Được CLB Nhật Bản đặt giá 6 triệu USD, “Messi Thái” có phản ứng làm tất cả phải bất ngờ

Tiểu Mã |

Messi Thái khiêm tốn cho rằng anh chỉ xứng đáng với mức giá bằng 1/10 so với con số 6 triệu USD mà phía CLB Nhật Bản vừa đặt lên bàn đàm phán để sở hữu anh.

Theo Siamsport, CLB Consadole Sapporo đang đàm phán với CLB Muangthong United để mua đứt Chanathip Songkrasin với một mức giá kỷ lục với bóng đá Thái Lan, lên tới 6 triệu USD (200 triệu baht, khoảng 140 tỷ đồng).

Ngay lập tức, Chanathip đã có phản ứng khá bất ngờ và Siamsport cho rằng "Messi Thái" sẽ nhận được thêm rất nhiều thiện cảm từ CĐV bởi sự khiêm tốn của mình.

"Thật ra, tôi không nghĩ mình là một trong những cầu thủ nổi bật nhất ở J.League. Tôi càng không nghĩ mình xứng đáng với mức giá 200 triệu baht mà CLB Consadole Sapporo đưa ra. Tôi nghĩ chỉ 20 triệu baht thôi là đủ.

Ở mùa giải vừa qua, tôi đã nhận được sự hỗ trợ rất lớn từ các đồng đội và HLV của tôi. Chúng tôi đã nỗ lực cùng nhau trong suốt mùa giải. Tôi cần phải gửi lời cảm ơn tới họ".

Được CLB Nhật Bản đặt giá 6 triệu USD, “Messi Thái” có phản ứng làm tất cả phải bất ngờ - Ảnh 1.

Chanathip cho rằng anh chỉ xứng đáng với giá 20 triệu baht thay vì 200 triệu.

Ngoài những phát biểu cực kỳ khiêm tốn thì cầu thủ xuất sắc nhất kỳ AFF Cup 2016 cũng cho rằng thất bại tại kỳ AFF Cup 2018 sẽ không ảnh hưởng tới tâm lý của tuyển Thái Lan. Bây giờ, mục tiêu quan trọng nhất mà toàn đội cần hướng tới là chinh phục mục tiêu vượt qua vòng bảng ở giải Asian Cup 2019.

"Tôi luôn đặt niềm tin vào khả năng của ĐTQG. Tôi tin tưởng vào khả năng của chính mình và của tất cả các đồng đội. Chúng tôi cần quyết tâm thực hiện bằng được mục tiêu phải vượt qua vòng bảng tại giải Asian Cup 2019".

Được CLB Nhật Bản đặt giá 6 triệu USD, “Messi Thái” có phản ứng làm tất cả phải bất ngờ - Ảnh 2.

Dù cực kỳ khiêm tốn về thể hình nhưng "Messi Thái" lại là cầu thủ xuất sắc nhất của Sapporo mùa 2018.

Theo tờ báo Thái Lan thì Chanathip đã trở về Thái Lan từ ngày 10/12 để nghỉ ngơi sau một mùa giải tỏa sáng ở J.League 1. Dự kiến trong ít ngày tới, ĐTQG Thái Lan sẽ có 2 trận đấu giao hữu với 2 đội bóng ở Thai League (chưa chính thức được xác định) để chuẩn bị cho Asian Cup.

Hiện khả năng để Chanathip góp mặt ở 2 trận giao hữu này vẫn còn bỏ ngỏ nhưng chắc chắn anh sẽ sắm vai trụ cột của tuyển Thái Lan tại Asian Cup, nơi thầy trò HLV Milovan Rajevac nằm cùng bảng với chủ nhà UAE, Ấn Độ và Bahrain.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại