Em gái ông Kim Jong Un xuất hiện công khai tại khu vực thử nghiệm vũ khí mới: Vị thế tiếp tục nâng cao?

Đinh Quỳnh |

Đây được cho là lần đầu tiên bà Kim Yo Jong - em gái Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un xuất hiện công khai tại địa điểm phóng vũ khí.

Bà Kim Yo Jong, Phó trưởng ban Tuyên giáo của đảng Lao động Triều Tiên, cũng là em gái của Chủ tịch Kim Jong Un, đã nhận được nhiều sự quan tâm sau khi xuất hiện tại khu vực thử nghiệm bệ phóng tên lửa đa nòng siêu lớn mới được phát triển ở Seondeok, tỉnh Nam Hamgyong vào ngày 24/8 vừa qua, tờ JoongAng Ilbo (Hàn Quốc) nhận định

Báo Hàn Quốc cho hay, đây là lần đầu tiên bà Kim Yo Jong xuất hiện công khai tại địa điểm phóng vũ khí. Chủ tịch Kim Jong Un thường tham gia các hoạt động quân sự quan trọng cùng với các Phó Chủ tịch đảng nhưng việc Phó Trưởng ban Tuyên giáo Kim Yo Jong đi cùng trong hoạt động lần này là "điều khá bất thường".

Làm nổi bật vụ phóng tên lửa như là một sự kiện quốc gia

Có phân tích rằng, việc bà Kim Yo Jong đồng hành cùng Chủ tịch Kim Jong Un thị sát vụ phóng tên lửa ngày 24/8 như một thông điệp nhằm đưa sự kiện này trở thành một ‘sự kiện mang tính quốc gia’.

Kể từ ngày 25/7 đến ngày 24/8, Triều Tiên đã phóng thử tổng cộng 7 tên lửa tầm ngắn, tên lửa đa nòng và Triều Tiên đã coi vụ thử ngày 24/8 là lần giới thiệu về một loại vũ khí mới.

Bà Kim Yo Jong (váy đen) theo chân Chủ tịch Kim Jong Un thị sát vụ phóng hệ thống tên lửa đa nòng siêu lớn ngày 24/8. Ảnh: KCNA

"Chúng ta đã tạo ra một kỳ tích chưa từng có trong tiền lệ đó là nghiên cứu và phát triền thành công hệ thống tên lửa đa nòng siêu lớn mới mạnh nhất thế giới", "Nhà lãnh đạo tuyệt vời Kim Jong Un đã chỉ đạo dự án phát triển cho sự ra đời của loại vũ khí chủ đạo, phải di chuyển thật xa để đến được bờ biển, nơi tiến hành bắn thử nghiệm vào rạng sáng và nhất định phải tự mình quan sát vụ bắn thử nghiệm đầu tiên và tiến hành chỉ đạo mọi việc", báo đảng Triều Tiên Rodong Sinmun cho biết vào ngày 25/8.

Ông Kim Il Ki - người đứng đầu nhóm nghiên cứu về Triều Tiên tại Viện nghiên cứu chiến lược an ninh quốc gia Hàn Quốc phân tích: "Khi Triều Tiên tiến hành phóng thử tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ tỉnh Hwanghae Nam đến vùng Biển Nhật Bản vào ngày 6/8, Chủ tịch Kim Jong Un đã cùng 9 phó chủ tịch đảng trong đó có ông Pak Pong Ju đến khu vực phóng thử".

"Thông thường để đề phòng khả năng thất bại của tên lửa, các vụ thử nghiệm sẽ được thực hiện ở ven biển nhưng khi đó tên lửa đã được thử nghiệm bay xuyên qua vùng đất liền, cho thấy được sự tin tưởng hoàn toàn [của ông Kim Jong Un] vào tên lửa của Triều Tiên", ông Kim Il Ki nhấn mạnh.

Chuyên gia Hàn Quốc cũng cho biết: "Vào ngày 24/8 ba năm về trước, Triều Tiên đã phô trương sức mạnh quốc phòng bằng việc thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) và bà Kim Yo Jong được cho cũng tham gia ‘sự kiện quan trọng mang tầm cỡ quốc gia’ đó".

Nâng cao vai trò của bà Kim Yo Jong

Bản báo cáo phân tích khuynh hướng của Triều Tiên nửa đầu năm nay của Viện nghiên cứu chiến lược an ninh quốc gia thuộc Cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc được công bố vào tháng 7 vừa qua đã đánh giá bà Kim Yo Jong là một người đóng vai trò rất lớn và quan trọng trong hầu hết các sự kiện tại Triều Tiên.

Bà thường xuất hiện ở những vị trí nổi bật trong các sự kiện quan trọng như ngồi ở vị trí thứ chín trong đoàn Chủ tịch tại buổi lễ tưởng niệm 25 năm ngày mất cố Chủ tịch Kim Nhật Thành vào ngày 8/7 hoặc tháp tùng Chủ tịch Kim Jong Un tại các cuộc họp thượng đỉnh giữa hai miền Triều Tiên, Trung-Triều, Mỹ-Triều dù chức vụ của bà chỉ là Phó trưởng ban Tuyên giáo.

Một số ý kiến cho rằng, việc tham gia sự kiện trên nhằm để làm nổi bật vai trò của em gái Chủ tịch Kim Jong Un.

Lý giải về sự xuất hiện của bà Kim Yo Jong trong vụ thử tên lửa đa nòng ngày 24/8, ông Cho Han Beom, một nghiên cứu viên cao cấp tại Viện Thống nhất Quốc gia Hàn Quốc cho rằng do Triều Tiên thử nghiệm một loại vũ khí mới nên cần phải có sự tham gia ‘tuyên truyền" của Phó trưởng ban Tuyên giáo".

Sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều hồi tháng 2, có nhiều tin tức về sự "biến mất bí ẩn" dẫn đến những nghi vấn về việc thay đổi vị thế của bà Kim Yo Jong nhưng đến đầu tháng 6, bà đã xuất hiện trở lại bên đoàn đại biểu Triều Tiên trong buổi biểu diễn nghệ thuật quy mô lớn mang tên "Đất nước của nhân dân".

Kể từ đó, từ lễ tưởng niệm cố Chủ tịch Kim Nhật Thành cho đến buổi hòa nhạc ngày 27/7 kỷ niệm 66 năm Ngày ký Hiệp định đình chiến chiến tranh Triều Tiên, bà Kim Yo Jung luôn ngồi ở vị trí rất gần Chủ tịch Kim Jong Un.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại