Ếch bố liều mình dụ kẻ thù tấn công bản thân để bảo vệ đàn con

Thế Hiệp (Tổng Hợp) |

Để bảo vệ ổ trứng của mình, con ếch bố chấp nhận hiểm nguy dùng thân mình để đánh lừa kẻ thù hung tợn.

Một nhóm nhà nghiên cứu quốc tế phát hiện loài ếch thủy tinh mới có tên khoa học là Hyalinobatrachium yaku (H.yaku) tại ba địa điểm có độ cao từ 300 - 350 m, thuộc vùng đồng bằng Amazon ở Ecuador, theo Live Science.

Ếch bố liều mình dụ kẻ thù tấn công bản thân để bảo vệ đàn con - Ảnh 1.

Loài ếch mới có phần da dưới bụng trong suốt, để lộ trái tim nhỏ màu đỏ sẫm dễ nhìn thấy từ bên ngoài. Các nhà nghiên cứu cho biết, chỉ hai loài ếch thủy tinh có trái tim nhìn thấy được qua da như ếch H.yaku, nhưng phân tích ADN cho thấy chúng không phải là họ hàng gần của H.yaku.

Chiều dài cơ thể của ếch H.yaku khoảng 21 mm, trong đó phần đầu chiếm 37%. Những con ếch trưởng thành có màu xanh lục hoặc xanh hơi vàng với các đốm màu vàng. Phần lưng của chúng hiện rõ vô số chấm nhỏ màu xanh đậm. Đây là đặc điểm hiếm có của loài ếch này.

Ếch bố liều mình dụ kẻ thù tấn công bản thân để bảo vệ đàn con

Đến mùa giao phối, chúng xuống đất và sống ven bờ các dòng suối. Ếch cái đẻ trứng trên đám cành lá mọc xòe trên mặt nước. Sau khi đẻ trứng, ếch cái sẽ bỏ đi, ếch đực ở lại làm nhiệm vụ bảo vệ đám trứng trong hai tuần. Khi trứng nở, đám nòng nọc sẽ rơi xuống nước và sống ở đó cho đến lúc mọc chân mới leo lên sống trên cây.

Trứng ếch là món ăn ưa thích của một loài ong, ếch bố phải làm mọi cách để bảo vệ đàn con tương lai, kể cả chấp nhận hiểm nguy dùng thân mình để đánh lừa lũ ong hung tợn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags

ếch

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại