Đường dây lô đề qua mạng xã hội "kiêm" tổ chức cho vay lãi cao

Thái Thanh |

Những chủ lô đề sử dụng điện thoại thông minh, áp dụng phần mềm phân tích số hoá để tập hợp các bảng dãy số rồi cho các đối tượng đánh bạc qua tin nhắn trên mạng xã hội Facebook hoặc Zalo với tổng số tiền giao dịch lên tới 23 tỷ đồng.

Sau một thời gian theo dõi và lập án đấu tranh, mới đây Công an thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề qui mô lớn do Trần Thế Quang, SN 1994, ở phường Hải Lĩnh và Nguyễn Đăng Hùng, SN 1978, ở phường Ninh Hải, thị xã Nghi Sơn cầm đầu.

Khám xét nơi ở của 2 đối tượng nói trên, lực lượng Công an đã thu giữ 50 triệu đồng tiền mặt, 2 giấy vay nợ tiền của các con bạc, nhiều quyển sổ ghi bảng số lô đề và các tang vật có liên quan.

Đường dây lô đề qua mạng xã hội kiêm tổ chức cho vay lãi cao - Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Đăng Hùng và Trần Thế Quang.

Theo kết quả điều tra ban đầu của lực lượng Công an: Từ tháng 8/2020 cho đến khi bị bắt Trần Thế Quang, Nguyễn Đăng Hùng và một số đối tượng khác trên địa bàn thị xã Nghi Sơn đã lập một đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề có quy mô lớn, hoạt động tinh vi như cho các đối tượng sử dụng điện thoại thông minh, áp dụng phần mềm phân tích số hoá để tập hợp các bảng dãy số; cho các đối tượng đánh bạc qua tin nhắn trên mạng xã hội Facebook hoặc Zalo với tổng số tiền giao dịch lên tới 23 tỷ đồng.

Nghiêm trọng hơn, các đối tượng này đã cho các con bạc ghi nợ với lãi suất cao. Sau khi các con bạc không có khả năng thanh toán, bọn chúng đã đe dọa, uy hiếp để họ phải lo tiền trả nợ.

Hiện Công an thị xã Nghi Sơn đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án và bắt giữ các đối tượng khác trong đường dây đánh bạc này để đưa ra xử lý nghiêm trước pháp luật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại