Duy Phương: Tuổi trẻ lừng lẫy, ồn ào hôn nhân khi sống cùng nhà với 2 người vợ và xế chiều bết bát đi bán bánh xèo

Đỗ Quyên (th) |

Duy Phương từng là danh hài nổi tiếng thập niên 90. Ông có một sự nghiệp huy hoàng nhưng hiện tại mọi thứ đã đổi khác, hào quang đã đi xa với danh hài Duy Phương.

Duy Phương: Danh hài nổi tiếng thập niên 90 ai cũng biết

Duy Phương không quá xa lạ với khán giả thập niên năm 90. Khi ấy, ông từng là một danh hài xuất hiện dày đặc ở các sân khấu lẫn truyền hình. 14 tuổi Duy Phương đã rất mê ánh đèn lung linh của sân khấu. Vì say mê nên mỗi tối, ông đều ngồi ngoài cửa rạp hát để xin người ta đi ké vào nghe các nghệ sĩ thời bấy giờ hát.

Duy Phương: Tuổi trẻ lừng lẫy, ồn ào hôn nhân khi sống cùng nhà với 2 người vợ và xế chiều bết bát đi bán bánh xèo - Ảnh 1.

Duy Phương là diễn viên hài nổi tiếng ở thập niên 90.

Duy Phương mê đến nỗi đêm nào cũng đi coi hát, chuyện học hành bị sa sút, bố ông đã đánh ông một trận tới bầm cả lưng. Đỉnh điểm nhất là đến khi bố Duy Phương ra điều kiện, nếu Duy Phương cứ trốn nhà đi coi hát thì đêm ấy ngủ luôn ngoài vỉa hè, chứ đừng về nhà nữa. Vậy là Duy Phương ngủ vỉa hè thật, biết con trai quá đam mê, gia đình dần đồng ý cho ông theo nghề.

Duy Phương theo đoàn ra tận miền Trung hát, nhưng thời đó rất khổ, phải vay mượn tiền để trang trải cuộc sống. Đi diễn được trả tiền công 200 nghìn mà phải trả nợ hết 180 nghìn, chỉ còn lại 20 nghìn để ăn bánh khọt. Rồi lại về Sài Gòn, Duy Phương quyết định chuyển hướng sang tân nhạc và đăng ký vào một lớp dạy thanh nhạc.

Và sau bao nỗ lực cuối cùng vận may đã đến với Duy Phương khi ông gặp được bầu Duy Ngọc. Từ đây, Duy Phương thay đổi phong cách thời trang cho hợp với xu thế như mặc áo kiểu các ngôi sao Hồng Kông, nuôi tóc dài. Ông có thể hát đủ thể loại nhạc từ nhạc xưa cho đến nhạc dance.

Duy Phương: Tuổi trẻ lừng lẫy, ồn ào hôn nhân khi sống cùng nhà với 2 người vợ và xế chiều bết bát đi bán bánh xèo - Ảnh 2.

Nhờ biết ca hát, nhảy múa, ông lấn sân sang nhiều lĩnh vực nghệ thuật tạp kỹ khác.

Chẳng những vậy mà mỗi khi Duy Phương xuất hiện thì bên cạnh cũng đều có 2 em gái xinh đẹp cùng ông múa may cuồng nhiệt. Cứ thế không bao lâu thì cái tên Duy Phương được nổi tiếng. Sau đó, Duy Phương về đầu quân cho đoàn Bông Hồng của đạo diễn Minh Trị.

Từ đây, Duy Phương lại một lần nữa chuyển hướng, rẽ sang diễn hài, tỉnh queo như cái lúc mà ông trở thành ngôi sao trong làng tân nhạc. Các vai diễn của Duy Phương duyên đến mức vé của các vở diễn được bán hết sạch trước đó cả tuần.

Tên tuổi đang nổi tiếng trong Nam, Duy Phương quyết định lưu diễn ra Bắc. Duy Phương chính là một trong những nghệ sĩ hài đầu tiên tiên phong mang hài kịch của miền Nam ra miền Bắc.

Thời điểm ấy, ông kết hợp cùng với ca sĩ Ngọc Tân trở thành một cặp bài trùng vô địch, cả hai tung hoành khắp các tỉnh miền Bắc, từ Quảng Ninh cho đến Hải Phòng, Nam Định…Mỗi ngày đều đặn diễn 4 suất, tiền vô như nước, hôm sau diễn thì hôm nay đã bán hết sạch vé.

Khi chạy show khắp đất Bắc, ông quay trở lại miền Nam và hợp tác với Bảo Quốc lập nhóm tấu hài, làm điên đảo tất cả các sân khấu kịch tại Sài Gòn. Mỗi đêm diễn hàng chục suất, thu băng cassette nhiều đến không kể xiết. Đó là cái thời điểm mà Duy Phương muốn gì thì sẽ được đó.

Duy Phương: Tuổi trẻ lừng lẫy, ồn ào hôn nhân khi sống cùng nhà với 2 người vợ và xế chiều bết bát đi bán bánh xèo - Ảnh 3.

Duy Phương tay trắng vì cờ bạc, sự nghiệp sa sút.

Duy Phương: Cú ngã cờ bạc và những cuộc hôn nhân ồn ào

Duy Phương khi đó đang đứng trên đỉnh cao của thành công thì phút chốc ông rơi xuống tận đáy, trở thành một người tay trắng vì bài bạc.

Từ một người nổi tiếng là giàu có nhờ chạy show chăm chỉ nhưng đó chỉ là quá khứ. Khi mất sạch tiền bạc, Duy Phương chẳng còn gì. Không chỉ tay trắng, ông còn khốn khổ vì ồn ào hôn nhân.

Ông có cuộc hôn nhân kéo dài 18 năm với nghệ sĩ Hải Lý. Tuy nhiên, vì không thể sinh con nên nghệ sĩ buộc phải xót xa chấp nhận cảnh "chồng chung".

Ở thời điểm đó, Lê Giang chưa đầy 20 tuổi. Sau thời gian chung sống cùng một mái nhà, Lê Giang sinh hai con là Duy Phước và Lê Lộc. Nói về cuộc hôn nhân "chung chạ" với Duy Phương, nữ diễn viên Lê Giang chia sẻ khi còn sống trong căn phòng nhỏ ở đoàn hát Thanh Minh - Thanh Nga cũ, chị nhiều lần bỏ đi vì không chịu được "kiếp chồng chung".

Thế nhưng sau đó, vì xiêu lòng trước những lời dỗ ngọt của Duy Phương nên Lê Giang vẫn quyết định quay trở về. Sau 6 năm chung sống, Duy Phương và Lê Giang mới đăng ký kết hôn. Cả 2 có một cặp trai gái cũng nối gót theo sự nghiệp diễn xuất của bố mẹ, đó là Duy Phước và Lê Lộc.

Duy Phương: Tuổi trẻ lừng lẫy, ồn ào hôn nhân khi sống cùng nhà với 2 người vợ và xế chiều bết bát đi bán bánh xèo - Ảnh 4.

Duy Phương cay đắng vì vợ cũ - Lê Giang chia sẻ chuyện cũ trên show truyền hình.

Còn khi chia sẻ về nguyên nhân khiến phải chia tay Duy Phương, trong một show truyền hình năm 2017 Lê Giang nói đó là do cả hai không thể chịu nổi đối phương được nữa. Theo chia sẻ của Lê Giang, sự nghiệp Duy Phương xuống dốc đã khiến nam nghệ sĩ thường xuyên hành hạ, đánh đập vợ, thậm chí có lần còn khiến cô ngã cầu thang.

Trong một lần Duy Phương đến tìm Lê Giang nói chuyện con cái, nam danh hài bị một nhóm côn đồ chặn đường đánh nhập viện. Sau đó Duy Phương đổ lỗi là do vợ làm. Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, Lê Giang vì uất ức mà mua thuốc ngủ để tự tử, may mắn đã được cứu sống kịp thời.

Sự việc Lê Giang chia sẻ trên truyền hình đã gây ra những ồn ào và khiến Duy Phương rất bức xúc. Ông đã quyết định kiện chương trình truyền hình và giành được phần thắng. Tuy nhiên, điều đó vẫn để lại vết thương lòng với gia đình ông.

Duy Phương: Cuộc sống mưu sinh chật vật bên vợ ba

Ly hôn Lê Giang, cuộc sống hiện tại của Duy Phương khiến khán giả không khỏi chạnh lòng. Từng một thời là cái tên đình đám trên sân khấu, thế nhưng hiện tại, nam danh hài lại chật vật với món nợ gia đình lên đến hàng trăm triệu.

Được biết, sau khi ly hôn với Lê Giang, Duy Phương đã tái hôn với một người phụ nữ quê gốc An Giang và có với nhau 2 người con trai. Vì không còn nhận được ánh hào quang từ sân khấu như trước nên Duy Phương đã chuyển sang kinh doanh quán nhậu. Tuy nhiên công việc buôn bán của nam danh hài cũng không khá khẩm là bao.

Duy Phương: Tuổi trẻ lừng lẫy, ồn ào hôn nhân khi sống cùng nhà với 2 người vợ và xế chiều bết bát đi bán bánh xèo - Ảnh 5.

Duy Phương trầy trật mưu sinh tuổi xế chiều.

Duy Phương chia sẻ, vì phần lớn mọi người đến quán thường tìm anh nên đôi khi bận chạy show thì quán rất vắng khách, thậm chí nhiều lúc Duy Phương phải đóng luôn quán nhậu nếu không có ở nhà. Ông cho biết, kinh doanh thua lỗ hơn 30 triệu mỗi tháng, thiệt hại cũng đã lên đến con số hàng trăm triệu.

May mắn ông được con gái Lê Lộc giải quyết nợ nần giúp. Sau khi được con gái trả 600 triệu đồng tiền làm ăn thua lỗ, anh mở quán bánh bèo chén, công việc kinh doanh đã thuận lợi hơn.

Được biết, mỗi ngày, Duy Phương bán khoảng 100 hộp bánh tự làm, trừ mọi chi phí, ông lời vài trăm nghìn đồng. Để tiết kiệm chi phí, anh tự chạy xe máy hàng chục cây số từ nhà ở Bình Chánh đến các quận huyện trong thành phố giao bánh. Ngoài ra, Duy Phương cũng làm Youtube để kiếm thêm thu nhập.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại