Gã đàn ông sàm sỡ cô gái trong hầm gửi xe có thể bị xử phạt từ 100.000 - 300.000 đồng

Hoàng Hải |

Theo quan điểm của luật sư Cường, hành vi sàm sỡ chị M. của gã đàn ông là hành vi quấy rối tình dục và bị xử phạt hành chính từ 100.000 - 300.000đ.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin về việc 1 cô gái tố bị gã đàn ông trung tuổi có hành vi sàm sỡ tại hầm để xe chung cư Mipec (phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, TP Hà Nội) Công an quận Long Biên đã khẩn trương vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc.

Thượng tá Nguyễn Mạnh Sáng - Phó trưởng Công an quận Long Biên cho biết: Đối tượng có hành vi sàm sỡ chị L.H.M. (SN 1991) vào đêm 2/9, tại hầm để xe chung cư Mipec là Đào Đức Th. (SN 1973, trú tại phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội).

Tạ cơ quan điều tra, Th. khai nhận vào tối 2/9, do có uống rượu, không làm chủ được hành vi nên đã có hành vi không đúng mực với cô gái trong tầng hầm gửi xe.

Dưới góc độ pháp lý của vụ việc, trao đổi với PV, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng văn phòng Luật sư Chính Pháp (Đoàn LS TP Hà Nội) cho biết: ​Trong thời gian gần đây đã xảy ra nhiều trường hợp quấy rối tình dục tại các tòa nhà chung cư, khu trung tâm thương mại, gây bất bình trong dư luận.

Theo luật sư Cường, trong vụ việc trên, nạn nhân L.M.H. trình báo bị người đàn ông lạ mặt (Đào Đức Th. - PV) sờ vào bụng, phần "nhạy cảm', đó được coi là hành vi quấy rối tình dục theo quy định tại Khoản 1, Điều 5 của Nghị định số 167/2013/NĐ-CP. 

Tuy nhiên, hiện nay pháp luật Việt Nam vẫn đang còn khoảng trống pháp lý về chế tài xử lý đối với hành vi quấy rối tình dục.

Những hành vi quấy rối tình dục thường được xử lý chung chung với những hành vi như dùng lời nói, cử chỉ khiêu khích, xúc phạm danh dự nhân phẩm của người khác...

Gã đàn ông sàm sỡ cô gái trong hầm gửi xe có thể bị xử phạt từ 100.000 - 300.000 đồng - Ảnh 1.

Khu vực gã "dê xồm" sàm sỡ chị M.

Tất cả những hành vi này đều bị xử phạt vi phạm hành chính với mức xử phạt như nhau là từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng theo quy định tại Khoản 1, Điều 5 của Nghị định số 167/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội. ​

Luật sư Cường cho biết thêm, hành vi quấy rối tình dục có thể hiểu là những hành vi có tính chất tình dục xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác và gây ra những phiền hà, xấu hổ về tình dục cho nạn nhân.

Những hành vi quấy rối tình dục diễn ra ở mức độ tiếp xúc cơ thể như ôm hôn, sờ mó, nắn bóp vào những bộ phận nhạy cảm của nạn nhân là nguyên nhân có thể dẫn đến những hành vi nguy hiểm khác cho xã hội tiếp theo như hiếp dâm, cưỡng dâm, cố ý gây thương tích, cướp tài sản..., xâm phạm nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm của công dân. ​

​Cũng theo luật sư Cường, trong đoạn clip từ camera an ninh có ghi lại cảnh Đào Đức Th. lao vào đánh 1 phụ nữ và 1 người đàn ông, hành vi đánh này sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Điểm a, Khoản 3, Điều 5 Nghị định 167/2013/NĐ-CP.

Theo đó, phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi xâm hại đến sức khỏe người khác.

Nếu trong trường hợp đối tượng cố ý gây thương tích cho nạn nhân dẫn đến hậu quả tổn hại 11% sức khỏe trở lên thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Cố ý gây thương tích theo quy định tại Bộ luật Hình sự.

Ban quản trị toà nhà Mipec nói về việc chị M. bị sàm sỡ vào tối 2/9.

Theo bản tường trình gửi Công an phường Ngọc Lâm quận Long Biên và ban quản trị toà nhà Mipec của chị L.H.M. thì vào khoảng 21h50 phút ngày 2/9/2019, chị M. vào hầm chung cư Mipec tại toà tháp B khu vực trông giữ xe máy để cất xe.

Sau khi đưa xe vào chỗ đỗ để lên nhà thì chị bị 1 đối tượng lạ mặt khoảng 50 tuổi, béo, lùn, tóc hoa dâm tiến lại từ phía sau và có hành động sàm sỡ, đụng chạm vào bụng, đùi và phần dưới của chị M. Lúc này, chị M. hoảng sợ la hét lên thì có nhiều người tại đây tại đây giúp đỡ.

Trong bản tường trình chị M. cũng nêu rõ khi đã có thêm bảo vệ, cư dân đến, người đàn ông lạ mặt vẫn tỏ thái độ hung hăng và thậm chí còn lao vào đấm nhiều nhát vào mặt 1 nam cư dân đang sinh sống tại toà nhà này.

Điều 5. Vi phạm quy định về trật tự công cộng

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

a) Có cử chỉ, lời nói thô bạo, khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác...

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại