dùng thuốc hạ sốt

Bé cắn lưỡi khi sốt cao, co giật?

Bé cắn lưỡi khi sốt cao, co giật?

Sống khỏe 2021-03-18T14:50:00

Bạn đọc Trần Thị M. (nptran…@gmail.com) hỏi: Con tôi (gần 3 tuổi) từng sốt cao, co giật, tôi đưa tay mình cho cháu cắn vì sợ bé cắn lưỡi thì bác sĩ bảo sai. Nhưng nghe nói có trường hợp khác bé được cho cắn miếng chanh vẫn suýt cắn lưỡi. Thực hư ra sao?

Vị phó giáo sư "tiết lộ" 4 bài thuốc dân gian hạ sốt từ cây cỏ nhiều năm nay ông dùng cho gia đình

Vị phó giáo sư "tiết lộ" 4 bài thuốc dân gian hạ sốt từ cây cỏ nhiều năm nay ông dùng cho gia đình

Sống khỏe 2020-06-15T20:07:00

Sốt là phản ứng của cơ thể với các tác nhân như vi khuẩn, virus. Khi trẻ bị sốt cha mẹ không cần vội vàng cho trẻ uống kháng sinh ngay, có thể hạ sốt bằng các bài thuốc dân gian.

Thêm bé 7 tháng tuổi bị tổn thương gan do dùng thuốc hạ sốt sai cách

Thêm bé 7 tháng tuổi bị tổn thương gan do dùng thuốc hạ sốt sai cách

Sống khỏe 2019-08-16T21:21:35

Bé gái 7 tháng tuổi đang ở trong tình trạng nhiễm trùng men gan tăng sau khi mẹ cho dùng thuốc hạ sốt paracetamol quá liều.

Sai lầm khi hạ sốt của bố mẹ khiến bé trai 8 tháng tuổi chết não

Sai lầm khi hạ sốt của bố mẹ khiến bé trai 8 tháng tuổi chết não

Sống khỏe 2019-06-08T16:13:04

Tại một bệnh viện ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc vừa báo cáo một thường hợp em bé 8 tháng tuổi tử vong sau khi sốt cao. Được biết, bố mẹ em bé này làm công nhân trong nhà máy, vì vậy trong nhà có rất nhiều loại rượu công nghiệp.

Khi trẻ sốt: Khi nào cần hạ sốt? Khi nào cần đi bác sĩ?

Khi trẻ sốt: Khi nào cần hạ sốt? Khi nào cần đi bác sĩ?

Sống khỏe 2019-04-06T12:45:00

Những trường hợp cần đưa trẻ đi khám ngay là trẻ dưới 3 tháng bị sốt, trẻ 3 - 12 tháng sốt trên 38.9 độ C, trẻ sốt cao trên 40 độ C, sốt kéo dài trên 2 - 3 ngày.

BS hướng dẫn cách dùng thuốc hạ sốt "chuẩn": Cha mẹ cần biết để con không bị uống quá liều

BS hướng dẫn cách dùng thuốc hạ sốt "chuẩn": Cha mẹ cần biết để con không bị uống quá liều

Sống khỏe 2018-11-22T12:35:00

Theo bác sĩ Nguyễn Thị Hiệp - Viện Lâm sàng các bệnh Truyền nhiễm, Bệnh viện TWQĐ 108 việc sử dụng thuốc hạ sốt là điều cần thiết nhất là những nhà có trẻ nhỏ và người già.

Làm gì khi trẻ bị sốt?

Làm gì khi trẻ bị sốt?
Sống khỏe 2018-10-05T14:48:00

Hầu hết các căn nguyên gây sốt ở trẻ là do nhiễm virut, vì vậy trẻ sẽ tự hết sốt, trở lại bình thường sau một vài ngày. Các bậc cha mẹ hoặc người chăm sóc trẻ thường cố gắng tìm mọi cách để hạ sốt trẻ nhằm mong muốn tránh tình trạng sốt cao co giật có thể xảy ra.

Dùng sắn dây hạ sốt cho trẻ có nguy hiểm?

Dùng sắn dây hạ sốt cho trẻ có nguy hiểm?

Sống khỏe 2018-05-14T19:38:57

Không ít các mẹ hiện nay thích chữa bệnh theo phương châm “thuận tự nhiên” đã chia sẻ những bài hạ sốt cho trẻ bằng dùng bột sắn dây thay cho thuốc hạ sốt. Chuyên gia y tế nói gì về điều này?

Nhận biết sốt xuất huyết thế nào?

Nhận biết sốt xuất huyết thế nào?

Sống khỏe 2018-04-24T16:47:00

Con em năm nay 19 tuổi, cháu bị sốt cao đột ngột, có lúc tới 41 độ C. Em cho cháu đi khám mũi họng không có biểu hiện viêm nhiễm.

Dấu hiệu nhận biết sốt xuất huyết

Dấu hiệu nhận biết sốt xuất huyết

Sống khỏe 2018-04-10T14:34:45

Nếu bệnh nhẹ từ ngày thứ 3-7 của bệnh giảm sốt hoặc hết sốt với những biểu hiện phục hồi dần dần. Tuy nhiên, có một số bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng trở nặng có thể diễn tiến đến sốc xuất huyết rất nguy hiểm.

Những sai lầm khi dùng thuốc hạ sốt

Những sai lầm khi dùng thuốc hạ sốt

Sống khỏe 2017-12-09T15:37:00

Thuốc dùng để hạ sốt hiện nay rất phong phú, đa dạng, dễ kiếm, dễ sử dụng nhưng đối tượng người dùng cũng vô cùng phức tạp.

Ngủ trưa dậy, con gái ngậm chặt ngón tay, bất tỉnh rồi ngừng thở, bố lập tức đưa con đến bệnh viện

Ngủ trưa dậy, con gái ngậm chặt ngón tay, bất tỉnh rồi ngừng thở, bố lập tức đưa con đến bệnh viện

Sống khỏe 2017-10-02T06:03:00

Addison vẫn rất khỏe mạnh khi đi ngủ trưa nhưng đến lúc thức dậy, cô bé hoàn toàn khác lạ, nằm dài trên sàn, miệng ngậm ngón tay cái và ngất đi, bất tỉnh rồi ngừng thở.

Xem tiếp

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại