Duy Mạnh: "Chi Pu không sai, tốt nhất nên phục em ý"

Ý An |

"Em ý là hotgirl, bản thân em ý đã xác định đi hát để đánh bóng tên tuổi kiếm tiền", Duy Mạnh nhận định.

Trong suốt những ngày qua, việc "Chi Pu cầm mic" với giọng hát còn nhiều hạn chế của mình đã trở thành một chủ đề gây tranh cãi. Không chỉ với khán giả, mà chính những người làm nghề cũng đã lên tiếng về câu chuyện này.

Mới đây nhất, khi được một dân mạng đặt câu hỏi có liên quan đến sự việc này, ca sĩ Duy Mạnh đã thẳng thắn trả lời rằng anh đoán được ý đồ đằng sau việc hot girl này đi hát. Đó chính là đánh bóng tên tuổi, với mục tiêu cuối cùng là "danh vọng và tiền bạc".

Vì thế, anh cho rằng không nên "chê trách" Chi Pu mà hãy "phục" em ấy.

Giọng hát của Chi Pu gây nhiều tranh cãi.

Duy Mạnh viết: "Em ý là hotgirl, bản thân em ý đã xác định đi hát để đánh bóng tên tuổi kiếm tiền. Em ý hát dở nên em ý đã chọn những bài hát phải hát rất ít. Chủ yếu là beat hay và nhảy đẹp.

Cái cách em ý làm rất giống nhiều ca sĩ Hàn Quốc không có giọng hát. Anh nghĩ các chú là đàn ông thích thì xem không thích thì tắt tivi, chê trách em ý làm gì!?

Em ý không cần hát hay để đi hát đâu, em ý làm MV để thu hút người xem và có nhiều fan. Biết đâu em ý lại nhận được thêm vài cái hợp đồng quảng cáo kiếm vài tỉ.

Còn hơn là ca sĩ đi hát cày mửa mặt ra kiếm tiền không bằng em ý, em ý và ekip của em ý không ngu đâu.

Thiên hạ cứ chửi em ý đi, chứ đến lúc em ý kiếm được nhiều tiền sắm nhà, sắm xe đẹp rồi bỏ ra vài trăm triệu làm từ thiện rồi cho báo viết về em. Lúc đó thiên hạ lại dồ lên mà khen em ý là người có tâm, có đức.

Em ý còn trẻ kiếm được tiền không vi phạm pháp luật. Thì không có gì là sai, tốt nhất nên phục em ý. Hát hay, hát dở khi bước chân vào showbiz mục đích cuối cùng vẫn là danh vọng và tiền bạc!".

Duy Mạnh: Chi Pu không sai, tốt nhất nên phục em ý - Ảnh 2.

Trong một bình luận khác cũng xoay quanh câu chuyện này, Duy Mạnh tiếp tục chia sẻ quan điểm của mình ở một góc nhìn nữa. Anh cho rằng: "Người làm nghệ thuật thực thụ và người làm giải trí, khái niệm khác nhau. Mặc dù cũng là kiếm tiền.

Người làm nghệ thuật thực thụ họ được trời ban cho tố chất, giọng hát hay. Nên họ muốn gửi gắm cảm xúc đến khán giả nhiều hơn. Chính vì lý do đó tác phẩm của họ tồn tại lâu hơn. Còn những người không được trời ban cho tố chất, giọng hát hay sẽ chọn cách làm sản phẩm với mục đích giải trí vì lý do sản phẩm đó sẽ không tồn tại lâu

Vì khả năng hạn chế nên họ sẽ chọn những bài hát, hát rất ít chủ yếu là beat hay, hoặc thậm chí họ chỉ đọc rap. Mục đích cuối cùng là kiếm tiền một cách hợp pháp".

Duy Mạnh: Chi Pu không sai, tốt nhất nên phục em ý - Ảnh 3.

Còn khi được hỏi có cảm thấy chạnh lòng khi một người hát dở mà vẫn nổi tiếng hơn mình không, thì Duy Mạnh thẳng thắn trả lời: "Việc gì phải chạnh lòng hả em!? Đố kỵ hả!!? Mỗi người có cách kiếm tiền riêng và đẳng cấp riêng của mình. Tại sao phải chạnh lòng!?".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại