hoạch, thuê xe máy tại các tiệm cầm đồ làm phương tiện gây án, Thành lái xe còn Tài sẽ trực tiếp giật tài sản.

Cùng ngày, chúng thuê 1 xe máy tại tiệm cầm đồ Thu Hiền, Thành chở Tài đi cướp nhưng chưa thực hiện được. Trưa ngày 15-8, Thành cầm lái chở Tài đi lòng vòng qua nhiều con đường.

Khoảng 16 giờ, khi đi ngang qua chi nhánh của 1 ngân hàng trên đường Quang Trung, P. 9, TP Đà Lạt, thấy chị Thúy đi ra từ ngân hàng, cầm chiếc túi ni-lông màu xanh sau đó bỏ vào cốp xe máy.

Đoán bên trong có tiền nên cả hai bám theo sau. Đến trước nhà chị Thúy, Thành chờ sẵn, khi thấy chị Thúy mở cốp xe lấy túi tiền, Tài nhanh chóng tiếp cận rồi thực hiện vụ cướp.

Cả hai chở nhau theo đường ĐT723 về hướng H. Lạc Dương. Đến một bìa rừng kiểm tra thấy trong túi xách có 200 triệu đồng, Thành lấy 95 triệu đồng, số còn lại phần Tài. Chúng chở nhau đến ngã năm Đại học thì Thành giao xe cho Tài đi trả, Thành đón xe taxi về nhà.

Ngày 16-8 Tài gọi điện cho Thành nói rằng đang bị CA truy tìm nên rủ Thành bỏ trốn nhưng Thành không đồng ý. Sáng ngày 17-8 Thành mang số tiền được chia đến 1 ngân hàng mở sổ tiết kiệm trị giá 94 triệu đồng, giữ lại tiêu xài 1 triệu đồng.

Trưa cùng ngày Thành mang theo sổ tiết kiệm đến CATP Đà Lạt đầu thú, Tài sau đó không lâu cũng bị bắt giữ. Tài khai, số tiền cướp được đã mua thẻ cào chơi game online hết 78 triệu đồng, còn lại là trả nợ và tiêu xài.

Bị bắt giữ, các đối tượng thành khẩn khai báo, nhưng chắc chắn với những gì gây ra, chúng sẽ phải nhận hình phạt tương xứng. Thêm một bài học nữa cho các game thủ. Sáng 18-8, CATP Đà Lạt đã dẫn giải Thành và Tài đến hiện trường để thực nghiệm điều tra.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại