FED hạ lãi suất, Tổng thống Trump vẫn nặng lời chỉ trích: Tiếp tục thất bại, không có tầm nhìn, thiếu can đảm…

Linh Anh |

Những lời chỉ trích này được ông Trump dành cho FED và chủ tịch của nó, ông Jerome Powell.

Gần như ngay lập tức sau khi FED công bố mức giảm lãi suất 25 điểm phần trăm, đưa lãi suất xuống mức 1,75 đến 2%, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đăng đàn chỉ trích. "Jay Powell và Cục dự trữ Liên bang lại thất bại. Họ không có tầm nhìn, không can đảm", ông Trump viết trên Twitter.

Quyết định cắt giảm lãi suất lần thứ 2 của FED xuất hiện sau nhiều tháng ông chủ Nhà Trắng gây áp lực. Ông Trump thường chỉ trích đích danh Chủ tịch FED Powell mỗi khi phàn nàn về chính sách lãi suất của Mỹ, điều ông cho rằng đang làm giảm lợi thế của Mỹ trong lĩnh vực kinh tế với các nước duy trì lãi suất thấp.

Dẫu vậy, việc cắt giảm lãi suất lần thứ 2 trong vòng 2 tháng của FED cũng gặp phải những sự phản đối từ trong chính nội bộ. Ba chủ tịch FED khu vực đã bỏ phiếu chống lại động thái này. Hai người trong số họ muốn giữ nguyên mức lãi suất hiện có, một người còn lại muốn giảm lãi suất nhiều hơn nữa.

Tuy nhiên, chính sự chia rẽ từ FED có thể là dấu hiệu cho thấy việc giảm lãi suất có thể diễn ra dù ở thời điểm hiện tại, không gì là chắc chắn.

Trước những áp lực và chỉ trích từ ông Trump, Chủ tịch FED Powell nhấn mạnh ngân hàng trung ương của Mỹ cam kết theo đuổi mục tiêu là tạo số việc làm tối đa và ổn định giá cả. FED cũng sẽ hành động phù hợp để duy trì sự tăng trưởng của nền kinh tế.

"Về mặt nguyên tắc, chúng tôi được tổ chức rất cao. Chúng tôi rất thống nhất. Chúng tôi cảm thấy mình đang làm những gì tốt nhất có thể để phục vụ người dân Mỹ", ông Powell đáp trả những chỉ trích mà Tổng thống Trump dành cho bản thân mình và FED.

Ông Powell cũng chỉ ra 2 lần cắt giảm lãi suất của FED trong năm nay có thể là đủ để chống lại các rủi ro toàn cầu, vốn tăng lên mạnh mẽ trong cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. FED sẽ ít cần phải thay đổi chính sách của mình trừ khi những rủi ro mà người ta vẫn nhắc tới được thể hiện bằng dữ liệu kinh tế yếu của chính nước Mỹ.

Những phát biểu của ông Powell được coi là lời đáp trả tinh tế với các cáo buộc mà ông chủ Nhà Trắng đưa ra nhằm vào FED và cá nhân vị Chủ tịch này. Vài ngày trước, ông Trump còn muốn FED đưa lãi suất về 0, thậm chí là lãi suất âm, để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Mỹ, tạo ra những lợi thế cho họ trước các quốc gia khác. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia đã khẳng định lãi suất âm ở thời điểm hiện tại sẽ không thể phát huy tốt vai trò mà còn có thể gây hại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại