Gái xinh Cần Thơ mê đồ 2hand 'độc nhất vô nhị': Sở hữu 20 chiếc áo blazer giá 30k, BST chưa có dấu hiệu dừng lại

ĐỖ ĐEN |

Chỉ trong một lần đi ngang qua chợ đồ si, cô gái này đã vô tình đem lòng yêu thích những món đồ 2hand "độc lạ" và kể từ đó, phong cách thời trang của cô đã bước sang một trang mới.

Mặc dù đã kết thúc đợt cách ly toàn xã hội, song, bất kỳ một ngành nghề nào khi bước vào giai đoạn hồi phục cũng gặp nhiều khó khăn. Người dân sau gần 1 tháng nghỉ dịch thì cũng kéo theo nhiều hệ lụy như vấn đề tiền bạc hay công việc trì trệ. Lúc này là thời điểm thích hợp để mỗi người suy nghĩ về việc tiết kiệm .

Nhiều người trẻ đã tìm đến lối sống tiết kiệm để cân bằng lại cuộc sống. Và cũng có những người đến với nó một cách ngẫu nhiên, cô bạn Minh Tâm này là một trường hợp như vậy.

Là một biên tập viên truyền hình với mức thu nhập ổn định, Minh Tâm không cần thiết phải thường xuyên thắt chặt chi tiêu, tuy vậy, do có sở thích với những món đồ độc lạ, cô dần yêu thích những món đồ si lúc nào không hay.

Gái xinh Cần Thơ mê đồ 2hand độc nhất vô nhị: Sở hữu 20 chiếc áo blazer giá 30k, BST chưa có dấu hiệu dừng lại - Ảnh 1.
Gái xinh Cần Thơ mê đồ 2hand độc nhất vô nhị: Sở hữu 20 chiếc áo blazer giá 30k, BST chưa có dấu hiệu dừng lại - Ảnh 2.
Gái xinh Cần Thơ mê đồ 2hand độc nhất vô nhị: Sở hữu 20 chiếc áo blazer giá 30k, BST chưa có dấu hiệu dừng lại - Ảnh 3.

(Trương Phạm Minh Tâm, 29 tuổi, đến từ Cần Thơ)

Minh Tâm chia sẻ: "Mình bắt đầu định hình cho cách ăn mặc từ năm 2009, lúc ấy mình thích grunge style, đặc trưng của style là những chiếc áo khoát jean form to, tình cờ mình đi ngang một chợ đồ cũ và tìm thấy những kiểu áo như vậy, lúc đó mới biết là đồ 2hand, mà giá cả cũng rất là rẻ, từ đó, cứ vài ngày là mình đi săn đồ si một lần, rồi tìm thấy nhiều shop quần áo bán đồ si trên facebook, instagram. Dần dần, mình săn nhiều thể loại hơn từ váy, đầm, blazer và đôi khi là cả giày và túi xách nữa".

Gái xinh Cần Thơ mê đồ 2hand độc nhất vô nhị: Sở hữu 20 chiếc áo blazer giá 30k, BST chưa có dấu hiệu dừng lại - Ảnh 4.

Trong tủ đồ si của Minh Tâm thì blazer và quần tây là 2 món được cô săn nhiều nhất. Tâm sở hữu đến có 20 chiếc blazer khác nhau. Đồng thời, cô cũng sẽ chọn mua quần tây cùng màu với blazer luôn để dễ dàng mix thành 1 set. Ngoài ra, Minh Tâm cũng kết hợp blazer với nhiều items khác để tạo nên nhiều phong cách: mix với quần jean thì cá tính, bụi bặm, đi với chân váy hoặc khoác ngoài đầm dài thì tạo nét cổ điển, nhẹ nhàng.

Theo Minh Tâm, việc mix những món đồ si với nhau không khó bởi thế giới đồ si giờ rất đa dạng và có nhiều món đồ cực bắt trend. Nếu bạn chuộng phong cách vintage nữ tính có thể mặc những bộ đầm dài, voan hoa, hay chân váy hoa mix cùng áo sơ mi. Nếu bạn thích cổ điển, thanh lịch có thể phối blazer cùng quần tây. Nếu bạn ưa phong cách bụi bặm thì có thể tìm những chiếc áo sơ mi caro, áo khoác jean,...

Gái xinh Cần Thơ mê đồ 2hand độc nhất vô nhị: Sở hữu 20 chiếc áo blazer giá 30k, BST chưa có dấu hiệu dừng lại - Ảnh 5.
Gái xinh Cần Thơ mê đồ 2hand độc nhất vô nhị: Sở hữu 20 chiếc áo blazer giá 30k, BST chưa có dấu hiệu dừng lại - Ảnh 6.
Gái xinh Cần Thơ mê đồ 2hand độc nhất vô nhị: Sở hữu 20 chiếc áo blazer giá 30k, BST chưa có dấu hiệu dừng lại - Ảnh 7.

Minh Tâm cho biết thêm: "Món đồ si rẻ nhất mình mua là một chiếc áo blazer rất mới, còn nguyên tag có xuất xứ từ Hàn Quốc với giá chỉ 30K và món đồ si mắc nhất mình mua là 1 đôi boot da cao cổ giá 400k". Có thể thấy, mua đồ si không hề đắt, tuy nhiên, bạn phải dành rất nhiều thời gian đi 'lần mò" thì mới kiếm những những món đồ giá hời, chất lượng tốt.

Gái xinh Cần Thơ mê đồ 2hand độc nhất vô nhị: Sở hữu 20 chiếc áo blazer giá 30k, BST chưa có dấu hiệu dừng lại - Ảnh 8.
Gái xinh Cần Thơ mê đồ 2hand độc nhất vô nhị: Sở hữu 20 chiếc áo blazer giá 30k, BST chưa có dấu hiệu dừng lại - Ảnh 9.
Gái xinh Cần Thơ mê đồ 2hand độc nhất vô nhị: Sở hữu 20 chiếc áo blazer giá 30k, BST chưa có dấu hiệu dừng lại - Ảnh 10.

Nhiều người cho rằng mặc đồ si sẽ giúp ích cho việc tiết kiệm, đặc biệt là với những bạn học sinh sinh viên. Với quan điểm của Minh Tâm, cô đồng tình: "Đối với những bạn còn là sinh viên, chưa có nhiều điều kiện kinh tế nhưng yêu thích thời trang thì mình nghĩ việc mua đồ si cũng là một cách tiết kiệm hiệu quả, bởi vì đồ si hiện nay rất phong phú và giá cả thì vô cùng hợp lý". Còn đối với bản thân một người đã đi làm như cô, mặc đồ si chỉ với mục đích thỏa mãn sở thích cá nhân: "Mình đã đi làm và có thu nhập ổn định nên việc săn đồ si là do mình thích cảm giác sở hữu một món đồ "độc", ít đụng hàng và có thể sử dụng được trong nhiều trường hợp. Có những món đồ mình mua từ khoảng 9, 10 năm trước đến nay mình vẫn còn đang sử dụng".

Gái xinh Cần Thơ mê đồ 2hand độc nhất vô nhị: Sở hữu 20 chiếc áo blazer giá 30k, BST chưa có dấu hiệu dừng lại - Ảnh 11.

Dù là với mục đích hay lý do gì thì việc lựa chọn đồ si cũng là một giải pháp hay ho trong tình hình kinh tế hiện nay. Bạn vừa có thể tiết kiệm được một khoản kha khá lại vừa có đồ "độc nhất vô nhị" để mặc, tiện cả đôi đường phải không?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại