Gã xăm trổ ép bé trai 3 tuổi 'hút ma túy đá': Vụ việc đặc biệt nghiêm trọng cần phải xử nghiêm!

Minh Phương/Báo Tin tức |

Dư luận xã hội hết sức phẫn nộ về clip quay lại hình ảnh nghi vấn cháu T.N.A.T (3 tuổi) bị Lê Văn Bậm (sinh năm 1979) và Nguyễn Thảo Nguyên (sinh năm 2000, trú quận Tân Bình) ép sử dụng ma túy.

Gã xăm trổ ép bé trai 3 tuổi hút ma túy đá: Vụ việc đặc biệt nghiêm trọng cần phải xử nghiêm! - Ảnh 1.

Hình ảnh bé trai trong đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội.

Sau khi đoạn clip gây phẫn nộ trên mạng, Bậm và Nguyên đã xóa tài khoản Facebook, đưa cháu T.N.A.T bỏ trốn qua nhiều địa bàn khác.

Mới đây, Công an huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, phối hợp với các đơn vị liên quan đã bắt được Lê Văn Bậm và Nguyễn Thảo Nguyên. Bậm chính là người đàn ông xăm trổ trong các clip lan truyền trên mạng xã hội về nội dung bạo hành, cho bé T.N.A.T (con riêng của Nguyên) hút chất ma túy trước sự chứng kiến và quay clip của Nguyên.

Ban đầu cả 2 khai nhận vụ việc chỉ là do đùa giỡn chứ không có ý định làm hại đến bé. Hiện, cơ quan công an đã đưa cháu bé trong clip nghi bị ép sử dụng ma túy đá đi khám bệnh và tiếp tục đấu tranh làm rõ hàng loạt hành vi.

Giới luật sư cho rằng: Nếu những thông tin trên được các cơ quan chức năng kiểm chứng và xác nhận là chính xác, hành vi hành hạ trẻ nhỏ, ép trẻ sử dụng ma tuý là rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, sẽ cấu thành tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy theo Điều 255 Bộ luật Hình sự (BLHS) 2015 và sửa đổi bổ sung 2017.

Trao đổi với phóng viên báo Tin tức, Luật sư Đỗ Minh Hiển (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) cho biết: Đây là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng vì cùng lúc xâm phạm nhiều quan hệ được pháp luật bảo vệ. Đó là cùng lúc xâm phạm nghiêm trọng quyền của trẻ em và xâm phạm quyền quản lý các chất ma túy của Nhà nước nên cần xác minh, điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

“Lời khai của hai người trên cho rằng chỉ đùa giỡn chứ không có ý định làm hại đến cháu bé chỉ là lời khai ban đầu. Cơ quan công an sẽ tiến hành các biện pháp xác minh, điều tra như: Xét nghiệm máu, nước tiểu của cháu bé xem có dương tính với các chất ma túy hay không? tiến hành lấy lời khai của các nhân chứng (nếu có) và các biện pháp điều tra khác... để làm rõ có việc ép buộc, cưỡng bức cháu bé sử dụng trái phép chất ma túy hay không?”, Luật sư Đỗ Minh Hiển cho biết.

Gã xăm trổ ép bé trai 3 tuổi hút ma túy đá: Vụ việc đặc biệt nghiêm trọng cần phải xử nghiêm! - Ảnh 2.

Công an đang lấy lời khai đối tượng Bậm. Ảnh: CA

Trường hợp cơ quan điều .tra xác định người đàn ông trong các đoạn clip trên đã có hành vi dọa nạt ép buộc, cưỡng bức cháu bé sử dụng trái phép chất ma túy, lực lượng chức năng sẽ khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra đối về tội "Cưỡng bức người khác sử dụng trái phép chất ma túy" được quy định tại điểm c, khoản 3, Điều 257 BLHS với khung hình phạt từ 15 đến 20 năm tù.

Theo Luật sư Đỗ Minh Hiển, đối với mẹ cháu bé, nếu đã có hành vi cùng với đối tượng dọa nạt, ép buộc, cưỡng bức cháu bé sử dụng trái phép chất ma túy sẽ được xác định là đồng phạm cùng với đối tượng theo tội danh nêu trên.

Trong quá trình điều tra, nếu cơ quan điều tra xác định được, đối tượng và người mẹ của cháu bé cùng nhau tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và cùng ép cháu bé dùng trái phép chất ma túy thì sẽ bị xem xét xử lý về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” theo Điều 255 BLHS.

Trường hợp người mẹ biết đối tượng có hành vi cưỡng bức cháu bé sử dụng trái phép chất ma túy nhưng không trình báo, không tố giác với các cơ quan chức năng sẽ bị xem xét xử lý về tội “Không tố giác tội phạm” quy định tại điểm e, khoản 1, Điều 389 - BLHS. Nếu cơ quan điều tra xác định, thu giữ được ma túy sẽ xem xét xử lý các đối tượng về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo quy định tại Điều 249 – BLHS.

Đề cập về vụ việc, Luật sư Nguyễn Anh Thơm, Trưởng Văn phòng Luật sư Nguyễn Anh, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội chia sẻ, ông rất bàng hoàng trước hành vi của đối tượng nam giới trong clip này và mong cơ quan điều tra nhanh chóng xem xét, xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật.

“Trường hợp cháu bé không dương tính với chất ma túy thì hành vi này cũng rất đáng lên án, là hành vi cưỡng bức, bạo hành trẻ em gây hoang mang lo lắng trong dư luận xã hội. Tùy vào tính chất mức độ của hành vi, tùy thuộc vào hậu quả xảy ra mà cơ quan chức năng cũng sẽ xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi hành hạ người khác”, Luật sư Thơm chia sẻ.

Theo Tiến sỹ, luật sư Đặng Văn Cường - Uỷ viên Ban Chấp hành Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam, cưỡng ép trẻ em sử dụng trái phép chất ma túy là hành vi không thể chấp nhận được bất kể vì nguyên nhân nào.

“Ép buộc trẻ em sử dụng trái phép chất ma túy là chuyện rất hiếm xảy ra bởi người trưởng thành, đặc biệt người nghiện ma tuý thường sẽ nhận thức rất rõ nguy hại của chất ma túy đối với sức khỏe con người, đối với trẻ em thì tác hại của ma túy còn lớn hơn gấp nhiều lần đối với người đã thành niên. Bởi vậy, đối tượng nào (là người nghiện ma túy) nhưng lại cưỡng ép trẻ em sử dụng trái phép chất ma túy thì đây là hành vi không thể tha thứ, là hành vi mất tính người, vi phạm pháp luật hình sự đến mức phải chịu chế tài nghiêm khắc của pháp luật”, Luật sư Đặng Văn Cường nhấn mạnh.

Nhiều ý kiến luật sư cho rằng: Kết quả xác minh của cơ quan điều tra thì dù có phải là hành vi ép buộc sử dụng trái phép chất ma túy hay không? đối tượng này cũng vẫn sẽ bị xử lý bằng chế tài nghiêm khắc của pháp luật.

“Trong trường hợp kết quả xác minh của cơ quan điều tra cho thấy đối tượng này đã cưỡng bức, ép buộc cháu bé còn rất nhỏ tuổi như vậy sử dụng trái phép chất ma túy thì đối tượng sẽ bị xử lý hình sự về tội cưỡng bức người khác sử dụng trái phép chất ma túy và hình phạt có thể tới 20 năm tù. Cụ thể tội danh và hình phạt được bộ luật hình sự quy định tại Điều 257 - Tội cưỡng bức người khác sử dụng trái phép chất ma túy”, luật sư Đặng Văn Cường phân tích.

Theo thông tin từ Công an Thành phố Hồ Chí Minh tối 27/3, lực lượng chức năng đã tiến hành xét nghiệm nhanh các chất ma túy, phát hiện Lê Văn Bậm và Nguyễn Thảo Nguyên dương tính với ma túy. Riêng cháu T.N.A.T âm tính với ma túy và đã được đưa đi kiểm tra sức khỏe tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố với kết quả sức khỏe ổn định, chưa có dấu hiệu bất thường.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đang tiếp tục đấu tranh với các đối tượng Lê Văn Bậm và Nguyễn Thảo Nguyên để củng cố, làm rõ hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý, dụ dỗ, xúi giục người khác sử dụng trái phép chất ma túy; đồng thời, làm rõ các hành vi hành hạ, ngược đãi cháu T.N.A.T để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại