Gã hàng xóm đồi bại nhiều lần dùng vũ lực đe dọa, xâm hại 2 bé gái 11 tuổi

Ngọc Tú |

Lợi dụng những lần 2 cháu bé 11 tuổi sang nhà chơi với con mình, Bình đã thực hiện hành vi đồi bại với các nạn nhân.

Chiều 29/6, Thượng tá Nguyễn Đức Cường - Trưởng công an huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) cho biết đang trưng cầu giám định pháp y đối với 2 nạn nhân để củng cố hồ sơ, tài liệu điều tra làm rõ hành vi hiếp dâm trẻ em của Đặng Công Bình (SN 1968, trú Thanh Hoá).

Ông Phạm Văn Tú - Trưởng công an xã Nghĩa Minh, huyện Nghĩa Đàn thông tin thêm, ngày 28/6 sau khi Bình bị bắt, công an xã đã phối hợp với Công an huyện Nghĩa Đàn đưa 2 nạn nhân đi trưng cầu giám định pháp y.

Nạn nhân của vụ việc là cháu L.T.T.T (SN 2006) và L.T.Th (SN 2006, cùng trú huyện Nghĩa Đàn) cho biết, cả hai đã nhiều lần bị ông Bình giở trò đồi bại tuy nhiên vì quá sợ hãi nên đã không ai dám kể chuyện với gia đình.

Được biết, ông Bình quê gốc tại huyện Ngọc Lặc (Thanh Hoá) vào sống chung với bà H. (trú tại xã Nghĩa Minh) nhưng không có hôn thú. Năm 2008, giữa ông Bình và bà H. có đứa con chung. Hàng ngày, T. và Th. vì gần nhà với ông Bình nên thỉnh thoảng có sang chơi.

Cháu Th. nhớ lại: "Lần đầu cháu sang chơi nhà chú Q. (9 tuổi; con ông Bình và bà H.) 1 lúc thì buồn ngủ quá nên cháu và chú Q. lấy tai phôn nghe nhạc rồi ngủ. Ông Bình và bà H. sau đó cũng ngủ.

Lúc sau thì ông Bình đến rồi lột quần áo của cháu ra rồi hiếp dâm. Lúc đó bà H. đi ra khỏi nhà rồi. Cháu sợ quá nên vùng vằng xin rồi bỏ chạy về nhà. Chú Q. lúc đó ngủ nên không biết chuyện".

Theo lời của Th. thì lợi dụng những lúc không có ai và mỗi lúc Th. sang chơi với Q. thì ông Bình đã dụ dỗ và ép để thực hiện hành vi đồi bại. Tổng cộng ông Bình đã 9 lần dở trò đồi bại với cháu Th.

Cũng tương tự, cháu T. nhớ lại: "Khi chạy sang nhà chơi cùng với Q, ông Bình bảo con ra ngoài chơi. Cháu chỉ ở trong nhà với ông Bình.

Hôm đó, cháu bị đau mắt nên ông Bình đã nhỏ thuốc cho cháu. Nhỏ thuốc xong thì cháu đứng dậy để đi ra thì ông Bình không cho rồi cởi quần áo cháu để hiếp dâm. Ông ấy hiếp cháu 2 lần rồi".

T. và Th. kể, sau mỗi lần thực hiện hành vi đồi bại thì ông Bình đều đe doạ, dặn không được kể cho ai nên cả 2 đã không dám kể lại.

Trước đó, từ tin báo về sự việc Đặng Công Bình (SN 1968, quê huyện Ngọc Lặc, Thanh Hoá) có hành vi nhiều lần hiếp dâm với 2 bé gái địa bàn xã Nghĩa Minh. Phía công an xã này đã báo cáo Công an huyện Nghĩa Đàn để vào cuộc điều tra làm rõ.

Sau khi thu thập được các chứng cứ, Công an xã Nghĩa Minh phối hợp Công an huyện Nghĩa Đàn bắt giữ Bình Tại cơ quan công an, bước đầu Bình đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nghĩa Đàn điều tra làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại