Ford Motor chia tay một loạt 'công thần'

Nguyễn Tuân |

Tập đoàn Ford Motor đang tiến hành tái cấu trúc và chuyển đổi các hoạt động kinh doanh trên toàn cầu, đồng thời thay đổi bộ máy tổ chức và quản lý với mục đích tối ưu hóa năng lực thực thi.

Ông Jim Farley, người kế nhiệm ông Jim Hackett tiếp quản vị trí Chủ tịch kiêm Giám đốc Điều hành của Tập đoàn Ford.

Ford Motor chia tay một loạt công thần - Ảnh 1.

Ông Jim Farley, Chủ tịch kiêm Giám đốc Điều hành của Tập đoàn Ford.

Cùng với đó, Ford cũng công bố thay đổi một loạt lãnh đạo ở các vị trí quan trọng khác. Ông John Lawler (54 tuổi) sẽ đảm nhiệm vị trí Giám đốc Tài chính (CFO), giám sát hoạt động tài chính và các cơ sở của Công ty Tín dụng Ford Motor.

Ông Lawler sẽ kế nhiệm ông Tim Stone, người sẽ tiếp quản vị trí Giám đốc Điều hành kiêm Giám đốc Tài chính tại Tập đoàn ASAPP Inc., - một công ty chuyên nghiên cứu và phát triển phần mềm sử dụng trí tuệ nhân tạo.

Ông Jeff Lemmer - Giám đốc Công nghệ thông tin tại Ford sẽ nghỉ hưu vào ngày 01/01/2021, sau 33 năm gắn bó với tập đoàn.

Bà Joy Falotico (53 tuổi) - Chủ tịch đương nhiệm của Lincoln, đồng thời là Giám đốc Marketing của Ford trong gần ba năm. Bà sẽ làm việc trực tiếp dưới quyền ông Kumar Galhotra, Chủ tịch khối Bắc Mỹ và Thị trường quốc tế.

Tại châu Âu, ông Dale Wishnousky (57 tuổi), Phó Chủ tịch khối Sản xuất Ford châu Âu sẽ nghỉ hưu vào cuối năm nay.

Ông Kieran Cahill (53 tuổi), cựu Giám đốc phụ trách khối Sản xuất và Dự án chiến lược tại Ford châu Âu sẽ đảm nhiệm chức vụ của ông Dale Wishnousky và có hiệu lực ngay lập tức.

Tại Việt Nam, Ford hiện đang tiếp tục thống lĩnh phân khúc xe bán tải với các dòng xe Ranger, Rapor. Xét về thị phần nói chung, Ford Việt Nam hiện đứng ở vị trí thứ 5 với 8,7% thị phần.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại