Eden Hazard phải đến Real học làm siêu sao

Thanh Đình (S5) |

Không thể khác được, đây là thời điểm tốt nhất để Eden Hazard rời Chelsea và tới Real Madrid. Đó là con đường duy nhất để cầu thủ người Bỉ có thể trở thành một siêu sao tầm cỡ, như Ronaldo hay Messi.

Có một thay đổi lớn lao đang xảy ra với Eden Hazard. Lần đầu tiên ngôi sao người Bỉ cảm nhận rõ, tài năng có thể giúp anh đi xa đến thế nào.

Tại World Cup 2018, trong khi Lionel Messi và Ronaldo đều không thể tỏa ra ánh sáng chói lọi, Hazard đã chiếm lĩnh sân khấu trung tâm. Mặc dù không thể trở thành Cầu thủ xuất sắc nhất, nhưng 3 bàn thắng, 2 pha kiến tạo cùng một loạt những hành động giật gân trên đất Nga cũng giúp anh giành Quả bóng Bạc World Cup.

Giải thưởng này nhắc nhở Hazard, rằng anh đủ khả năng để vươn tới tầm cao hằng mơ ước, và rằng anh có thể tiếp cận đẳng cấp của Messi hay Ronaldo.

Eden Hazard phải đến Real học làm siêu sao - Ảnh 1.

Thành công ở World Cup 2018 là bệ phóng cho sự nghiệp của Hazard.

Tuy nhiên, Hazard sẽ không bao giờ đạt được mục đích nếu tiếp tục theo cách này. 6 năm tại Chelsea là một khoảng thời gian dài, song anh vẫn dậm chân tại chỗ, chỉ được biết đến là một trong những cầu thủ tốt nhất giải đấu, chứ không phải số một.

Mùa 2017/18, Hazard đã hy vọng vào một sự đột phá. Anh biết rằng muốn cạnh tranh với Ronaldo, Messi hay Neymar, việc đầu tiên là cải thiện số bàn thắng. Thế nhưng đến cuối mùa, Hazard chỉ ghi được 12 bàn tại Premier League, chỉ cao hơn mùa đầu tiên 2012/13 và mùa khủng hoảng 2015/16.

Tính tổng mọi mặt trận, Hazard có 17 bàn. Con số này quá nhỏ bé nếu đặt cạnh 44 bàn của Ronaldo, người đã 33 tuổi, hay 45 của Messi. Ngay cả Neymar, cầu thủ đã bỏ lỡ 3 tháng cuối mùa giải vì chấn thương cũng kịp nổ súng tới 28 lần.

Eden Hazard phải đến Real học làm siêu sao - Ảnh 2.

Hazard không thể bứt phá bởi quá nhiều rào cản ở Chelsea.

Một trong những lý do cản trợ sự tiến bộ của Hazard là Chelsea. Đội bóng Tây London không bao giờ có được sự ổn định. Chỉ trong 6 năm ở đây, anh đã chứng kiến 6 lần thay đổi HLV, đồng thời trải qua rất nhiều cuộc khủng hoảng.

Và cũng thật không may, được biết đến là một cầu thủ giàu sáng tạo và yêu thích thứ bóng đá hoa mỹ, nhưng Hazard luôn phải chơi trong một chiến thuật thực dụng, đôi khi tiêu cực đến khắc khổ. Từ Di Matteo, Rafa Benitez tới Mourinho rồi Conte, trí tưởng tượng cùng tinh thần tự do của anh luôn bị bóp nghẹt.

Hồi tháng 3, sau thất bại trước Man City, Hazard than thở rằng anh "chỉ chạy trên sân chứ không tham gia vào một trận đấu đúng nghĩa", và "dù có chơi thêm 3 tiếng nữa, tôi cũng không thể chạm chân vào trái bóng".

Eden Hazard phải đến Real học làm siêu sao - Ảnh 3.

Không nơi nào tốt hơn cho Hazard hơn Real, và không thời điểm nào ra đi thích hợp hơn bây giờ.

Mặc dù Chelsea vừa mới bổ nhiệm Maurizio Sarri, một chiến lược gia theo đuổi bóng đá tấn công. Nhưng đã quá muộn. Hazard bây giờ đang ở tuổi 27, không quá trẻ để chờ đợi và hy vọng. Thành công ở World Cup tạo nên bệ phóng rất tốt để anh tiến tới cấp độ mới trong sự nghiệp.

Cũng tại giải đấu trên đất Nga, Hazard có thể nhìn vào tấm gương Luka Modric. Tiền vệ người Croatia đã gây dựng danh tiếng ở Tottenham, nhưng chỉ khi tới Real anh mới đạt tới đẳng cấp thế giới. Đơn giản vì tại đó, Modric được chơi bóng đá tấn công bên cạnh những cầu thủ chất lượng hàng đầu, đồng thời luôn đua tranh ở Champions League, giải đấu ưu tú mà Chelsea sẽ bỏ lỡ vào mùa tới.

Cách đây không lâu, Hazard đã úp mở rằng, "sau 6 năm tuyệt vời ở Chelsea, đã đến lúc để tìm kiếm những trải nghiệm mới mẻ". Và khi anh đang ở đỉnh cao phong độ, lại thêm sự ra đi của Ronaldo mở đường cho một Galacticos mới, việc Hazard rời bỏ Stamford Bridge là không thể tránh khỏi.

Từ Sarri đến Cesc Fabregas đều đang cố gắng giữ chân ngôi sao lớn nhất của họ. Nhưng họ chắc chắn phải thất vọng. Hazard phải đến Real để học làm một siêu sao tầm cỡ thế giới.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại