Dùng xe chuyên dụng dẫn đường cho hàng ngàn phương tiện về Tây Nguyên

Đức Trí |

Ngày 24/7, thông tin từ Công an tỉnh Bình Phước cho biết, những ngày qua, lực lượng Công an tỉnh đã ngày đêm dùng xe chuyên dụng dẫn đường cho hàng ngàn phương tiện lưu thông qua địa bàn tỉnh để về khu vực Tây Nguyên trong tình huống cấp bách.

Theo Công an tỉnh Bình Phước, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp tại TP Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương khiến lượng người đổ về các tỉnh Tây Nguyên qua Chốt kiểm soát giao thông và phòng chống dịch COVID-19 số 2, trên đường ĐT741, xã Tân Lập, huyện Đồng Phú (gọi tắt là Chốt Tân Lập) trở nên quá tải.

Dùng xe chuyên dụng dẫn đường cho hàng ngàn phương tiện về Tây Nguyên - Ảnh 1.

Mặc dù đã khoảng 10h đêm, nhưng lượng người và phương tiện về tới khu vực Chốt Tân Lập, xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, là khu vực giáp ranh với huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương, vẫn rất đông người và các phương tiện giao thông.

Liên tục những ngày qua, mỗi ngày có hàng ngàn lượt người và phương tiện các loại tập trung tại chốt làm thủ tục di chuyển.

Để giải quyết tình trạng trên, đồng thời đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh Bình Phước, lực lượng Công an tỉnh phối hợp với các lực lượng chức năng đã dùng xe chuyên dụng dẫn đầu đưa đoàn hàng ngàn phương tiện ô tô, xe gắn máy từ Chốt Tân Lập đến chốt kiểm soát trên Quốc lộ 14 ở Ngã ba Cây Chanh (giáp ranh Bình Phước và Đắk Nông) để về các tỉnh Tây Nguyên.

Dùng xe chuyên dụng dẫn đường cho hàng ngàn phương tiện về Tây Nguyên - Ảnh 2.

Không chỉ có các xe tải chở hàng, mà còn có nhiều xe ô tô cá nhân, xe máy.

Ngoài 1 xe chuyên dụng do Cảnh sát giao thông dẫn đoàn mở đường, trong đoàn xe kéo dài hàng km còn có các lực lượng Cảnh sát giao thông đi trong đoàn, cuối đoàn còn được bố trí 1 xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh sát giao thông để “khóa đuôi”.

Trên dọc tuyến đường, Công an, dân quân các địa phương cũng được huy động tối đa để đảm bảo các phương tiện đi đúng hành trình, trên tinh thần không để các phương tiện tự ý dừng, đỗ trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Dùng xe chuyên dụng dẫn đường cho hàng ngàn phương tiện về Tây Nguyên - Ảnh 4.
Dùng xe chuyên dụng dẫn đường cho hàng ngàn phương tiện về Tây Nguyên - Ảnh 5.

Tất cả người, phương tiện đi qua chốt kiểm soát Tân Tập đều phải dừng xe để kiểm tra theo quy định.

Cũng theo Công an tỉnh Bình Phước, trong 5 ngày thực hiện giãn cách xã hội, mỗi ngày có từ 2 đến 3 lượt dẫn giải với số lượng hàng ngàn phương tiện đi qua địa bàn tỉnh Bình Phước về để các tỉnh Tây Nguyên.

Dùng xe chuyên dụng dẫn đường cho hàng ngàn phương tiện về Tây Nguyên - Ảnh 6.

Đối với những ai là người Bình Phước trở về, lực lượng chức năng hướng dẫn khai báo y tế và làm các thủ tục cần thiết đề chờ cơ quan chức năng giải quyết.

Dùng xe chuyên dụng dẫn đường cho hàng ngàn phương tiện về Tây Nguyên - Ảnh 7.

Tất cả phải chờ nhiều giờ liên tại chốt Tân Lập để cùng đi một lượt, vì lực lượng chức năng của Bình Phước không đủ để giải quyết ngay khi người dân có nhu cầu.

“Việc làm trên chỉ là giải pháp tình thế nhằm tránh ùn tắc giao thông và không để lây nhiễm chéo trong cộng đồng. Hiện tình hình dịch COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương đang diễn biến rất phức tạp, nên nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng, nhất là cho người thân trong gia đình là rất cao nếu người dân liên tục di chuyển về các địa bàn chưa có dịch” – Công an tỉnh Bình Phước cho biết.

Dùng xe chuyên dụng dẫn đường cho hàng ngàn phương tiện về Tây Nguyên - Ảnh 8.

Khoảng 11h đêm, được lệnh của lực lượng công an, gần 500 người cùng khoảng 300 xe máy, ô tô đã xuất phát di chuyển theo tuyến đường ĐT741 - Phú Riềng Đỏ – quốc lộ trực chỉ hướng đi Tây nguyên.

Bình Phước đã thực hiện giãn cách toàn xã hội trong 14 ngày, từ 0h ngày 19/7 theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Phước, tính đến chiều nay (24/7), tỉnh đã có 141 ca dương tính với SARS-CoV-2.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại