Gã trai hút thuốc, bật thầy và cánh cửa mở lại trên U18 Việt Nam

Bảo Hạnh |

Những tưởng sự nghiệp bóng đá còn rất non trẻ của Võ Nguyên Hoàng sẽ đi vào ngõ cụt, sau những tai tiếng hút thuốc, bật thầy... nhưng nó lại đang mở ra trên U18 Việt Nam.

Lời đề nghị sang đội trẻ Stoke City

Sau những Đức Chinh, Tiến Dụng, Thái Quý,… Nguyên Hoàng có thể xem là sản phẩm ưu tú tiếp theo của lò đào tạo trứ danh PVF. Năm 2017, khi U15 Stoke City sang Việt Nam so tài với PVF, Nguyên Hoàng đã khiến HLV của đội bóng Anh bất ngờ. Ông đánh giá rất cao chàng tiền đạo người Đồng Tháp và sẵn sàng đưa anh về đội trẻ Stoke City:

"Tôi thực sự rất ấn tượng với cầu thủ số 10 của U15 PVF và chắc chắn đây là cầu thủ mà chúng tôi rất muốn có ở học viện bóng đá của Stoke City. Nói về kỹ năng của cầu thủ này thì tôi thật sự ấn tượng, anh ta rất biết cách rê dắt bóng, nhanh nhẹn và có kỹ thuật tuyệt vời, quả thực tôi rất thích cầu thủ này".

Gã trai hút thuốc, bật thầy và cánh cửa mở lại trên U18 Việt Nam - Ảnh 1.

Chưa nói đến kỹ thuật như cách mà HLV Stoke City dành những lời có cánh, nhìn Nguyên Hoàng đứng lừng lững trên sân thôi, người ta cũng hình dung ra một trung phong rất mạnh mẽ nơi hàng tấn công. Khi Nguyên Hoàng mới 15 tuổi, anh đã cao 1m76. Đến hiện tại, chiều cao của cầu thủ này đã lên đến trên 1m80.

Năm 2017, anh ghi dấu ấn không nhỏ giúp U15 Việt Nam đánh bại U15 Thái Lan để lên ngôi vô địch Đông Nam Á. Hình ảnh to lớn tiền đạo khóa 5 của PVF trước đối thủ Thái Lan khiến người hâm mộ không khỏi thích thú và kỳ vọng.

Cú sốc nửa năm trước

Trước khi chúng ta tiếp tục nói về một tài năng đầy hứa hẹn của bóng đá nước nhà thì phải nói đến cú sốc được xem là cần thiết để xua tan đi cái nông nổi tuổi trẻ của Nguyên Hoàng. Sau giải U15 Đông Nam Á ấy, Nguyên Hoàng được giới truyền thông đưa anh lên 9 tầng mây. Vô hình trung, anh mắc bệnh "sao" từ lúc nào không hay biết.

Rồi dần dà, Nguyên Hoàng có biểu hiện thiếu kỷ luận, không nghe chỉ đạo của Ban huấn luyện rồi còn tụ tập hút thuốc. Hành vi này do một nhân viên của khách sạn báo lại và Nguyên Hoàng cũng đã thừa nhận. Thậm chí có nguồn tin còn nói rằng, Nguyên Hoàng đã "bật" lại thầy trong các buổi tập dù HLV Vũ Hồng Việt không hề đưa ra phát ngôn chính thức nào.

Gã trai hút thuốc, bật thầy và cánh cửa mở lại trên U18 Việt Nam - Ảnh 2.

Từng rất triển vọng, Nguyên Hoàng lại sa đà vào thói tự mãn.

Như giọt nước tràn ly, HLV Vũ Hồng Việt quyết định gạch tên Nguyên Hoàng khỏi danh sách U16 Việt Nam tham dự giải U16 châu Á, dù biết rằng anh có một vai trò rất quan trọng trong đội hình đội tuyển. "Về nhân sự, tôi loại những cầu thủ này chỉ đơn giản vì phong độ của họ không tốt", ông Việt "đỏ" chỉ còn biết nói như vậy về quyết định loại Nguyên Hoàng cùng một số cầu thủ khác.

Kể từ thời điểm ấy đến khi HLV Hoàng Anh Tuấn triệu tập trở lại đội hình U18 Việt Nam chuẩn bị cho giải U18 quốc tế, Nguyên Hoàng gần như biến mất trong bản đồ bóng đá Việt Nam.

Thậm chí nhiều người cho rằng việc "bật" thầy cùng thái độ vô kỷ luật kể trên sẽ khiến anh khó có cơ hội lên tuyển một lần nào nữa, giống như cách mà người đàn anh của anh là Nguyễn Hồng Sơn bị HLV Hoàng Anh Tuấn loại thẳng thừng khỏi đội vì mắc bệnh "sao số", dù rằng anh cùng với đồng đội đã sang tận Qatar thi đấu.

Gã trai hút thuốc, bật thầy và cánh cửa mở lại trên U18 Việt Nam - Ảnh 3.

Thật may khi tài năng của bóng đá Việt Nam đã biết quay đầu lại đúng lúc.

Nhưng đánh kẻ chạy đi chứ không đánh người chạy lại. Nửa năm là quãng thời gian đủ dài để Nguyên Hoàng hiểu rằng mình đã đi chệch hướng. Tiền đạo người Đồng Tháp chia tay mái đầu bóng bẩy kiểu quý ông lịch lãm để thay vào đó là một mái tóc ngắn húi cua. Nguyên Hoàng hiểu rằng đây là thời điểm mà anh phải dồn 100% cho bóng đá.

Nhìn cái cách anh thi đấu trên sân, tuân thủ đấu pháp của HLV trưởng rồi ăn mừng một cách đầy phấn khích khi sút tung lưới Phố Hiến cũng thấy rằng đam mê, sự nhiệt huyết và cầu thị đã trở lại với chàng trai mới 17 tuổi.

Với chiều cao 1m80 và sẽ còn hơn nữa, Nguyên Hoàng là quân bài quan trọng trong tay HLV Hoàng Anh Tuấn. Và cũng bằng chiều cao ấy cộng các tố chất của mình, anh có đủ cơ sở để cạnh tranh một vị trí cho đội U23 hay ĐTQG trong tương lai với Đức Chinh, Tiến Linh hay kể cả là Công Phượng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại