Fan Thái Lan hổ thẹn với chiến thắng trước Việt Nam

Lupo |

Có vẻ như người Thái Lan không thực sự quá vui mừng sau khi đánh bại được Việt Nam ở trận chung kết giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2016.

Sau 120 phút thi đấu bất phân thắng bại, ĐT nữ Thái Lan đã vượt qua Việt Nam tại loạt đá luân lưu 11m với tỉ số 6-5. Với kết quả này, đội bóng xứ Chùa Tháp bảo vệ thành công ngôi hậu ở khu vực Đông Nam Á.

Tuy nhiên, chiến thắng này không thực sự khiến tất cả người hâm mộ Thái Lan cảm thấy tự hào.

Anh Rujinon Yampram nhận xét: "Hôm nay Việt Nam đã chơi hay hơn hẳn Thái Lan. Thật là đáng hổ thẹn khi vượt qua họ với loạt penalty như vậy. Tôi chẳng có gì tự hào với chức vô địch này cả".

Bằng chứng tố cáo trọng tài cướp trắng chức vô địch của Việt Nam?

"Quá nghẹt thở, nhưng chẳng chút sung sướng. Hãy nhìn vào tương lai, Việt Nam đang tiến quá nhanh rồi", anh Naruebes Kraditong chia sẻ.

Một CĐV khác tức tối với lối đá của ĐT nữ Thái Lan: "Tôi là một fan nhiệt thành của ĐT nữ Thái Lan, nhưng hãy nhìn nhận một cách tỉnh táo. Rõ ràng lối chơi là HLV người Anh áp dụng không hề phù hợp.

Chúng ta không hề cầm được bóng và tổ chức được tình huống nào thực sự ra hồn. Chúng ta đã thắng ở loạt penalty nhờ một sai lầm của trọng tài".

Độc giả Chertsak Meech phân tích: "Thành thực mà nói, Thái Lan là yếu nhất trong 4 đội vào bán kết. Chúng ta dường như không chơi bóng đá và thắng nhờ may mắn cộng thêm những sai lầm từ phía Việt Nam nữa".

Ở chiều ngược lại, cũng có nhiều CĐV Thái Lan phản đối những ý kiến cho rằng trọng tài đã sai sót trong tình huống không công nhận cú đá của Nguyễn Thị Liễu.

CĐV Woraklün Jaidee nhận định: "Xem trận đấu với chất lượng hình ảnh như vậy, tôi tin chúng ta không thể có góc quan sát tốt hơn trọng tài được để mà tranh cãi".

Fan Thái Lan hổ thẹn với chiến thắng trước Việt Nam - Ảnh 2.

Fan Thái Lan bị chia rẽ sau chiến thắng trước Việt Nam.

Ý kiền từ anh Theeraphat Klinmongkhon: "Chẳng cần phải sử dụng Goal-line cũng thấy là trái bóng chưa đi hoàn toàn vào trong lưới. Tại sao cứ chỉ trích trọng tài?".

Bạn Surasak Khotpromsri tỏ ra khá gay gắt: "Trái bóng vào đến 99,99% nhưng chưa đủ 100% thì vẫn chưa phải bàn thắng. Đôi khi không cần phải chơi hay hơn hẳn vẫn xứng đáng chiến thắng. Thái Lan được quyền ngẩng cao đầu với chức vô địch này".

Art Natthaphon bình luận: "Không hiểu sao lại có những người cấm tôi tự hào với chiến thắng. Trọng tài có thể sai, nhưng các cô gái đã chơi đẹp, thi đấu bằng cả trái tim. Tôi thực sự rất sung sướng".

"Đừng tranh cãi làm gì. Lịch sử chỉ ghi tên đội vô địch. Mà chẳng kẻ ngốc nào có thể lên ngôi vô địch cả", một CĐV khác chia sẻ.

3. Thái Lan đã trở thành đội vô địch giải bóng đá nữ Đông Nam Á nhiều nhất với 3 lần. Xếp sau là Việt Nam và Myanmar đều 2 lần đăng quang.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại