EU nới lỏng quy định chi tiêu để giải quyết khủng hoảng năng lượng
Đây là cảnh báo đáng ngại mới được Ủy ban Châu Âu đưa ra. Các ngành công nghiệp thâm dụng năng lượng sẽ chịu ảnh hưởng nhiều nhất. Trong đó, ngành sản xuất ô tô đối mặt với nguy cơ cắt giảm nhân sự lớn nhất, lên tới 600.000 lao động. Các lĩnh vực cốt lõi khác như xây dựng, hóa chất, luyện kim, cho đến các dự án năng lượng xanh như pin và sản xuất pin mặt trời cũng đứng trước rủi ro lớn. Bên cạnh làn sóng sa thải, áp lực từ biến động giá năng lượng cũng trực tiếp tác động lên người dân, khi các hộ gia đình thu nhập thấp tại EU phải chi thêm gần 1,5% ngân sách cho nhiên liệu vận tải.
Bên cạnh đó, ngày 3/6, Liên minh châu Âu (EU) đã nới lỏng các quy định chi tiêu nhằm giúp các quốc gia thành viên đối phó với cú sốc năng lượng do cuộc xung đột ở Trung Đông gây ra, khi các cuộc khủng hoảng liên tiếp khiến các nước rơi vào tình trạng khó khăn về tài chính.
Ủy ban châu Âu (EC) đã công bố đánh giá tình hình tài chính các nước thành viên, trong đó khiển trách Pháp và Italy, hai nền kinh tế lớn thứ hai và thứ ba EU, cùng Bulgaria và 8 nước thành viên khác vì vi phạm các quy định chi tiêu của EU. Theo quy định của EU, thâm hụt ngân sách không được vượt quá 3% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP).
Trong bối cảnh giá năng lượng tăng vọt trở lại do xung đột ở Trung Đông, EU tuyên bố nới lỏng một số quy định về tài chính để giúp các quốc gia thành viên khắc phục khó khăn. Ủy viên châu Âu phụ trách vấn đề kinh tế Valdis Dombrovskis cho rằng EU đưa ra quyết định này sau khi nhận thấy cuộc khủng hoảng năng lượng kéo dài hơn so với dự báo ban đầu. Theo đó, EU cho phép các quốc gia thành viên chi tiêu tối đa 0,3% GDP mỗi năm và tổng cộng lên đến 0,6% GDP cho đến năm 2028 để hỗ trợ các biện pháp nhằm giảm sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Tuy nhiên, các biện pháp như cắt giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với nhiên liệu do Italy thực hiện vào tháng 3 sẽ không nằm trong diện miễn trừ.