F0 trong cộng đồng ở TP.HCM tiếp tục tăng, chiếm 77%, Thủ tướng nhận định việc chống dịch chưa đạt như mong muốn

Minh Minh |

Trong ngày 18/8, số ca F0 ghi nhận trong cộng đồng tại TP.HCM chiếm 77% so với tổng số ca mắc. Thủ tướng nhận định việc phòng, chống dịch vẫn chưa đạt như mong muốn, nhất là tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam.

Ảnh minh hoạ (Nguồn: Người lao động)

Ảnh minh hoạ (Nguồn: Người lao động)

Số F0 trong cộng đồng tiếp tục tăng, chiếm 77%

Theo bản tin từ Bộ Y tế, tính từ 18h ngày 17/8 đến 18h30 ngày 18/8, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 8.644 ca nhiễm mới trong nước, giảm 807 ca so với ngày trước đó. Tuy nhiên, riêng tại TP. Hồ Chí Minh có 3.731 ca, tăng 172 ca so với ngày 17/8.

F0 trong cộng đồng ở TP.HCM tiếp tục tăng, chiếm 77%, Thủ tướng nhận định việc chống dịch chưa đạt như mong muốn - Ảnh 2.

Số ca mắc mới trong cộng đồng tại TP. HCM ngày 18/8

Theo dữ liệu thống kê từ Cổng thông tin COVID-19 TP.HCM lúc 22h ngày 18/8, trong ngày, TP.HCM ghi nhận 3.694 ca dương tính (dữ liệu tính đến 17h), trong đó 2.848 ca mắc mới trong cộng đồng.

Như vậy số F0 trong cộng đồng ngày 18/8 chiếm chiếm đến 77% so với tổng số ca mắc trong ngày, cao hơn ngày trước đó 17/8 với 72,5% ca F0 trong cộng đồng và ngày 16/8 với 53%.

Đặc biệt, ngày 18/8, số ca mắc mới trong cộng đồng của quận 1 tăng vụt lên cao nhất so với tất cả các quận huyện với 265 ca.

Cụ thể, quận 1 phát sinh 290 ca dương tính, trong đó 265 ca phát sinh ngoài cộng đồng và trong bệnh viện.

Bên cạnh đó, quận 1 cũng xét nghiệm được 117.311 người, tăng 1.292 người so với ngày 17/8. Số người tiêm vaccine COVID-19 là 98.933 người, tăng 603 người so với ngày trước đó.

Lý giải về vấn đề số F0 trong cộng đồng tăng, tại buổi họp chiều ngày 16/8, Báo Thanh Niên dẫn lời Chủ tịch UBND quận 1 Lê Đức Thanh cho rằng một số khu vực như chợ Gà, chợ Gạo (P. Cầu Ông Lãnh) có mật độ dân cư đông đúc, chật hẹp nên khó đảm bảo giãn cách.

Vì vậy, khi có một ca nhiễm thì việc phát sinh lây nhiễm trong khu vực đó rất cao. Cụ thể, từ ca chỉ điểm vào ngày 08/7 khi đi khám sàng lọc tại bệnh viện đã phát hiện ổ dịch khu dân cư tại đường Yersin, phường Cầu Ông Lãnh.

Ông Thanh dẫn chứng ở một số hẻm, sau khi tầm soát ca F0 trong cộng đồng thì phát hiện thêm nhiều ca khác. Vị Chủ tịch quận 1 cũng cho biết biện pháp ứng phó là giãn dân, đưa các ca F0 và F1 đến khu cách ly tập trung của quận, sắp tới sẽ thực hiện quyết liệt hơn; đồng thời rà soát thiết lập, bảo vệ và mở rộng "vùng xanh".

Trả lời VnExpress về vấn đề này vào ngày 18/8, Thứ trưởng Y tế Nguyễn Trường Sơn cho rằng TP.HCM tận dụng một tháng giãn cách để tăng xét nghiệm, kiên quyết tìm ra F0 trong khu phong tỏa, cách ly lẫn trong cộng đồng.

Nếu phát hiện nhiều F0, quản lý điều trị tại nhà tốt, sẽ giảm tải cho cơ sở y tế cũng như đảm bảo an toàn cho người mắc Covid-19. "Số lượng F0 cộng đồng tăng có thể khiến người dân hơi lo ngại, song đây là thực tế và ngành y tế sẽ làm đến cùng để phát hiện tất cả trường hợp nhiễm", ông Sơn nói.

Thủ tướng: Có nơi người dân còn chủ quan, lơ là...

Tại buổi làm việc giữa Thường trực Chính phủ với tập thể lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương, Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên về công tác phòng, chống dịch Covid-19 chiều 18/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận định tình hình dịch COVID-19 hiện còn rất nghiêm trọng, gây tổn hại và ảnh hưởng lớn tới mọi mặt đời sống xã hội. Việc phòng, chống dịch vẫn chưa đạt như mong muốn, nhất là tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam.

Zing.vn dẫn lời theo Thủ tướng, nguyên nhân của việc này, một phần là có lúc, có nơi người dân còn chủ quan, lơ là, mất cảnh giác; công tác đôn đốc, kiểm tra, giám sát có lúc chưa nghiêm; việc thực hiện 4 tại chỗ còn hạn chế do thiếu nguồn lực nên khi dịch bệnh phức tạp trở nên quá tải…

F0 trong cộng đồng ở TP.HCM tiếp tục tăng, chiếm 77%, Thủ tướng nhận định việc chống dịch chưa đạt như mong muốn - Ảnh 6.

Hình ảnh trực tuyến điểm cầu tham dự cuộc họp chiều 18/8 của Thứ trưởng Bộ Y tế (Ảnh: CTTĐT Bộ Y tế)

Thủ tướng nhấn mạnh các địa phương khi có diễn biến dịch phức tạp lập tức phải thực hiện Chỉ thị 16, phong tỏa, chống lây lan, thực hiện người cách ly với người, ai ở đâu ở đó, tổ chức xét nghiệm thần tốc, rộng rãi để nhanh chóng phát hiện nguồn lây tách ra khỏi cộng đồng.

Trong buổi họp trực tuyến với 12 tỉnh phía Tây Nam bộ chiều 18/8, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cũng nêu rõ các địa phương cần phấn đấu kiểm soát được dịch bệnh trước ngày 25/8, riêng Bình Dương, Long An, Đồng Nai phấn đấu kiểm soát được dịch bệnh trước ngày 01/9.

Để có thể thực hiện được, Thứ trưởng Bộ Y tế cho rằng trước hết phải kiểm soát được không cho dịch xâm nhập, kiểm soát không bùng phát dịch từ bên trong. Khi phát hiện F0 phải truy vết nhanh; đẩy nhanh tầm soát xét nghiệm; nâng cao công tác điều trị trong đó phải phân tầng điều trị để giảm tối đa trường hợp tử vong.

Đặc biệt, Thứ trưởng yêu cầu các địa phương tập trung cao độ xét nghiệm để nhanh chóng bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng để hạn chế tối đa việc lây lan từ cộng đồng sang khu công nghiệp hoặc ngược lại.

"Việc xét nghiệm càng nhanh, càng thần tốc thì càng nhanh chóng bóc tách F0, giảm lây nhiễm, từ đó giảm quá tải cơ sở điều trị" – Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế dẫn lời Thứ trưởng phân tích.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại